Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 5: Trap Trùm Trường Tâm Cơ

admin 545 Chữ Cài Đặt

Trong không gian hệ thống

[Hahahaha! Kí chủ, đây chính là chuyện mà cô nói nhìn cho kỹ, học cho tốt sao?]

Vượng Tử cười đến hả hê khi người khác gặp họa.

Thẩm Diên yếu ớt nói: “Cậu cứ cười đi, cười lớn tiếng một chút, ngày mai tôi sẽ ăn thịt mèo xào.”

[Hahaha, thịt gì cơ? Cô còn muốn ăn kho tàu… Kí chủ, tôi sai rồi!]

Vượng Tử trực tiếp trượt một phát, quỳ phịch xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhăn thành một đoàn.

“Hừ.”

Thẩm Diên đã nhìn thấu bản tính bắt nạt kẻ yếu của Vượng Tử từ lâu, thấy nhưng không thể trách, cầm sách đi về phía phòng học.

Bước vào phòng học, tiếng nói chuyện ồn ào dừng lại.

Cho dù Thẩm Diên có là kẻ ngốc thì cũng có thể đoán được điểm trung tâm của đề tài chính là mình.

Trong phòng học nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mấy chục ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm vào Thẩm Diên, như là muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.
Trong đó xen lẫn một ánh mắt không thể bỏ qua, nồng đậm vẻ ác độc và ghen ghét.

Trang Thiến Nghi.

Giờ phút này, cô ta hơi híp mắt, tầm mắt lạnh như băng như rắn độc, đầu ngón tay sơn màu đỏ gắt gao bóp lòng bàn tay, gần như là muốn khảm vào trong thịt.

Người phụ nữ này lại muốn gây chuyện gì nữa?

Thẩm Diên ôm sách, từng bước một đi về phía chỗ ngồi của mình.

Gần rồi.

Càng gần hơn nữa.

Có mấy nữ sinh gần như không dám hít thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thẩm Diên, sợ sẽ bỏ qua trò hay kế tiếp.

Đang ở tuổi thanh xuân, ngay cả ác ý cũng sáng loáng viết ở trên mặt.

Cuối cùng, Thẩm Diên đứng ở bên cạnh chỗ ngồi.

Trên ghế màu vàng trải rộng keo dán, thưa thớt rơi rớt xuống mặt đất, có vẻ chật vật lại ghê tởm.

“Ngồi đi, túi trút giận, sắp vào lớp rồi, không phải là cậu muốn đứng học đó chứ?”
“Đợi lát nữa là tiết học của quỷ kiến sầu đó, cậu cũng không muốn bị cô ta mắng đâu nhỉ?”

Quỷ kiến sầu là giáo viên hóa học Chung Diễm, công chính nghiêm minh, không ai dám gây chuyện ở trong lớp học của cô ấy.

Đương nhiên, cũng chỉ vậy mà thôi.

Cô ấy chỉ quan tâm đến kỷ luật của lớp học.

Trên mặt Chu Viễn tràn ra nụ cười không có ý tốt, ngậm một điếu thuốc, hất cằm về phía Thẩm Diên.

“Túi trút giận, mau ngồi đi, nếu không cậu cũng chỉ có thể đứng mà học thôi, đến lúc đó đừng nói là bọn tôi bắt nạt cậu đấy.”

Nói xong, Chu Viễn và đám bạn liếc nhau, kiêu ngạo nở nụ cười.

“Chu Viễn, đừng chơi quá mức.”

Người nói chuyện tên là Giang Thừa Phong, lớp trưởng.

Trong nhà Giang Thừa Phong có tiền có quyền, rất quen thuộc với các nhóm nhỏ trong lớp.

Cậu ta khinh thường tham gia vào những chuyện như thế này, cũng sẽ không tự tìm phiền phức mà giải vây cho Thẩm Diên.
Chỉ cần đừng gây ra chuyện, ảnh hưởng đến địa vị lớp trưởng là được.