Bên kia, tổ giám định hiện trường báo về rằng khu nhà nạn nhân ở có điều kiện khá tệ. Tòa nhà Lý Toàn ở không được lắp camera, cửa ra vào bị hỏng, ai cũng có thể mở được. Cảnh sát chỉ có thể kiểm tra từ cổng khu, manh mối thu được cực ít.
Trong mắt Dư Nhạc Phong lóe lên một tia lạnh lẽo: “Theo tôi đến hiện trường vụ án thêm lần nữa.”
Nhà của người chết Lý Toàn chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Việc tra tấn, rút máu, chặt xác đều được hoàn thành trong phòng khách, máu chảy khắp sàn kéo dài đến nhà vệ sinh, vậy mà không thu được bất kỳ dấu vết nào của người xuất hiện thứ hai. Trong nhà chỉ có dấu vân tay và dấu giày của nạn nhân.
Dư Lạc Phong nghĩ mãi mà không ra. Nếu nói không có dấu vân tay là do hung thủ đeo găng tay, vậy thì trong quá trình đánh đập, phân xác, chắc chắn sẽ để lại dấu chân chứ? Dù có bọc túi nhựa vào chân thì cũng phải có vết tích chứ?
Cha đẻ người Pháp của khoa pháp chứng, Locard, từng nói: “Phàm là hai vật thể nào từng tiếp xúc với nhau cũng sẽ xảy ra hiện tượng chuyển giao, tức là sẽ mang đi một số thứ và để lại một số thứ.”
Cho dù có phi tang dấu vết, nhưng vẫn sẽ để lại manh mối tại hiện trường, bởi vì đó chính là sự thật!
Nhưng bây giờ chẳng có gì cả. Tất cả chứng cứ tại hiện trường đều chứng minh trong nhà nạn nhân không có người ngoài vào. Thế nhưng thương tích trên thi thể lại thể hiện rõ ràng là cô ta đã bị giết. Điều này khiến cả vụ án trở nên rắc rối.
Viên cảnh sát trẻ cùng thẩm vấn Triều Dao với Dư Lạc Phong ngượng ngập đề nghị: “Đội trưởng Dư, hay chúng ta đi tìm cô Triều Dao đó thử xem?”
Dư Lạc Phong trừng mắt nhìn cậu ta. Nói năng vớ vẩn! Họ đã xử lý hàng trăm vụ án hình sự rồi, từ khi nào lại cần đến một “bà đồng” chứ?
“Đi, đến chỗ pháp y Tề xem sao.”
Hiện trường không có manh mối, nhưng bản thân nạn nhân chính là manh mối lớn nhất. Anh ta tin nhất định bên pháp y sẽ có đột phá.
Dư Lạc Phong vừa bước ra khỏi cục cảnh sát thì đã có một cảnh sát hốt hoảng chạy đến, thở hổn hển gọi: “Đội trưởng Dư!”
“Sao mà hấp tấp vậy?”
“Cái này!” Đối phương đưa một cái hộp qua.
“Cái gì đây?” Dư Lạc Phong nghi hoặc mở hộp ra, bên trong là một phong thư. Khi mở phong thư ra, mọi người đều sững lại, vì chữ trên thư được cắt dán ra từ báo.