Giọng anh ẩn chứa chút cay đắng xen lẫn sự hung bạo. Hạ Uyển run rẩy quay đầu, lấy hết can đảm đáp lại: “Anh hủy hoại việc học của tôi… bôi nhọ danh dự của tôi. Anh nghĩ tôi không nên sợ sao? Anh quên những gì mình từng làm rồi à?”
Nói xong, cô lập tức hối hận.
Nụ cười trên môi Khang Dạ tắt ngấm. Anh nhếch môi cười lạnh, bàn tay đang giữ cô càng siết chặt hơn: “Tôi không quên, nhưng hình như em quên mất, tiền học phí, chi phí đi thi, cả những giải thưởng em nhận được đều là tôi bỏ tiền ra. Hạ Uyển, mọi thứ tôi cho em đều phải đổi bằng sự vâng lời. Tôi có thể cho em tất cả, thì cũng có thể nghiền nát tất cả.”
Anh cúi xuống nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, giọng nói lạnh lẽo: “Tối nay em còn bướng bỉnh, tôi không chỉ mang con đi, mà còn khiến em mất đi cánh tay phải. Từ nay về sau, em đừng mong cầm cọ vẽ thêm lần nào nữa.”
Lời đe dọa ấy đánh sập chút phản kháng cuối cùng trong cô.
Ở nơi này, mọi thứ đều nằm trong tay anh. Anh có đủ quyền lực để khiến người khác không dám chống lại. Thân phận học giả y khoa chẳng qua chỉ là lớp vỏ hoàn hảo giúp anh tiếp cận cô.
Hạ Uyển mở to mắt hoảng loạn, nức nở van xin: “Đừng… Đừng phế tay tôi… Khang Dạ…”
Thấy cô hoàn toàn khuất phục, anh mới buông tay khỏi cổ cô, nhưng giọng nói vẫn lạnh đến thấu xương: “Bảo bối, em vừa gọi tôi là Khang Dạ?”
Hạ Uyển cắn răng nuốt xuống nỗi nhục nhã, cúi đầu gọi nhỏ: “Chồng…”
Khang Dạ mỉm cười đầy thỏa mãn: “Ngoan lắm.”
Lúc rời khỏi nhà hàng, quản lý vội chạy theo, khom lưng nói lời lấy lòng: “Hoan nghênh anh lần sau ghé tới. Nhân viên lễ tân mới tới không biết điều, lỡ đắc tội với chị nhà. Lần sau anh tới, nhà hàng sẽ giảm giá hai mươi phần trăm.”
Khang Dạ ôm chặt vai Hạ Uyển, mỉm cười nhã nhặn: “Không sao, đừng bận tâm.”
Anh nói vậy, nhưng Hạ Uyển vẫn nghe rõ tiếng nghiến răng ken két.
Nhà hàng này chắc chắn sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.
Anh ép cô bước tới chiếc xe sang trọng. Khang Dạ mở cửa xe, lạnh nhạt ra lệnh: “Lên xe đi.”
Hạ Uyển ôm Gạo, lặng lẽ ngồi vào ghế phụ. Khang Dạ nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, cố ý đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Chiếc xe chạy vào màn đêm rực rỡ ánh đèn thành phố. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Cô quay mặt ra cửa sổ, nhẹ nhàng vỗ về Gạo đang lim dim ngủ, cố tránh ánh mắt sắc lạnh liên tục dõi theo mình qua gương chiếu hậu.
Đến khách sạn, Khang Dạ giữ chặt vai cô, đưa cô vào thang máy rồi đi thẳng lên căn phòng sang trọng ở tầng mười hai. Anh đã chu đáo sai người chuẩn bị sẵn một chiếc nôi trẻ em trong phòng ngủ.