Khúc Độ Biên thầm mắng trong lòng, sao hắn lại gặp phải tình huống này? Lần trước bị hoàng đế quở trách, lần này bị Sở quý nhân quấy rầy.
Tuyên phi buông đũa: “Kêu nàng vào.”
Khi Sở quý nhân tiến vào, Tuyên phi mới nhận ra sau lưng bà có Bao công công của bệ hạ.
Sở quý nhân đầu tiên là thi lễ, rồi nhìn về phía Thất hoàng tử, đang yên lặng khuấy cơm trong chén, “Bệ hạ có khẩu dụ, kêu tần thiếp đưa Thất hoàng tử về Trường Tín Cung ở vài ngày, không làm phiền tỷ tỷ dùng bữa.”
Sở quý nhân tiến lại gần Khúc Độ Biên vài bước, “Thất điện hạ, Trường Tín Cung có nhiều món ăn mà ngài thích, bệ hạ nói, đã nhiều ngày ngài ăn đều là do Ngự Thiện Phòng làm, chắc sẽ không quen với món khác.”
Khúc Độ Biên không nâng đầu lên, nói: “Không đi, ở đây ăn xong với Tuyên nương nương rồi, ta phải về Tử Thần Điện.” Quách thường tại nấu cơm thực sự rất ngon.
Bao công công tiến lên, khó xử nói: “Điện hạ, tất cả đồ của ngài, bệ hạ đã bảo chuyển về Trường Tín Cung.”
Khúc Độ Biên: “………”
Vừa rồi còn vui vẻ ăn cơm, giờ khuôn mặt nhỏ bỗng chốc ủ rũ.
Tuyên phi đặt đũa xuống: “Hài tử đang ăn cơm, các ngươi lúc này tiến vào báo cáo, không hiểu lễ nghĩa à?”
Sở quý nhân đầy xin lỗi: “Tỷ tỷ, thật sự xin lỗi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ cũng lo lắng tiểu điện hạ ở đây ăn hỏng bụng.”
Tuyên phi lạnh lùng nói: “Ý ngươi là cơm ở Thuận Ninh Cung không sạch sẽ à?”
Sở quý nhân vội vàng nói: “Tần thiếp không có ý đó—”
“Được,” Tuyên phi giơ tay lên, “Đi ra ngoài.”
Bao công công: “Tuyên phi nương nương, đây là bệ hạ……”
Tuyên phi nói: “Vậy chính hắn tới đây nói với bổn cung.”
Sở quý nhân cùng một nhóm người bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài chờ.
Trong điện, Tuyên phi an ủi: “Yên tâm ăn, họ sẽ không vào đâu.”
Khúc Độ Biên lại cầm lấy cái tạc kim giác, hỏi: “Tuyên nương nương, ngươi sẽ bị bệ hạ phạt sao?”
Tuyên phi dừng lại một chút, rồi đáp: “Vào thời Vương phủ, vì một sự việc mà ta và bệ hạ có luận bàn về võ nghệ. Sau đó không có việc gì, bệ hạ cũng không tới.”
Khúc Độ Biên im lặng.
Hắn nhớ không lầm rằng, tiện nghi cha dường như không giỏi võ nghệ.
Vậy thì luận bàn chỉ là đơn phương ẩu đả sao?
Hắn bò xuống ghế, nói: “Tuyên nương nương, ta cũng phải đi thôi.”
Tuyên phi nhíu mày, đứng lên bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống: “Điện hạ không cần lo lắng cho ta.”
“Không có đâu,” tiểu hài tử nghiêm túc lắc đầu, “Sở nương nương là mẫu phi mà bệ hạ tuyển cho ta, ta không thích nàng.”
Tuyên phi nhẹ nhàng nói: “Không thích thì không đi.”
Khúc Độ Biên nói: “Bệ hạ đã đem đồ của ta dọn qua rồi, hắn nhất định bắt ta đi.”