Chương 9: 50 là phụ 20 là chính
Bốp …..bốp…..bốp
Căn phòng chẳng tiếng nói tiếng than, chỉ duy âm vang đáng sợ mà nãy giờ cây thước mang lại. Không biết Dương có dùng toàn lực của mình để đánh hay không nhưng cũng đủ khiến một người nào khác nghe là nổi da gà, cau mày vì nhìn thôi cũng thấy đau.
Bốp …..bốp…..bốp
Hạ Anh cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng nào, cô siết chặt nắm tay cố gồng lên chống lại từng cơn đau mà cái cây thước chết tiệt kia mang lại.
Bốp …..bốp…..bốp
Cái mông đáng thương giờ đây trở nên nóng hổi như bánh bao hấp chín, mà nó nào được căng mịn bóng loáng như bánh bao, sau hai lớp quần ấy chắc cũng đã bầm dập te tua rồi cũng nên.
Bốp …..bốp…..bốp
A….rốt cuộc là bao nhiêu roi rồi vậy
Hạ Anh có đếm, nhưng lúc đầu chỉ đếm đến được chục roi thì không đếm nữa bởi cảm thấy càng đếm càng đau, sau đó Hạ Anh quyết tâm dồn mọi tâm trí và sức lực lên phần thân dưới, cô gồng, ráng gồng cứng ngắt vì nghĩ làm như vậy sẽ bớt đau hơn.
Cái lực tay này sao mà kinh khủng vậy, đánh chẳng ngơi tay chút nào, cô ơi, nếu cô mỏi tay cô có thể nghỉ một chút mà, cô nghỉ tay thì em mới có thể nghỉ mông chứ
Như nghe được tiếng lòng sâu thẳm của Hạ Anh, cây thước cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Anh chờ một chút mà vẫn chẳng thấy đánh tiếp, cũng chẳng thấy tiếng nói nào của vị ác ma kia
Hình như là xong rồi….
Chẳng dám tự động đứng dậy khi chưa được sự cho phép của Dương, Hạ Anh chỉ có thể lắp bắp cất lên chiếc giọng đã đôi phần trở nên khàn của mình trong khi vẫn ngoan ngoãn nằm úp trên so fa, 50 roi hình như đã bắt đầu phát huy tát dụng của nó, ngoan thấy rõ
“Cô ơi, mình xong rồi đúng không cô?”
Hạ Anh đảm bảo chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, chất giọng lẽ phép đúng chất học sinh hiền lành, không thể tắm một lần trên hai dòng sông được!!
Dương liếc xuống cô nhóc học trò mình mới tự tay dạy dỗ này, khoé môi nhếch nhẹ, thì ra là cũng biết sợ.
“Ừm”
Nghe được câu trả lời thì gương mặt đang nhăng nhó cảm thụ cái đau đang chờ mông hồi sức liền trở nên hớn hở vui vẻ, được tha rồi được tha rồi
“Xong một tội rồi giờ đến tội tiếp theo”
Vẻ mặt Dương rất bình thường, giọng điệu cũng rất bình thản nhưng câu nói lại không tài nào khiến Hạ Anh bình tâm được
Nam mô a di đà lạt….
Hạ Anh muốn hét, muốn gào, muốn rú lên như một chú heo “éc éc éc, ai cú tui đi”
Dương nhìn cô nhóc đang quằn quại nội tâm thì cũng tiếp tục nhẹ nhàng buông thêm một câu chí mạng
“20 roi”
Lời tới tai thì roi cũng tới mông, Hạ Anh chỉ nghe một cái bốp và cơn đau nhói từ mông chuyền tới, mông ca ca vừa thoát khỏi một trận chiến ta gồng ngươi roi, cứ tưởng đã đình chiến thì ai ngờ quân địch vẫn còn nhiều sức đến vậy, mông ca ca lại một lần nữa khổ cực chống chọi.
“Kh-khoang, cô, cô ơi, chờ đã chờ đã”
Hạ Anh hít sâu một hơi cố nói một câu rõ ràng, bị đánh mà cũng làm cô hao hụt thể lực quá
Cây roi thứ 2 gần chạm mông Hạ Anh dừng lại, bị cắt ngang giữa chừng để chị không được vui cho lắm, cuối cùng cây thước đo bằng mắt thường chỉ cách mông cô 1 gang tay vẫn đáp xuống mông ca ca một cách ngoạn mục, cái “bốp” này không được to nhưng vẫn đủ thấm để Hạ Anh nhăn mặt.
