Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.225 Chữ Cài Đặt

Nam tử kia mặc võ phục màu nâu, bên hông đeo một thanh chướng đao.

Trông thấy thanh chướng đao này, một suy nghĩ nhảy ra trong đầu nàng, người này xuất thân từ biên quân.

Chướng đao nhẹ nhàng linh hoạt, là bội đao dự phòng chuyên dụng của biên quân Đại Trần. Thuở nhỏ nàng theo cha đến Diêu Châu nhậm chức từng trông thấy.

*Chướng đao: Một loại vũ khí phòng thân và chiến đấu cự ly gần có thật trong lịch sử, đặc biệt là vào thời nhà Đường

“Cô biết nghiệm thi?” Đôi mắt nam tử kia sáng rực, ánh mắt nhìn Ôn Thanh Ninh bỗng trở nên cuồng nhiệt.

Nàng thoáng chần chừ rồi gật đầu: “Từng được học từ cha ta.”

Ánh mắt Vũ An hầu nặng nề dừng trên đỉnh đầu Ôn Thanh Ninh. Chốc lát sau hắn ra hiệu, liền có người bước đến dẫn nàng sang một bên hỏi chuyện.

Hắn nhìn thuộc hạ đang lộ vẻ lưu luyến, lên tiếng hỏi: “Vương Bỉnh, ngỗ tác đâu?”
Nghe thấy câu hỏi này, mặt Vương Bỉnh lập tức xị xuống: “Gộp lại chỉ có năm người, đều đang bận tối tăm mặt mũi trong nha môn Kinh Triệu phủ. Ban nãy ta qua đó đòi người thì thấy hai lão ngỗ tác lớn tuổi mệt xỉu rồi.”

Hắn dang hai tay ra nói tiếp: “Nghe bảo đến đây nghiệm thi, lại xỉu thêm hai người nữa.”

Hắn đảo mắt, chỉ về phía Ôn Thanh Ninh đang đứng ở phía tây sân chịu tra hỏi: “Nàng ấy biết khám nghiệm tử thi, cứ để nàng ấy làm, xong việc chúng ta trả tiền.”

Đang nói chuyện, Giả Triệu Nguyên ở nhà Bắc đang bị tra hỏi bỗng gào ầm lên: “Người do ta giết! Đôi gian phu dâm phụ đó do ta giết! Do ta giết đấy”

Hắn vươn chiếc cổ đỏ lựng, trợn trừng hai mắt lao ra ngoài. Mới chạy được hai bước đã quỳ sụp xuống đất, sau đó dập mạnh đầu xuống nền đất, gục hẳn người xuống:
“Bọn họ thừa dịp ta đi vắng làm chuyện bất chính. Ta đứng ngay ngoài cửa phòng nhìn, nhìn bọn họ lả lơi cợt nhả, nhìn bọn họ không nhịn nổi mà vội vàng cởi áo tháo thắt lưng… Tiện nhân đó chê bai ta kém cỏi, còn bảo ta không bằng tên tiểu nhân đạo đức giả Cát Nhược Chân kia!”

“Vì thế ngươi xông vào phòng giết người?” Vũ An hầu bước lại gần, cúi đầu nhìn Giả Triệu Nguyên hỏi: “Ngươi nhảy sông cũng do giết người?”

“Phải! Nhưng ta không nhịn nổi. Ta cùng nàng ta thành thân tám năm trời, chưa từng vì nàng ta không có con mà nảy sinh ý định nạp thiếp hay hưu thê, sao nàng ta có thể phụ bạc ta như vậy!” “Còn để ta tận mắt nhìn thấy bọn họ… nhìn thấy bọn chúng làm ra loại chuyện đó! Trường An này thà đừng tới còn hơn! Đừng tới còn hơn!”

Giả Triệu Nguyên nằm co quắp trên nền đất, toàn thân run rẩy, khóc òa lên hệt như một hài tử.
Nghe thấy tiếng khóc gào đầy uất ức kia, cả tiểu viện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Ôn Thanh Ninh quay đầu nhìn Giả Triệu Nguyên, ánh mắt tối sầm khó đoán.

Đinh chưởng quỹ nhìn dáng vẻ suy sụp của Giả Triệu Nguyên, bất giác đỏ hoe vành mắt: “Hồ đồ quá! Đại trượng phu lo gì không có thê tử chứ. Ngươi cứ viết giấy hưu nàng ta, đợi thi đỗ khoa cử lo gì không cưới được hiền thê! Cần gì phải vì nàng ta mà tự chôn vùi tiền đồ của bản thân!”

