Sống lưng Hạ Uyển toát mồ hôi lạnh. Một năm trước là ngày cô tự đẩy mình vào chiếc lồng này. Trong lúc dùng bữa tại nhà hàng Tây, Khang Dạ tao nhã cắt nhỏ từng miếng bò bít tết đẩy sang cho cô. Bầu không khí dường như rất êm đềm, cho đến khi anh ngừng dao nĩa.
“Bảo bối, em có chuyện gì giấu anh không?”
Trái tim Hạ Uyển như bị bóp nghẹt. Cô cố giữ nét mặt bình thản, khẽ lắc đầu.
“Không có, tôi có chuyện gì mà phải giấu anh chứ?”
Khang Dạ gật đầu, không gặng hỏi thêm. Nhưng nỗi bất an trong lòng Hạ Uyển đã lan rộng như vết dầu loang. Buổi chiều, trong tiết học lịch sử mỹ thuật, cô luôn cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo bám riết lấy mình. Vô thức quay đầu nhìn ra cửa lớp, hơi thở của cô nghẹn lại.
Qua ô cửa kính nhỏ, Khang Dạ đang đứng đó. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt hồ chết, nhìn chằm chằm vào cô, không một cảm xúc, không một nụ cười.
Giai Oánh ngồi cạnh khều tay cô.
“Hạ Uyển, sao giáo sư Khang lại đứng ở đó nhìn vào lớp mình thế.”
Hạ Uyển hoảng loạn đánh rơi cây bút cảm ứng xuống sàn, mượn cớ cúi nhặt để trốn tránh ánh mắt mang tính sát thương tuyệt đối kia. Bàn tay cô run rẩy ướt đẫm mồ hôi. Cô nhận ra sự quan tâm của anh ta thực chất là một mạng lưới giám sát không kẽ hở.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Uyển nặng nề bước ra xe. Lần này, Khang Dạ đạp ga tăng tốc rất mạnh. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, rẽ hướng ra vùng ngoại ô.
Anh cất giọng lạnh nhạt: “Hôm nay sinh nhật mẹ anh. Bà ấy nghe tin anh có bạn gái nên muốn gặp mặt.”
Căn biệt thự của gia tộc họ Khang hiện ra bề thế, tĩnh mịch và mang đậm kiến trúc cổ điển. Vừa bước qua cửa, Khang Dạ đã thuần thục ngồi xổm xuống, tự tay thay dép cho cô trước sự chứng kiến của hàng loạt người giúp việc.
Một tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên từ cầu thang. Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, tay cầm túi khoai tây chiên, thong thả bước xuống. Khang Bội có đôi mắt màu xanh thẳm, khác hẳn với anh trai mình. Nhìn thấy Hạ Uyển, cô ta sững lại vài giây, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ đến mức vặn vẹo.
“Chào anh, chào chị dâu.”
Khang Dạ đứng thẳng dậy, vươn vai chắn nửa người trước mặt Hạ Uyển, giọng anh lạnh như băng.
“Cô lại muốn diễn trò gì.”
Khang Bội nhún vai, quẳng gói khoai tây chiên cho người giúp việc, nụ cười trên môi không hề giảm đi độ cong, hệt như một chiếc mặt nạ dán chặt vào da thịt. Ánh mắt cô ta lướt qua Hạ Uyển, mang theo sự giễu cợt đầy ẩn ý về một con mồi mới bước chân vào hang quỷ.
“Đâu có, em chỉ muốn chào hỏi chị dâu tương lai thôi mà.”