Người lớn thích điều gì ở một đứa trẻ? Chẳng có gì ngoài sự thông minh, lanh lợi và ngoan ngoãn.
“Ta biết rất nhiều thứ, có thể giúp người trồng cây nữa cơ,” Khúc Độ Biên hào hứng khoe, cố gắng phô bày những điều tốt đẹp nhất về mình. Tuyên phi nhìn hắn, bỗng cảm thấy đứa trẻ này có chút đáng thương mà không rõ lý do.
Một đứa trẻ nhận được tình thương sẽ không cần phải cố gắng hết sức để làm hài lòng người khác, bởi vì chúng biết rằng, ngay cả khi chúng sống một cuộc đời bình thường, vẫn sẽ có người yêu thương chúng.
Vậy mà không hiểu sao, dù bệ hạ rõ ràng rất coi trọng Thất hoàng tử, nhưng ở cung này, hắn vẫn khiến người ta cảm thấy thiếu đi hơi ấm của một gia đình.
Trong lòng Tuyên phi bỗng mềm lại, như có một điều gì đó đang dần tan chảy. Nàng ngập ngừng, rồi vươn tay về phía Khúc Độ Biên.
“Vậy… Chúng ta thử xem nhé? Thử trở thành một đôi…”
“Được! Vậy thì chúng ta trước làm một đôi cơm đáp tử!” Khúc Độ Biên nhanh nhảu cắt lời, lo Tuyên phi sẽ đổi ý, vội vàng xác nhận điều này.
Tuyên phi khẽ cười, nuốt ngược hai chữ “mẫu tử” vào lòng. Cơm đáp tử ư? Thôi được, cũng phải có thời gian để cả hai cùng quen dần với sự thay đổi này.
Nhìn vẻ mặt háo hức của hắn, Tuyên phi không nhịn được cười: “Được rồi.”
Khúc Độ Biên liền chìa ngón út ra: “Móc ngoéo nào!”
Tuyên phi cũng đưa ngón út ra: “Móc ngoéo.”
“Móc ngoéo, thắt cổ, trăm năm không được đổi ý!”
Hai ngón tay bé nhỏ đan vào nhau, ngón cái ấn nhẹ một dấu niềm tin.
Lời hẹn đã lập, trăm năm chẳng đổi thay.
Tuyên phi mỉm cười: “Vậy bữa trưa và bữa tối, ta sẽ bảo người để dành phần cho con nhé?”
Khúc Độ Biên gật đầu, cười hạnh phúc: “Đợi lát nữa con sẽ đưa Ngũ ca về trước. Ngày mai, nhất định con sẽ đến.”
“Được,” Tuyên phi khẽ đáp.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Khúc Độ Biên, nàng chợt thấy thật vui lòng. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn đã có thể mơ về một cuộc đời với mẹ bên cạnh.
Đến chạng vạng, người từ Trường Tín Cung đến đón hắn trở về.
Khúc Độ Biên dẫn Ngũ hoàng tử từ biệt a tỷ Tuyên phi và Quách Thường Tại ở Thuận Ninh Cung, sau đó lên xe ngựa kéo bởi chú chó nhỏ, vui vẻ rời đi. Cả hai đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ trong khoảng thời gian gần đây.
Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi, Tuyên phi bèn ra lệnh chuẩn bị một bộ bát đũa dành riêng cho trẻ con trong phòng ăn của Thuận Ninh Cung, rồi tìm đến Quách Thường Tại.
“Chức Nghi lúc hai, ba tuổi thường chơi gì vậy? Ngươi đã chăm sóc bé thế nào?”
Quách Thường Tại nhận ra điều gì đó không bình thường, kinh ngạc hỏi: “Tỷ tỷ… có phải tỷ đang có ý định…?”
Tuyên phi khẽ mỉm cười, không phủ nhận, dịu dàng nói: “Từ nay về sau, bữa trưa và bữa tối ở Thuận Ninh Cung sẽ trở nên nhộn nhịp hơn.”