Nguyên Vô Cửu xuyên không rồi. Không có hệ thống hỗ trợ, cũng chẳng có bàn tay vàng, cậu còn lạc vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành một kẻ tép riu chẳng ai biết đến.
Cậu thầm nghĩ bản thân kiểu gì cũng phải học chút bản lĩnh để phòng thân, nhưng lại phân vân không biết môn phái nào mới thực sự xuất chúng. Vậy nên, cậu đánh liều ghi danh tham gia kỳ thí luyện của cả năm đại tông môn hàng đầu cùng một lúc.
Ban đầu, cậu dự tính rải lưới diện rộng, lẳng lặng bồi dưỡng thực lực và giữ mình thật khiêm tốn. Nào ngờ tài năng bẩm sinh lại là thứ không cách nào che giấu được.
Sơ sẩy một chút, cậu đã được cả năm tông môn đồng loạt đích thân chọn làm Thánh tử. Kể từ hôm đó, cậu bước vào chuỗi ngày tháng bị năm thế lực lớn thi nhau bóc lột, ròng rã mười mấy năm trời không có lấy một ngày ngơi nghỉ.
Nguyên Vô Cửu bực mình không thèm làm nữa. Cậu rũ bỏ toàn bộ năm lớp vỏ bọc, chớp mắt liền lui về làm đại sư huynh phế vật của Thanh Tiêu Tông, một tông môn nhỏ bé rớt hạng.
Ngày ngày phơi nắng, uống trà nguội, nằm ườn mặc kệ sự đời. Chuỗi ngày trôi qua nhàn nhã đến mức cậu suýt chút nữa quên béng mất chuyện mình còn khoác mấy lớp thân phận giả.
Cho đến khi nam chính của cuốn tiểu thuyết hậu cung bái nhập vào Thanh Tiêu Tông, suốt ngày bám lấy cậu gọi hai tiếng sư huynh, những lớp ngụy trang mà cậu liều mạng che giấu rốt cuộc cũng thi nhau rớt sạch!
Tiểu sư đệ vốn là nam chính của một bộ truyện ngựa đực, thế mà giờ đây lại bỏ mặc bao mỹ nhân từng gắn bó với mình, níu chặt vạt áo cậu không chịu buông: “Sư huynh, những lời họ nói đều là giả phải không? Huynh chỉ là sư huynh của một mình đệ thôi, đúng chứ?”
Kẻ thù truyền kiếp thiếu chủ Ma tộc tức đến bật cười: “Ngươi biệt tăm suốt năm năm, hóa ra là để ở đây diễn trò huynh đệ tình thâm với tên tiểu tử này sao? Hay ngươi đã quên mất rồi? Một khi đã bước vào Ma môn, đời này ngươi vẫn là người của ta.”
Sư tôn Kiếm tông thanh lãnh đứng trước mặt cậu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường: “Chiêu nhi, theo vi sư trở về. Những kẻ bên Ma môn đã gây họa cho con, vi sư tự khắc sẽ xử lý sạch sẽ.”
Sư huynh âm hiểm bỗng xuất hiện trước mặt cậu như một bóng ma, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt: “Sư đệ, đệ làm sư huynh tìm đến khổ đấy.”
“…”
“Mọi người cứ bình tĩnh đã.”
“Ta muốn ngụy biện… à không, giải thích một chút.”





Bình Luận (0)