Đến nội dung chính

Chương 4

admin 485 Chữ Cài Đặt

Cảm giác tội lỗi dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô nghĩ đến mẹ mình nhưng đồng thời cũng thấy một mạng người sắp bị hủy hoại.

Dù người đàn ông kia nói thuốc đó không gây chết người, nhưng ai mà biết được trong đó có gì?

Lỡ như Lục Vân Tiêu bị sốc thuốc thì sao? Lỡ như Lục Vân Tiêu chết thì sao?

Đúng lúc đó, Nguyễn An giả vờ trượt chân, cơ thể cô đổ về phía trước.

Cánh tay cô va mạnh vào khay rượu trên bàn, đẩy trúng tay cầm ly của Lục Vân Tiêu.

Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh văng ra ngoài, đổ lênh láng xuống mặt bàn đá cẩm thạch và thấm vào vạt áo sơ mi đen của anh.

Ly rượu trên tay anh chỉ còn lại chưa đầy một nửa.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Cô làm cái quái gì thế?” Tề Phong quát lớn, gạt phắt Nguyễn An ra.

Nguyễn An ngã ngồi dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, giọng run rẩy: “Tôi… tôi xin lỗi! Sàn nhà hơi trơn… Tôi vô ý quá, để tôi lau cho ngài.”
Lục Vân Tiêu không nổi giận ngay lập tức.

Anh đặt ly rượu còn lại một nửa xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cô gái đang quỳ dưới chân mình.

Anh thấy đôi bàn tay cô run cầm cập, và đôi mắt trong veo ấy đang tràn đầy sự hối lỗi… hay là sự sợ hãi tột độ?

“Không cần.” Anh lạnh nhạt đáp, rồi chẳng hiểu sao, anh cầm nửa ly còn lại lên và uống cạn như để làm dịu cơn bực dọc.

Năm phút trôi qua.

Tác dụng của thuốc dù đã bị giảm đi một nửa nhưng vẫn đủ để khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Lục Vân Tiêu lảo đảo.

Lục Vân Tiêu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran.

Đầu óc anh quay cuồng, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ len lỏi vào từng tế bào, nhưng tay chân anh lại bắt đầu bủn rủn.

“Tề Phong… về thôi.” Anh nhíu mày, cố gắng đứng dậy.

Nhưng vừa đứng lên, anh đã loạng choạng ngã ngược lại sofa.
Tề Phong lập tức lao tới đỡ lấy chủ nhân: “Lục tổng! Ngài sao vậy?”

“Chóng mặt…” Lục Vân Tiêu nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Nguyễn An biết thuốc đã phát huy tác dụng. Theo kế hoạch, cô phải chờ Tề Phong đi gọi xe hoặc bị phân tán, sau đó tiếp cận Lục Vân Tiêu.

Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và hơi thở khó nhọc của anh, hình ảnh người cha hấp hối năm xưa lại ùa về.

Lương tâm của một người từng học Y trỗi dậy mạnh mẽ, đè bẹp nỗi sợ hãi.

Mình không thể mang anh ấy tới phòng 808. Bọn họ chắc chắn không chỉ muốn chụp ảnh scandal. Bọn họ có thể giết anh ấy. Nguyễn An cắn môi đến bật máu.