Đến nội dung chính

Chương 1

admin 565 Chữ Cài Đặt

Tháng ba đầu xuân, không khí vẫn còn se lạnh. Trong hoa viên phủ Thừa Tướng, ngàn đóa mẫu đơn tranh nhau đua nở. Theo làn gió thoảng, mùi hương thanh khiết lan tỏa, khiến cả phủ đệ rộng lớn như chìm vào một biển hương thanh nhã.

Hôm nay, Tần thị – đương gia chủ mẫu của phủ Thừa Tướng thiết đãi tiệc thưởng hoa, mời đông đảo phu nhân cùng danh môn khuê các ở kinh thành đến dự.

Trong thủy đình giữa hồ, Sở Quân Dao lặng lẽ ngồi thưởng trà. Nàng diện một chiếc váy màu xanh nhạt thêu hoa lan tao nhã, dung mạo diễm lệ thoát tục, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang, đài các của bậc khuê tú. Nàng chính là Đích trưởng nữ của phủ Thừa Tướng, do vị phu nhân quá cố sinh ra. Cho dù mẫu thân đã mất nhiều năm, nhưng thân phận Đích nữ tôn quý vẫn giúp nàng trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
“Đại tỷ hôm nay thật khiến người ta kinh diễm, dung nhan tựa như tiên tử hạ phàm vậy.”

Một giọng nói mềm mại, trong trẻo vang lên bên tai.

Sở Quân Dao khẽ xoay người, nhận ra kẻ vừa lên tiếng chính là thứ muội Sở Mi Lan – nữ nhi của kế mẫu Tần thị. Hôm nay, Mi Lan chọn cho mình xiêm y màu hồng phấn, gương mặt thanh tú bừng sáng, đôi mắt cong cong long lanh ngập tràn ý cười. Trước mặt người ngoài, nàng ta lúc nào cũng giữ vẻ dịu dàng, nhu thuận, khéo léo lấy lòng, khiến ai nấy đều yêu mến.

Quân Dao thản nhiên mỉm cười, giọng điệu điềm đạm: “Muội muội quá khen rồi.”

Sở Mi Lan ân cần tiến tới, tự tay châm một chén trà nhỏ, cung kính dâng lên bằng hai tay: “Đại tỷ bận rộn tiếp khách suốt cả buổi, chắc hẳn đã thấm mệt. Xin mời tỷ tỷ dùng chút trà ấm cho nhuận giọng.”
Quân Dao không mảy may nghi ngờ. Suy cho cùng, hai tỷ muội tuy không quá mức thân thiết nhưng từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, trước nay chưa từng xảy ra hiềm khích gì.

Nàng đón lấy chén sứ thanh hoa, khẽ nâng tay áo che mặt, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà thanh nhã thơm dịu, quyện chút hương nhài thoang thoảng nơi đầu lưỡi.

Nhìn thấy Quân Dao đã uống chén trà, đáy mắt Sở Mi Lan chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị đầy oán độc nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất dưới nụ cười ngây thơ.

Bên ngoài thủy đình, yến tiệc thưởng hoa vẫn vô cùng náo nhiệt. Các vị tiểu thư khuê các kẻ thì ngâm thơ đối chữ, người lại gảy đàn, tiếng cười đùa rộn rã khắp vườn hoa.

Sở Quân Dao ngồi cùng vài vị tiểu thư, nhẹ nhàng trò chuyện. Thế nhưng chẳng được bao lâu, nàng bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Ban đầu, nàng chỉ ngỡ bản thân ngồi dưới nắng lâu nên sinh ra ảo giác. Nào ngờ, cảm giác khó chịu ấy mỗi lúc một thêm rõ rệt. Lồng ngực nghẹn ứ, tim đập dồn dập như nổi trống. Một luồng khí nóng bỏng bỗng chốc bùng lên, thiêu đốt khắp tứ chi, khiến tầm mắt nàng cũng dần trở nên mơ hồ, mông lung.