Đúng mười giờ đêm, Hạ Uyển cắn răng ra mở cửa.
Chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ im lìm ngoài cổng.
Khang Dạ bước nhanh lên phòng, chê bai mùi màu vẽ rồi thản nhiên vào phòng tắm. Hạ Uyển lén cuộn một chiếc chăn riêng, cố gắng tạo ra ranh giới phòng ngự cuối cùng. Nhưng khi anh bước ra, toàn thân tỏa ra hơi nước và dục vọng bức người, ranh giới mỏng manh ấy lập tức bị xé nát.
Anh đè nghiến cô xuống đệm, chặn đứng mọi đường lui.
Cô khóc nấc lên: “Xin anh tha cho tôi… Tôi sẽ kiếm tiền trả lại nợ cho anh. Tôi đã trả hai mươi vạn rồi cơ mà.”
Khang Dạ dùng ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt trên má cô, giọng nói sắc lạnh như dao găm.
Anh gằn từng chữ: “Em nghĩ hai mươi vạn là đủ để thanh toán mọi thứ sao. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần em. Lấy tiền ra để đuổi tôi đi, em căn bản chưa từng có chút kính sợ nào với tôi.”
Nói rồi, anh mạnh bạo cúi xuống, cưỡng đoạt lấy đôi môi đang run rẩy. Hạ Uyển hoảng loạn vùng vẫy nhưng bị anh siết chặt hai tay ép xuống đỉnh đầu.
Anh thì thầm: “Suỵt, ngoan nào, khóc to thế, dì hai ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy đấy.”
Nỗi sợ hãi bị phát hiện buộc Hạ Uyển phải nuốt ngược mọi tiếng nức nở vào trong. Đêm dài đằng đẵng trôi qua trong sự nhục nhã và cam chịu tột cùng. Mãi đến khi rạng sáng, anh mới chịu buông tha, kéo cô ôm chặt vào lòng, siết chặt đến mức cô không thể hít thở bình thường.
Đến chiều hôm sau, Hạ Uyển mới nặng nề tỉnh giấc. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên quần áo tỏa ra mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quen thuộc, chứng tỏ Khang Dạ đã tự tay giặt giũ và thu dọn mọi thứ.
Sự kiểm soát tuyệt đối này bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng của cô. Rửa mặt qua loa, cô khoác áo đi thẳng đến trường tiểu học hy vọng.
Vừa thấy cô đứng trước cổng trường, Khang Dạ lập tức mỉm cười bước tới.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng: “Gần đây có một quán cà phê. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”
Quán cà phê vắng người. Khang Dạ khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu nhưng sâu thẳm bên trong lại che giấu luồng sát khí ngầm.
Khang Dạ cất giọng nhạt nhẽo: “Uyển Uyển, hai mươi vạn kia… em bán tranh cho ai.”
Hạ Uyển siết chặt quai túi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Bán cho một tập đoàn.”
Khang Dạ không gặng hỏi thêm, nhưng cái nhếch môi của anh lại khiến cô lạnh toát sống lưng.