Đến nội dung chính

Chương 5

admin 513 Chữ Cài Đặt

“Uyển Quốc vừa chuyển cống phẩm tới, trẫm thấy chiếc ban chỉ bằng ngọc Hòa Điền này rất tốt, nàng đeo nó thì không còn sợ lạnh nữa.” Vừa nói Mạnh đế vừa lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo ra, bên trong là một chiếc ban chỉ bằng Ngọc Hòa Điền rất quý hiếm ở vùng Tây Bắc.

Ban chỉ không lớn như bình thường, nhìn là biết được thiết kế riêng để thuận tiện cho nữ nhân dùng, trên mặt khắc hình hình long vân cát tường rất tinh xảo, chất ngọc trong thuộc hàng thượng hạng.

Từ khi chiếc ban chỉ xuất hiện ánh mắt Thẩm Giai Tuệ đã gắn chặt lấy nó, tai ù đi, gương mặt hơi tái, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

“Sao thế Giai Tuệ?” Tiếng nói của Mạnh đế cắt đứt những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu, nàng giật mình hoảng hốt ngẩng đầu, đứng dậy lui ra sau định quỳ xuống thú tội. Mạnh đế nhanh tay kéo nàng vào lòng.
“Thần thiếp đáng trách… Hoàng thượng?”

“Không sao, sắc mặt nàng kém quá. Không thích món quà này của trẫm sao?”

“Không phải, là thiếp vui mừng quá mới thất thố trước mặt Hoàng thượng.” Thẩm Giai Tuệ đã lấy lại được hơi thở, nàng bình tĩnh biểu lộ chút e thẹn giấu mặt vào bả vai Mạnh đế. Ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, nào còn vẻ ngại ngùng của nữ nhân, đôi mắt nàng ánh lên tia lạnh băng khác thường.

“Nào, để trẫm đeo cho nàng.”

“Đa tạ Hoàng thượng.”

“Vậy thì nàng nên cảm ơn trẫm thế nào đây?” Mạnh đế cười ra tiếng, ôm chặt nữ nhân trong ngực, tuy rằng giọng nói thâm tình nhưng trên gương mặt của hắn cũng không có mấy phần tình cảm.

–

“Nương nương tỉnh rồi ạ.”

“Chuẩn bị nước đi.”

“Vâng.” Đại cung nữ Tú Vân vội ra phía ngoài sai bảo mấy tên nô tài chuẩn bị thùng nước ấm, sau đó lại quay về hầu hạ Thẩm phi rửa mặt súc miệng.
“Hoàng thượng đi từ lúc nào?” Giọng Thẩm Giai Tuệ có chút khàn, hơi ngái ngủ vì không đủ giấc, nàng uể oải dựa vào Tú Vân để nàng ấy nâng mình ngồi dậy.

“Từ đầu giờ Mão đã đi rồi, Hoàng thượng còn kêu nô tì để nương nương ngủ thêm, không cần đi thỉnh an Hoàng hậu.” Thẩm Giai Tuệ nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa thật kĩ, gột sạch sẽ nhơ bẩn trên người.

Khi kiệu của Thẩm phi tới trước thùy môn Dực Khôn cung đã là cuối giờ Mão, không còn sớm nữa, mọi người bên trong đã gần đông đủ, chỉ còn thiếu hai vị Phi và Hoàng hậu.

“Thẩm phi nương nương giá.” Thái giám đứng ở phía cửa đã thấy kiệu nâng từ xa nên nhanh chân chạy ra tham kiến, lại quay lại cao giọng hô to. Đám nữ nhân phía trong nghe tiếng hô cũng vội vàng phúc thân bái kiến.
“Tham kiến Thẩm phi nương nương.”