Những ngày đầu hạ trôi qua trong sự yên tĩnh hiếm có.
Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày, bầu trời trên núi Thanh Vân dường như cũng trở nên trong xanh hơn, ánh nắng xuyên qua những tán thông cổ thụ, rơi xuống khoảng sân nhỏ phía sau am Thanh Tâm thành những vệt sáng loang lổ, mang theo vẻ thanh tĩnh mà kinh thành phồn hoa chẳng bao giờ có được.
Vết thương của Cố Hành đã dần hồi phục. Tuy vẫn chưa thể vận công hay đi lại quá lâu, nhưng ít nhất hắn đã không còn phải nằm một chỗ như trước.
Đôi khi, vào lúc chiều muộn, hắn sẽ ngồi dựa bên khung cửa kho củi, lặng lẽ nhìn ráng chiều phủ kín ngọn núi phía xa. Còn Sở Quân Dao, sau khi làm xong công việc trong am, vẫn như thường lệ mang thức ăn và thuốc tới cho hắn.
Cuộc sống tưởng chừng đơn điệu ấy lại dần hình thành một sự ăn ý kỳ lạ giữa hai con người vốn chẳng hề liên quan đến nhau.
Ngày hôm ấy, Quân Dao mang tới một ít bánh hấp mà nàng vừa học làm từ nhà bếp.
Bởi lần trước bị một ni cô trách mắng vì làm hỏng nguyên liệu, nàng đã phải tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi mới dám lén luyện tập.
Thế nên, dù hình dáng chẳng đẹp mắt, nàng vẫn vô cùng vui vẻ bưng tới trước mặt Cố Hành.
“Ngươi nếm thử xem.”
Cố Hành nhìn mấy chiếc bánh méo mó nằm trên chiếc đĩa sứ cũ, ánh mắt khẽ dừng lại: “Do nàng làm?”
Quân Dao cười gật đầu: “Ừ. Ta làm hỏng mấy lần rồi mới thành công. Nếm thử đi.”
Nhìn vẻ mặt mong chờ của nàng, hắn đưa tay cầm một chiếc lên. Vị ngọt rất nhạt. Thậm chí hơi khô. Nhưng hắn vẫn bình thản ăn hết.
Quân Dao lập tức sáng mắt: “Có ngon không?”
Cố Hành khẽ cười: “Cũng được.”
Nàng lập tức vui vẻ như một đứa trẻ: “Ta biết ngay mà. Nếu làm thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ ngon hơn.”
Nhìn nụ cười đơn thuần ấy, Cố Hành bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Người nữ nhi trước mặt này rõ ràng đã bị người thân phản bội, bị đẩy tới nơi núi sâu lạnh lẽo, chịu đủ sự lạnh nhạt và khinh thường, vậy mà nàng vẫn có thể vui vẻ chỉ vì một câu khen ngợi đơn giản.
Dường như những đau khổ ấy chưa từng khiến nàng thay đổi. Hoặc có lẽ… Nàng vốn chưa từng học được cách đề phòng người khác. Cũng giống như hôm trước, khi hắn vô tình hỏi: “Nếu một ngày nào đó, ta lừa nàng thì sao?”
Quân Dao khi ấy đang thay thuốc cho hắn. Nghe vậy chỉ hơi ngẩn người. Sau đó mỉm cười: “Ngươi sẽ không làm vậy.”
Hắn nhướng mày: “Sao nàng biết?”
“Bởi vì trực giác.”
“Nếu trực giác của nàng sai thì sao?”
Quân Dao nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Vậy thì coi như ta nhìn lầm người. Nhưng ta vẫn không muốn vì sợ bị tổn thương mà nghi ngờ tất cả mọi người.”
Lúc ấy, Cố Hành không nói gì. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó diễn tả. Thật ngây thơ.
Ngây thơ đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên thở dài. Trong thế giới mà hắn đang sống, lòng người là thứ không đáng tin nhất. Những kẻ ngoài mặt cười nói vui vẻ chưa chắc đã không cắm dao sau lưng ngươi. Ngay cả huynh đệ cùng lớn lên cũng có thể phản bội.