“Nam nhân nào có thể nuốt trôi cục tức này!” Một Hộ thành vệ lên tiếng.

“Còn chẳng phải vậy à, khoan bàn đến phu thê tình cảm mặn nồng, ngay cả cặp đôi ngày ngày đánh cãi nhau cũng chẳng thể nhịn nhục cục tức này.”

Một người khác chêm vào.

Trong lúc nhất thời, những Hộ thành vệ đã thành thân thi nhau phụ họa.

Ánh mắt sắc như đao của Vũ An hầu quét qua, đám người lập tức ngậm miệng im lặng.

“Giả Triệu Nguyên, bản hầu hỏi ngươi lần nữa, người bên trong do ngươi giết, phải không?”

Giọng nói âm trầm dập tắt tiếng khóc. Giả Triệu Nguyên khẽ nhúc nhích thân hình, búi tóc lỏng lẻo trên đầu lắc lư, hắn gật đầu thừa nhận: “Ta thấy tiện phụ kia ngồi trên người Cát Nhược Chân, thật sự không nhịn nổi liền xông vào. Đợi lúc hoàn hồn thì người đã chết rồi.”

Vũ An hầu khẽ gật đầu, khẽ hất cằm: “Người đâu, đưa hắn xuống tra hỏi rõ ràng quá trình hành hung, phải hỏi cho thật kỹ.”

Lời vừa dứt liền có hai gã Hộ thành vệ bước đến. Ngay lúc bọn họ định đưa người rời đi, giọng nói của Vũ An hầu lại vang lên: “Giả Triệu Nguyên, ngươi đã có thể tham gia khoa cử, hẳn đã đọc thuộc luật lệnh rồi. Ngươi có biết giết gian phu dâm phụ trong tình huống này mang tội danh gì không?”

Giả Triệu Nguyên run rẩy, cúi đầu lặng thinh.

Vũ An hầu đưa tay chỉ, nói với Ôn Thanh Ninh: “Cô qua đây.”

Nàng sững sờ, vẻ mờ mịt thoáng qua trên khuôn mặt: “Hầu gia đang gọi ta?”

Hộ thành vệ đang sao chép giấy thông hành vội vàng trả đồ lại, cười nói: “Tiểu nương tử mau đi đi. Đúng rồi, kỳ hạn của tiểu nương tử ở Trường An sắp hết rồi, nếu không rời đi nhớ đến nha môn huyện gia hạn nhé.”

Ôn Thanh Ninh cầm giấy thông hành lên tiếng cảm tạ, ngay sau đó bước về phía Vũ An hầu.

Vũ An hầu vươn tay lấy giấy thông hành, đồng thời hỏi: “Cô có biết hắn phạm tội gì không?”

Ôn Thanh Ninh nhìn Giả Triệu Nguyên đang rũ đầu, gằn từng chữ: “Luật pháp triều ta quy định, bắt gian tại giường, phẫn nộ giết chết gian phu dâm phụ ngay tại trận thì không luận tội.”

Lời này vừa dứt, khắp viện đều im phăng phắc.

Vũ An hầu nheo mắt đánh giá Giả Triệu Nguyên một lát, chậm rãi nói: “Giả cử tử quên rồi hay vốn không biết? Đưa xuống.”

“Rõ!” Hộ thành vệ hồ nghi nhìn Giả Triệu Nguyên, lúc ra tay kéo người lại thêm vài phần thô bạo.

Vũ An hầu tỉ mỉ quan sát quan ấn đỏ chót trên giấy thông hành. Xác nhận không có sai sót, hắn dời mắt sang hàng chữ bên phải, đợi lúc nhìn rõ nội dung bên trên, đuôi mày khẽ nhếch lên:

“Ôn Thanh Ninh, người huyện Trung Hưng Nhữ Châu, đến Trường An…”

Hắn khựng lại, chậm rãi thốt ra hai chữ cuối cùng: “Thành thân?”

Cảm nhận được ánh mắt tò mò dừng lại trên người, nàng gật đầu rồi lấy lý do đối ngoại ra đáp lời: “Vốn định đến thành thân, thế nhưng nhà hắn đã cưới tân nương tử cho hắn từ một năm trước, mối hôn sự đành phải thôi.”

“Chẳng qua lộ phí hồi hương của ta không đủ, cần phải ở lại thêm một thời gian, kiếm thêm ít tiền đi đường mới được.”

Lời vừa ra khỏi miệng, những ánh mắt tò mò kia lập tức biến thành đồng cảm.