Lan quý phi: “……”
Nàng lại nở nụ cười, xoay người bước vào trong điện, điểm hương, châm trà, rồi mang điểm tâm lên hai bàn nhỏ.
“Vì chuyện của Thất hoàng tử, bệ hạ đã lâu không đến hậu cung, thần thiếp rất nhớ ngài.” Ngón tay mềm mại của Lan quý phi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Sùng Chiêu Đế, giọng nói ngọt ngào: “Bệ hạ chắc hẳn là mệt mỏi, thần thiếp đã học được một số kỹ thuật mát xa mới, ngài thử xem nhé?”
“Ừ, được rồi, ngươi đến đây.”
Sùng Chiêu Đế nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt của băng trà sữa.
Trong đầu y không tự giác nhớ đến tiểu nhi tử đang ở Tử Thần Điện, chỉ phân phó Bao công công mà không biết rằng tối nay tiểu tử ấy có thể sẽ làm ầm ĩ vì không thấy mình.
Hương thơm thanh nhã trong điện tràn ngập, bàn tay Lan quý phi dần dần mát xa đến vai Sùng Chiêu Đế, người cũng nghiêng dần, như thể sắp ngã vào lòng ngực hoàng đế.
Sùng Chiêu Đế buông chén trà sữa, nhẹ nhàng nói: “Thái Y Viện đã điều tra ra sự việc hãm hại Thất hoàng tử. Nghe nói kẻ họ Đái này không coi trọng Thất hoàng tử, nên đã vô tình kê sai phương thuốc. Hiện giờ, y đồ và cả thái y đi cùng hắn đều đã bị bắt giam.”
Lan quý phi hơi dừng lại.
“Vậy thật tốt, bắt được những kẻ đó thì phải trừng phạt thật nặng, như vậy Thất hoàng tử mới có thể nguôi giận.”
“Người này từng giao hảo với Thái Y Viện, Tư Không, người quản lý mọi việc ở Thái Y Viện, đã có sự giao dịch tiền bạc.”
Lan quý phi nhíu mày: “Chẳng lẽ là tham ô nhận hối lộ? Những người này thật sự là to gan.”
Sùng Chiêu Đế nắm tay nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng điệu hòa nhã hơn: “Tư Không có quan hệ khá tốt với mẫu gia của ái phi.”
Lan quý phi kinh ngạc, “Điều này! Thần thiếp không biết. Nhân phẩm như vậy, sao lại có quan hệ với mẫu gia của thần thiếp?” Nói xong, đôi mắt nàng đỏ lên, không dám tin, tránh khỏi tay hoàng đế, bi thương nói: “Bệ hạ… Bệ hạ nghi ngờ thần thiếp đang âm thầm xuống tay sao?”
Nàng loạng choạng quỳ xuống, “Thần thiếp trăm triệu không dám!” Sau một lúc nghẹn ngào, nàng ngẩng đầu, nước mắt như ngọc, “Giả sử thần thiếp thật sự xuống tay, sao phải chờ đến khi Thất hoàng tử hơn hai tuổi? Mới sinh ra hài tử chẳng phải càng khó sống sao?”
Sùng Chiêu Đế nhìn nàng một lát, bỗng dưng mỉm cười, vươn tay: “Ái phi, trẫm chỉ đùa với ngươi mà thôi.”
Lan quý phi tức giận, quay đầu không thèm để ý đến y.
Sùng Chiêu Đế lại nói một tiếng, nàng mới từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay hoàng đế.
Lan quý phi đứng dậy, lau nước mắt, “Bệ hạ sau này đừng dùng những chuyện này để dọa thần thiếp. Thần thiếp có ngài, có tiểu Lục, đã cảm thấy mãn nguyện, thật lòng sẽ không làm những việc hại người. Thần thiếp cũng sẽ nhắc nhở phụ thân bên đó, về sau khi kết giao với người khác, cần phải cẩn thận.”