Đến nội dung chính

Chương 3

admin 547 Chữ Cài Đặt

Bốn phía im lặng đến đáng sợ. Nàng vội vã đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bố trí bên trong vô cùng đơn sơ, lạnh lẽo. Một dự cảm bất tường mãnh liệt như thủy triều dâng trào, nuốt chửng tâm trí nàng.

Vừa lúc ấy, bên ngoài sương phòng bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập. Tiếng người xôn xao bàn tán mỗi lúc một gần, lọt vào tai nàng không sót một chữ.

“Ta tận mắt nhìn thấy Đại tiểu thư đi về hướng này.”

“Làm sao có thể như vậy được?”

“Nghe nói bên trong còn có cả nam nhân.”

“Trời đất chứng giám, đúng là bại hoại gia phong!”

Sắc mặt Quân Dao thoắt cái đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Nam nhân? Nàng còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì giọng nói quen thuộc của kế mẫu Tần thị đã truyền vào.

Giọng bà ta mang theo vài phần nghẹn ngào, nức nở như thể phải chịu uất ức lớn lắm: “Các vị phu nhân, nếu việc này chỉ là hiểu lầm, Tần thị ta nguyện thay mặt Quân Dao minh xét. Nhưng nếu chuyện này là thật… Ta… ta cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với tổ tông, nhìn mặt thiên hạ nữa!”
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Sở Mi Lan cũng cất lên, vờ vịt khuyên can: “Mẫu thân bớt giận, có lẽ Đại tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý đâu.”

Nghe đến đó, trái tim Quân Dao như rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng, lạnh ngắt. Sai rồi! Tất cả đều sai rồi! Nàng đã hoàn toàn lọt vào bẫy rập hãm hại của hai mẫu tử nhà này!

Quân Dao cắn chặt răng, dốc hết chút tàn lực còn sót lại lao xuống giường. Thế nhưng thuốc trong người vẫn chưa tiêu tan, đôi chân vừa chạm đất đã bủn rủn mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã quỵ.

Đúng lúc ấy…

“Ầm!”

Khoảnh khắc cánh cửa sương phòng bị thô bạo đẩy tung ra, vạn ánh mắt lập tức như tên bắn đồng loạt găm vào trong phòng. Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của đám đông.
Sở Quân Dao lúng túng đứng bên mép giường, váy áo xộc xệch, tóc mây hơi rối, gương mặt diễm lệ giờ đây tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi mắt phượng vẫn vương nét bàng hoàng chưa kịp tan đi. Nàng thất thần nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng chật kín ngoài cửa, một luồng khí lạnh thấu xương tủy từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Kế mẫu Tần thị là người đầu tiên bước vào.

Bà ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, đột ngột đưa tay lên che miệng, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập vẻ đau đớn đến cực điểm: “Quân Dao… con… sao con lại có thể hành xử hồ đồ đến nông nỗi này cơ chứ?”

Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào ấy vừa cất lên đã khiến sắc mặt của không ít phu nhân đứng phía sau biến đổi khôn lường.