Đến nội dung chính

Chương 27

admin 643 Chữ Cài Đặt

Tống Sơ Đông cứng họng.

Nhận thì giống như bị ép yêu. Không nhận thì trong lòng bực bội.

Cuối cùng đành nhìn người ta đi mất.

Nhưng trong đầu tua đi tua lại hình ảnh thân thiết của Mạt Thu và anh chàng kia nhiều đến mức phát sầu, khiến đồ ăn nhanh yêu thích cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào.

Cho đến tối mịt, cửa căn hộ đối diện vẫn không động tĩnh.

Tâm trạng của nhà sáng tạo nội dung làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ bền vững tụt dốc không phanh.

Kết quả là một video chia sẻ cách dưỡng da mùa hanh khô được đăng lên thay cho buổi phát trực tiếp.

Tương tác vẫn cực khủng vì ai mà chẳng thích da đẹp, nguyên liệu lại dễ kiếm, hiệu quả thì khỏi bàn.

Chính chủ thì nằm dài trên chiếc sofa cũ.

Nghe rất khó tin, nhưng đúng là chiếc sofa của Tống Sơ Đông cực kỹ cũ, và vô cùng lạc mốt giữa phòng khách của căn hộ siêu đắt đỏ.
Tương phản tới mức Cao Cảnh Linh vừa vào cửa liền cười ha hả:

“Bà cô của tôi ơi, em có thể đầu tư nội thất một chút không?” Bà chủ bar C.A.O chỉ chiếc sofa lão thành và chân tình nói:

“Chiếc ghế này quá tuổi nghỉ hưu rồi. Em còn muốn nó cống hiến sức lực đến bao giờ nữa hả?”

“Chị cũng đang bóc lột nó đấy thôi.”

“?” Cao Cảnh Linh vừa rón rén đặt mông xuống một góc sofa đã dẹp lép thì nghẹn họng, không kiêng nể phản bác:

“Vậy nhà em còn chỗ nào khác để ngồi à? Căn hộ góc đẹp nhất nhì Ánh Sáng mà sofa thì võng như lòng chảo, lại còn mời khách ngồi bằng cả ghế nhựa, đã vậy, ghế nhựa cũng nứt, kẹp rách cả quần.”

“Em nói xem, có phú bà nào trên thế giới này mà tiết kiệm như em không?”

“Em không phải là phú bà.” Tống Sơ Đông đưa cho Cảnh Linh một chai dưỡng nhan dâu tây mà cô vừa làm, rồi tiếp tục chỉnh đốn địa vị lần thứ e nờ:
“Em chỉ là nhà sáng tạo nội dung nhỏ bé thôi, và em chi tiêu hợp lý.”

“Ừm!” Cao Cảnh Linh vui vẻ uống hết chai nước thơm lừng, rồi không quên nhắc lại chuyện tốt của đứa em yêu tiền như mạng:

“Em chi tiền đúng chỗ, được chưa?”

“Điển hình và ngoại lệ nhất chính là tiêu tiền cho củ hành nhà em. Một lúc tiêu hơn chục triệu chỉ để người ta ăn uống và hưởng thụ.”

“Đúng là không keo kiệt chút nào. Rất hiếm thấy!”

Ai ngờ, vừa nhắc củ hành thì củ hành thực sự xuất hiện.

Ngoài hành lang chung, Ninh Mạt Thu vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy một anh chàng đứng trước cửa căn hộ số 638, trên tay cầm theo đồ ăn, còn có cả hoa hồng và rượu vang.

Cửa phòng mở ra và đóng lại rất nhanh, người đàn ông bước vào, để lại một khoảng trống ngưng đọng trong mắt Ninh Mạt Thu.
Vô số câu hỏi không đầu không cuối hiện ra trong đầu của nữ thần vùng an toàn.

“Là anh chàng lần trước.”

“Anh ta và Sơ Đông có quan hệ gì?”

“Giờ này còn mang theo rượu, đồ ăn và cả hoa hồng. Không phải là muốn cầu hôn Tống Sơ Đông đấy chứ?”

Tim Mạt Thu đập loạn, tâm trí liên tiếp vang lên cảnh báo cấp độ cao.

Cô bước nhanh tới trước cửa căn hộ số 638, dứt khoát bấm chuông.

Dù trước đó đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến người ta, nhưng thực tế thì không thể.