Đến nội dung chính

Chương 1

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Khụ khụ… Nguy rồi, là ma tu Trúc Cơ kỳ!”

“Nhanh chóng cầu cứu tông môn!”

Bấy giờ tại thành Vân An, nhóm tu sĩ khoác áo đệ tử màu xanh lục đang hốt hoảng rút lui. Phía sau họ, tấm biển khắc hai chữ “Diệp phủ” đã bị chém vỡ tan tành, cả phủ đệ chìm trong biển lửa ngùn ngụt.

Phía đối diện, mấy tên tu sĩ áo đen nở nụ cười tà ác, chậm rãi áp sát: “Khà khà khà, các ngươi xông lên đây, tới giết bọn ta đi chứ.”

“Tu chân giới ngày nay quả thực lụi tàn rồi. Cỡ môn phái nhỏ bé rách nát như Thanh Tiêu Tông cũng dám cản đường Ma Vực Hải hành sự sao?”

“Khốn kiếp! Đám ma tu mất hết nhân tính các ngươi.” Đệ tử Thanh Tiêu Tông Lý Minh giận dữ trừng mắt nhìn chúng: “Giữa ban ngày ban mặt mà dám tàn sát cả thành! Lũ khốn các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt!”
“Trời phạt ư… Ha ha ha ha, bọn ta làm gì tin mấy thứ nhảm nhí đó. Bọn ta chỉ biết, hôm nay toàn bộ các ngươi phải bỏ mạng tại đây!”

Ma tu vừa nói xong đã xông lên, tung thêm một sát chiêu.

Lý Minh bị ép lùi lại. Hắn ôm chặt ngực, vội vàng dặn dò sư đệ phía sau: “Mau cầu cứu tông môn, báo cáo thành Vân An xuất hiện ma tu Trúc Cơ kỳ, toàn bộ thành trì đã bị tàn sát.”

Mật tín cầu viện vừa được gửi về tông môn, nhưng sư đệ vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng: “Lý sư huynh, các trưởng lão đều đã dẫn đệ tử nội môn vào bí cảnh, chưởng môn lại đang bế quan. Giờ có cầu cứu về tông môn, chúng ta biết trông cậy vào ai đây?”

Lý Minh trúng đòn của ma tu, lảo đảo lùi bước, phun ra ngụm máu tươi: “Không phải trong tông môn vẫn còn đại sư huynh trấn thủ sao?”

“Huynh đang nhắc tới Nguyên Vô Cửu, Nguyên đại sư huynh sao?”
“Ngoài huynh ấy ra, tông môn chúng ta còn đại sư huynh nào khác không?”

Sư đệ mấp máy môi: “Nhưng đại sư huynh là kẻ…”

“Chậc, đừng nói nhiều nữa. Tín hiệu cầu viện đã phát đi, việc còn lại đành phó mặc cho ý trời vậy.”

Lý Minh quay đầu nhìn lướt qua thiếu niên đang quỳ sụp giữa biển lửa: “Các đệ mau tìm cơ hội đưa thiếu niên trốn thoát.”

“Cốt nhục Diệp gia chỉ còn lại thiếu niên đó, chúng ta nhất định phải cứu đệ ấy ra.”

…

Tại Thanh Tiêu Tông.

Nam tử áo trắng thảnh thơi nằm phơi nắng trên ghế bập bênh, trên mặt úp một quyển thoại bản dân gian mang tên Giam Cầm Kẻ Thù: Biển Hận Tình Thù Của Thiếu Chủ Ma Tộc.

Cậu đưa tay nhấc quyển sách lên, những ngón tay thon dài để lộ gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt. Đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt trong veo vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ.