Ngay lúc đó, chiếc cốc nước trên bàn khẽ rung lên, nước bên trong vẽ ra từng vòng gợn sóng.
Hai người Dư Nhạc Phong kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. Họ chắc chắn rằng không có ai động vào bàn. Là nước tự dao động sao? Chẳng lẽ thật sự có…
Anh ta nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được liếc ra phía sau.
“Đội trưởng Dư, nếu không còn gì nữa thì tôi có thể đi được chưa?”
Dư Nhạc Phong mím môi, vẻ mặt cứng ngắc, nhưng không thể nói được chữ “không”, vì anh ta không có chứng cứ buộc tội Triều Dao. Họ chỉ được giữ cô lại 48 tiếng rồi cũng phải thả, thà thả sớm, biết đâu quan sát thêm lại tìm được sơ hở.
Cuối cùng anh ta miễn cưỡng nói: “Dù cô có bằng chứng ngoại phạm, nhưng chúng tôi vẫn cần lấy mẫu dấu vân tay và DNA của cô, mong cô hợp tác.”
Triều Dao gật đầu đồng ý hợp tác lấy mẫu, còn chủ động giao tài khoản mạng xã hội và nhật ký cuộc gọi ra để cảnh sát kiểm tra.
Trước khi đi, Dư Nhạc Phong chặn cô lại ở cửa, hỏi: “Cô thật sự có thể nhìn thấy… Người chết à?”
Triều Dao không khẳng định cũng không phủ nhận, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khiến mặt anh ta nóng bừng, phải vội ho khan hai tiếng: “Vậy cô hỏi xem, cô ta đến đây làm gì? Hung thủ là ai?”
“Đội trưởng Dư, chẳng phải anh không tin mấy chuyện thần quái sao?”
“Nói thử cũng chẳng sao.” Mặt Dư Nhạc Phong càng đỏ hơn.
“Cô ta không biết hung thủ là ai. Cô ta đến đồn cảnh sát là vì luôn đi theo anh.”
Giọng nói bình thản khiến tim anh ta chấn động dữ dội, suýt hét lên: “Cô nói cô ta theo tôi đến đây? Tại sao?”
Trong lòng anh ta dấy lên một nỗi hoảng loạn. Dư Nhạc Phong làm cảnh sát bao năm, bắt bao kẻ sát nhân cũng không sợ, nhưng oan hồn thì anh ta xin chịu.
Triều Dao thong thả nói: “Sau khi có ý thức, người đầu tiên cô ta nhìn thấy chính là anh, nên có lẽ nghĩ anh là hung thủ đã giết mình.”
“…”
“Đội trưởng Dư! Người giám định dấu vết đã về rồi.”
“Ồ! Tôi qua ngay.” Anh ta quay đầu nhìn Triều Dao, lời muốn nói lại hóa thành: “Dạo này cô đừng rời khỏi Nam Hồ, cảnh sát sẽ liên hệ lại với cô, mong cô hợp tác.”
Triều Dao ngoan ngoãn gật đầu, phần tóc mái che đi ánh mắt sâu thẳm của cô.
“Đội trưởng Dư, ta tính tiền đi chứ!”
Dư Nhạc Phong nghe vậy thì có hơi tức tối, rút ba trăm ra đưa cô rồi quát: “Cút!”
“Lần sau có việc thì cứ gọi tôi nhé!” Triều Dao vui vẻ cầm tiền “cút” mất.