“Nói” dù không thích dừng ngang việc đang dang dở, Dương vẫn mở lòng từ bi hỷ xả cho cô học trò này có thể nói ra những điều còn thắc mắc rồi đánh sau cũng chưa muộn.
“Cô chưa nói với em là em mắc lỗi gì mà?”
Cho em một lí do để em ra đi không đắn đo~~
Ồ, chắc tại nhìn cô nhóc này ngứa đòn quá nên chị mới không giải thích về sự xuất hiện của 20 roi này mà đè ra đánh luôn.
“Chứ theo em tội bỏ tiết trốn học thì nên bao nhiêu hửm?” đây là nguyên do chính để Dương kêu Hạ Anh lên phòng, chứ ai rãnh hơi đâu tự nhiên kêu cô nhóc học trò này lên, chả lẽ kêu lên để tâm sự ăn bánh uống trà, cũng đâu có ý định kêu lên để nhìn em học sinh này tỏ thái độ không tôn trọng giáo viên như vậy, cuối cùng còn phải tốn sức đánh 50 roi, chị cũng biết mệt chứ.
À rồi rồi, Hạ Anh như được khai thông trí nhớ, đúng là hôm qua cô không nộp đơn xin nghỉ
“Nhưng em bị bạn đánh nên phải về sớm để sử lí vết thương mà cô” đúng rồi, Hạ Anh có lí do chính đáng mà
Cô xoay nhẹ người tại sợ động mạnh sẽ đau, xoăn tay áo sơ mi dài lên trên khuỷ tay để lộ ra những vết bầm nhỏ, vài chỗ được dán băng cá nhân, làm ra vẻ mặt đầy đáng thương nói:
“Em cũng đâu muốn nghỉ 3 tiết hôm qua đâu, em thích học lắm ấy chứ, chẳng muốn nghỉ buổi nào, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi, em bị thương nhiều vậy đây nè, đau lắm” nói được gì cứ nói, chém được gì cứ chém, miễn mình vẫn sống xót là được.
“Nếu không thể trực tiếp xin thì vẫn nhờ bạn viết hộ nộp lên trường mà, hoặc là gọi điện, có vô số cách đấy” tôi muốn xem thử em còn có thể nói được đến đâu nữa, nhìn cái miệng vừa há hốc rồi lại đóng kính sau đó là nở lên một nụ cười hết sức méo mó, làm chị cũng thấy có chút vui vẻ trong lòng, cũng giải trí đấy chứ.
Hạ Anh nghe xong cũng chỉ biết câm lặng, đúng quá rồi có thể nói được gì nữa đây.
Không nói được gì nữa nên mang trong lòng chút khó chịu.
Cô không đòi lại công đạo cho đứa học sinh bị đánh hội đồng của mình thì thôi, đằng này lại đánh mình.
“Đáng lẽ là còn 18 roi, nhưng do đang đánh em lại đòi dừng, nên đánh lại từ đầu, có ý kiến gì không?”
“Dạ không…” Hạ Anh trả lời nhỏ xíu xìu xiu
Bốp …..bốp…..bốp
Dương nghe xong cũng hạ thủ, tay vẫn đều đều ra lực, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì thêm.
Trước đó đã ăn hơn 50 roi nên cái mông vẫn chẳng thể chống chịu được, nó cứ xê xê dịch dịch, động động đậy đậy mặc dù chẳng giảm được cảm giác đau nào. Dương thấy con nhóc cứ nhúc nhích thì tăng lực lên bàn tay đang đè trên lưng Hạ Anh, mất công không giữ được trọng tâm lại quất trúng lưng.
20 roi qua đi, Dương mệt mỏi vứt cây thước qua một bên trở lại bàn làm việc, thấy chị đánh xong không lời nào bỏ đi, Hạ Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, thực cô chỉ muốn nằm luôn thôi, đau quá rồi, nhưng lại muốn mau chóng rời đi thật nhanh, một phần là sợ người kia, một phần lại không thích gần người kia, đánh chẳng nương tình gì cả, ác, đồ ác ma.
