Đến nội dung chính

Chương 9

admin 515 Chữ Cài Đặt

Lý Toàn còn chưa kịp phản ứng thì đã có làn khói trắng tràn từ khe cửa vào, nhanh chóng bao phủ cả người cô ta. Rồi Lý Toàn ngã gục xuống đất, video cũng dừng lại ở đó.

“Hết rồi sao???” Dư Nhạc Phong không tin nên xem lại hai lần, nhưng video chỉ dài đến thế, ngoài giọng nói của người kia ra thì chẳng còn lại gì cả.

Đáng tiếc là video đã bị cắt, nếu không họ đã biết được chuyện gì xảy ra sau đó.

“Trích xuất giọng nói gửi cho tổ kỹ thuật nghiệm thanh, trích xuất toàn bộ camera trong khu nhà nạn nhân, tìm người khả nghi xuất hiện cùng thời điểm. Ngoài ra, cử người quay lại hiện trường làm giám định dấu vết thêm lần nữa, nhất định phải điều tra rõ loại khói trắng đó là gì.” Dư Nhạc Phong không để ý đến Triều Dao nữa mà nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới hành động.
Một cảnh sát nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Dư, e là khói trắng đó rất khó tra, nhưng trong hồ sơ hiện trường ghi lại là có mùi phân bò nồng nặc.”

Triều Dao nghe vậy liền nhíu mày: “Đó là một loại khói đặc biệt, chỉ cần chạm vào sinh vật sống sẽ phát ra mùi hôi nặng, khiến đối tượng hôn mê trong thời gian ngắn.”

“Cô biết đó là gì à?” Khi mùi trở nên nồng sẽ khiến người bên ngoài nhận ra trong phòng có người, còn có thể xẻ thịt người đang bị hôn mê. Anh ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói qua thứ này.

“Là một loại hương an thần đặc biệt có trong đạo quán, vì có tác dụng phụ là gây mùi nên ít khi được dùng, rất ít người biết.”

Đạo quán?

Ánh mắt Dư Nhạc Phong trở nên sắc bén, có vẻ có liên hệ sâu xa đến nghề tướng thuật của cô gái này rồi.
“Đội trưởng Dư, anh không cần nhìn tôi như thế, rõ ràng cái chết của Lý Toàn có uẩn khúc. Nếu đã loại trừ khả năng tôi là hung thủ, vậy tôi có thể tham gia điều tra vụ án cùng các anh chứ?” Rồi cô nói thêm đầy ẩn ý: “Sẽ có ích cho các anh đấy.”

“Dù cô không bị nghi ngờ thì cũng không thể tham gia điều tra hình sự được.” Dư Nhạc Phong cau mày, thầm nghĩ cô nàng này thật biết hoang tưởng. Không phải người trong ngành mà còn muốn nhúng tay, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Triều Dao không nản, ngược lại còn mỉm cười đầy ẩn ý: “Anh sẽ đồng ý thôi.”

Dư Nhạc Phong khinh thường lời cô nói, chỉ nghĩ: [Cô tưởng mình là ai? Bộ cô nói được là được chắc?]

Triều Dao cười như không cười, liếc qua vai anh ta nhìn về phía cửa, lời nói đủ lớn để cả hai người trong phòng đều nghe thấy: “Cho dù anh không đồng ý, cô ta cũng sẽ khiến anh phải đồng ý.”