Chiếc xe đắt tiền lao vun vút trên đường cao tốc, đưa cả hai trở về Hải Thị. Vừa bước qua cánh cửa biệt thự, Khang Dạ không thèm thay giày, trực tiếp ấn cô xuống ghế sô pha. Anh thô bạo lôi chiếc vali hành lý của cô ra, lục tung mọi thứ. Một cuốn sổ nhỏ rơi xuống, kéo theo tấm thẻ căn cước công dân.
Anh chộp lấy tấm thẻ, giơ lên cao.
Hạ Uyển hoảng hốt lao tới: “Khang Dạ, anh đang làm gì vậy. Chúng ta đã thỏa thuận là anh sẽ để tôi đi học mà.”
Khang Dạ tháo kính, đôi mắt màu hổ phách lập tức để lộ sự lạnh lẽo ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa.
“Anh đổi ý rồi, ngày mai em không cần đi. Tuần sau, tháng sau, thậm chí năm sau, em cũng đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này.”
Hạ Uyển như bị dội một gáo nước lạnh: “Tại sao, anh đã hứa rồi cơ mà.”
Khang Dạ bật cười, âm thanh lạnh lẽo vang dội khắp căn phòng rộng lớn: “Anh hứa sao, vậy em có biết, đêm qua anh không hề dùng bao. Cả hai đêm trước cũng vậy. Lời hứa đó chỉ là mồi nhử để lừa em ngoan ngoãn lên xe thôi.”
Máu nóng dồn lên não. Bàn tay Hạ Uyển vung lên. Tiếng chát chói tai xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Gọng kính vàng văng xuống sàn nhà.
Khang Dạ nghiêng đầu, gò má hằn rõ năm ngón tay tấy đỏ. Anh không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười rợn người. Bàn tay lớn vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay đang run rẩy của cô, ép lòng bàn tay cô áp sát vào má mình.
Khang Dạ thì thầm: “Đánh đi, nếu điều đó làm em thấy dễ chịu, cứ đánh đến khi nào hả giận thì thôi. Nhưng em vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi anh.”
Hạ Uyển giằng tay lại, nước mắt tuôn rơi: “Nếu biết trước sẽ có kết cục này, tôi thà bỏ học còn hơn phải quen biết anh. Tôi hối hận rồi.”
Cô quay lưng bỏ chạy lên lầu, khóa chặt cửa phòng. Bên dưới phòng khách, Khang Dạ đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhặt chiếc kính lên, ánh mắt chìm vào bóng tối u ám.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian giam cầm ngột ngạt. Hạ Uyển từ chối giao tiếp. Cả căn biệt thự chìm trong chiến tranh lạnh.
Vài ngày sau, tại sảnh Tập đoàn Hằng Việt, Khang Dạ bước ra từ thang máy, lạnh nhạt lướt qua vẻ mặt khiêu khích của Tần Lãnh.
Đúng lúc đó, một nhân viên khuân vác vội vã đi tới, vô tình làm rơi hai bức tranh sơn dầu xuống sàn.
Khang Dạ khựng lại. Ánh mắt hắn ghim chặt vào nét cọ quen thuộc trên bức tranh.
Anh lập tức hiểu ra, kẻ đứng sau vung tiền mua tranh để tiếp tay cho Hạ Uyển bỏ trốn chính là Tần Lãnh.
Anh cắn chặt răng, nuốt ngọn lửa ghen tuông vào bụng, ra lệnh cho nhân viên chuyển thẳng hai bức tranh về biệt thự.
Về đến nhà, Khang Dạ mệt mỏi gục xuống sô pha.
Hạ Uyển từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, chút mềm lòng kỳ lạ len lỏi trong ngực. Cô bước tới, với lấy tấm chăn đắp lên người anh. Bàn tay cô vừa buông ra đã bị Khang Dạ tóm gọn. Anh kéo mạnh cô ngã vào lồng ngực mình.