Đến nội dung chính

Chương 5

admin 480 Chữ Cài Đặt

“Thưa ngài, ngài có sao không? Tôi có thể giúp gì không?” Nguyễn An lao tới, giả vờ hốt hoảng.

Lục Vân Tiêu cố mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô gái phục vụ.

Trong cơn mê man, anh thấy đôi mắt cô rất giống một người trong ký ức, trong veo và tràn đầy sự sợ hãi.

“Nước…” Anh thều thào.

Nguyễn An nhanh tay rót một ly nước lọc, nhưng cô cố tình làm đổ ly nước lên người Tề Phong khi anh ta định đỡ lấy Lục Vân Tiêu.

“Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi hậu đậu quá!” Cô rối rít, tay chân luống cuống.

Tề Phong nhíu mày khó chịu, nhìn vết nước loang lổ trên vest: “Tránh ra!”

“Để tôi dìu ngài ấy ra giúp anh! Cửa sau vắng hơn, sẽ tránh bị phóng viên chụp được!” Nguyễn An không đợi Tề Phong đồng ý, cô dùng hết sức bình sinh xốc Lục Vân Tiêu dậy.

Tề Phong do dự một giây, nhưng thấy Lục Vân Tiêu đang thở dốc liên tục, tình hình có vẻ tệ đi, anh ta liền gật đầu: “Cô dìu anh ấy đi trước, tôi gọi xe đến cửa sau ngay.”
Nguyễn An gật đầu lia lịa, dìu Lục Vân Tiêu đi về phía cửa thoát hiểm.

Nhưng trong đầu cô đang gào thét: Không được ra cửa sau, bọn chúng đang đợi ở đó.

Cánh cửa thoát hiểm nặng nề khép lại sau lưng họ, ngăn cách tiếng nhạc ồn ào.

Hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Lục Vân Tiêu.

Thuốc ngấm nhanh hơn cô tưởng. Vì liều lượng thuốc đã bị cắt giảm, anh không hoàn toàn mất trí nhưng cơ thể lại nóng như thiêu như đốt.

Lục Vân Tiêu gần như dựa hẳn trọng lượng cơ thể vào cơ thể bé nhỏ của Nguyễn An.

“Cô… là ai?” Lục Vân Tiêu lầm bầm, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào cổ cô.

Dù ý thức mơ hồ, bản năng cảnh giác của anh vẫn còn. Bàn tay anh siết chặt lấy eo Nguyễn An, khiến cô đau điếng.

“Tôi là người đưa anh đi trốn.” Nguyễn An thì thầm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Thay vì đi xuống tầng trệt để ra cửa sau như đã nói với Tề Phong, Nguyễn An bấm thang máy nội bộ đi xuống tầng hầm B2 – nơi để xe của nhân viên.

Cô biết nếu ra cửa chính hay cửa sau, người của gã đàn ông bí ẩn kia sẽ tóm được anh ngay.

“Nóng quá…” Lục Vân Tiêu bắt đầu mất kiểm soát, anh giật phăng cà vạt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nguyễn An chằm chằm.

“Cố chịu đựng một chút!” Nguyễn An hoảng sợ trấn an.

“Đinh.” Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm B2.

Nguyễn An dìu Lục Vân Tiêu bước ra ngoài, hy vọng tìm được một chiếc taxi để đưa anh rời khỏi đây.