Hạ Anh xuýt xoa mông nhỏ của mình, mặt cuối gầm xuống nhìn chân, đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe đi, trong quá trình ăn 20 roi đến giờ cô nghĩ vu vơ nhiều lắm, mà càng nghĩ càng ấm ức, chủ nhiệm biết cô bị đánh hội đồng, chẳng những chẳng hỏi han quan tâm gì cô mà còn tặng cô 20 roi, đánh xong cũng chẳng lời hỏi thăm như “em có sao không” mà bỏ đi làm việc, nghĩ tới nghĩ lui, cô nhóc nào đó cho rằng chủ nhiệm ghét mình, người đẹp ghét mình, thế là gương mặt mang vẻ đầy tủi thân, đôi mắt càng nóng rang lên trực chờ như sắp khóc đến nơi, người ta là thương cho roi cho vọt, còn này là ghét cho roi cho vọt mà.
Một câu không thích, 2 câu không thích, vậy mà nghĩ đến việc bị ghét thì lại hờn dỗi buồn rầu vậy đó.
Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc chủ nhiệm ghét mình thì Hạ Anh buồn càng buồn hơn, chứ người khác ghét cô thì cô cũng kệ à.
Dương ngẩn mặt khỏi đám hồ sơ khô khan thì thấy cô học trò nào đó chưa đi thì thoáng ngạc nhiên, quên mất cô nhóc, mà đánh nhiều đến ngốc rồi sao, cũng chẳng biết lên tiếng với người khác, đứng nãy giờ chắc cũng hơn chục phút rồi, vô tiết rồi còn đâu.
Chị nào biết đây cũng là một dạng giận dỗi của trẻ con, giận quá nên ngoan.
“Hạ Anh, lại đây” để tiết sau rồi vô lớp cũng được, giờ vô cũng đâu học được gì
” Vâng” Hạ Anh tiến tới đứng cạnh chị bằng từng bước chậm chạp, mặt nãy giờ vẫn cúi xuống, chất giọng vì cố nhịn ấm ức trong lòng mà khẽ run
“Ngồi xếp lại mấy cái giấy tờ này giùm tôi” nhân lúc này sai mấy việc vặt, đâu thể để cô nhóc này ở không được
“Vâng, mà cô ơi, cho em 5 phút vô nhà vệ sinh được không?” Hạ Anh nãy giờ đứng chờ chỉ mong nhanh ra ngoài để xả cơn khó chịu này, thế mà giờ còn phải làm việc vặt chủ nhiệm giao cho, lại không dám không nghe sai khiến vì sợ bị đè ra đánh tiếp, đành nhẹ giọng nói ra chút thỉnh cầu nhỏ nhoi này.
Dương khó chịu ngước mắt lên nhìn Hạ Anh, chị hay khó ở nên làm gì cũng hơi chút cau có chứ thật việc cô xin xỏ chẳng có gì sai cả, chẳng lẽ bắt con người ta đi nín cơn lũ, nhịn nỗi buồn?
Chỉ là khi nhìn tới mặt cô chút khó chịu lại vơi đi, thay vào đó là chút khó hiểu.
Khóc?
Lúc nãy đứng xa và Hạ Anh còn đang cúi mặt nên dĩ nhiên Dương chẳng thấy được vẻ mặt đầy ấm ức của cô.
Nhưng giờ lại đứng gần, đôi mắt đỏ hoe đầy nước như gần tràn tới nơi đang được nén xuống, cái mũi đỏ chót cứ 1 chút lại sụt sịt hít thở hít thở, a nói sao đây, nhìn kiểu gì cũng là đang muốn khóc lắm rồi.
Nhìn học sinh khóc hay cố kìm nén nước mắt, chị cũng đã nhìn rất nhiều, chỉ là nhìn đến cô nhóc này lại có chút …..mắc cười?
Coi trọng mặt mũi thế sao, không muốn khóc ở trước mặt người khác mà chọn cách trốn vào nhà vệ sinh khóc, trẻ con.
“Ừm, đừng ra ngoài, trong phòng có đấy”
Có thể là Hạ Anh chẳng để ý đến, nhưng giọng của Dương hình như đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, không còn mang nhiều vẻ lạnh nhạt như trước.
Tại sao nhỉ?
Dương không biết nên tác giả cũng không biết nên đọc giả cũng đừng hòng biết.
Chắc do chưa trãi nghiệm bị quánh nên tui mới mất nhiều thời gian để viết chương này đến vậy
Hên quá chương trước chưa nói thất hứa là làm thụ cả đời-_-