Đến nội dung chính

Chương 2

admin 537 Chữ Cài Đặt

Cửa thang máy mở ra. Hạ Uyển hít một hơi thật sâu, ôm Gạo rẽ trái rồi dừng trước cửa phòng 666. Cô vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc bàn tròn sang trọng đã bày kín thức ăn. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa từ từ đứng dậy. Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trắng ngà, bên trong là áo len đen cổ lọ ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo. Đường nét gương mặt anh sâu sắc, sống mũi cao, làn da trắng nhợt. Đặc biệt là đôi mắt màu vàng nhạt mang nét lai, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Anh nở nụ cười, giọng nói vẫn mang theo chút dịu dàng: “Đã lâu không gặp, Hạ Uyển.”

Sắc mặt Hạ Uyển lập tức trắng bệch. Hai chân cô mềm nhũn, hoảng loạn lùi lại mấy bước, ôm chặt Gạo vào lòng: “Khang… Khang Dạ.”

Suốt thời gian qua, cô trốn chui trốn nhủi chỉ mong thoát khỏi người đàn ông điên cuồng này. Nào ngờ, người cô phải gặp trong buổi xem mắt hôm nay lại chính là anh.
Gạo nhận ra người quen, hồn nhiên vươn đôi tay nhỏ về phía anh, giọng nũng nịu: “Ba ba… Ba ba.”

Khang Dạ sải bước tiến lại gần, bế Gạo vào lòng. Anh chậm rãi nói, vừa nhẹ nhàng vuốt má con: “Gạo có nhớ ba không? Tay lạnh quá.”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, khẽ ủ ấm.

Hạ Uyển đứng chết lặng tại chỗ. Không phải cô không muốn chạy, mà là cả sức lực lẫn can đảm đều đã biến mất. Thế lực của anh trải rộng khắp nơi. Việc cô bỏ trốn suốt những năm qua, trong mắt anh có lẽ chẳng khác nào một trò trốn tìm nhàm chán.

Hạ Uyển nhón chân, đưa tay định bế Gạo trở lại: “Khang Dạ, trả con cho tôi.”

Gương mặt Khang Dạ lập tức lạnh xuống. Đôi mắt vàng nhạt sắc lạnh liếc về phía cô: “Đứng im.”

Hạ Uyển sợ đến mức cứng đờ.

Anh chính là nguồn cơn của mọi bi kịch trong cuộc đời cô, tước đoạt việc học, ép cô sinh ra đứa trẻ này.
Khang Dạ quay sang nhìn Gạo: “Có nhớ ba không?”

Gạo chưa đầy hai tuổi, ngây ngô cắn ngón tay rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Khang Dạ mỉm cười đầy ẩn ý: “Vậy ba và mẹ dọn về sống chung nhé?”

Nói rồi, anh chỉ tay về phía Hạ Uyển.

Lúc này, cô chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hốc mắt đỏ hoe, bả vai không ngừng run rẩy. Gạo nhìn theo hướng tay anh, ngây ngô gật đầu thêm lần nữa.

Khang Dạ đẩy gọng kính vàng, khóe môi nhếch lên: “Con cũng muốn chúng ta về chung một nhà. Uyển, em đừng vì chút tự do chẳng đáng giá ấy mà tìm cha dượng cho con. Con không thể sống thiếu tôi đâu.”

Anh liếc xuống bộ quần áo rẻ tiền cô đang mặc, đưa tay miết nhẹ lên lớp vải đã sờn cũ: “Em gầy đi rồi, ăn cơm trước đã, lát nữa về khách sạn, chúng ta từ từ nói chuyện.”