Sau khi đánh người xong, Tần Dã nhìn nhân viên tại hiện trường khiêng Trần Văn Bân đi, đạo diễn lập tức chạy tới hỏi Ân Trầm Giác nên làm thế nào bây giờ.
Ân Trầm Giác tỏ vẻ không quan tâm, nói là do Trần Văn Bân tự nói có thể đánh anh ta, cứ tìm người khám cho anh ta, đừng để chậm trễ chương trình là được.
Ân Trầm Giác đã nói vậy thì bất kể các bình luận hay cư dân mạng bàn tán ra sao, tổ đạo diễn cũng giả vờ như không nhìn thấy chuyện Tần Dã ra tay đánh người.
Tần Dã ngồi lại vào ghế chuẩn bị tiếp tục đọc sách, khóe mắt liếc thấy nữ minh tinh mà Hạ Loan Loan yêu thích đang nhìn cô với vẻ sợ sệt.
“Chào cô, tôi là Miêu Miêu.” Miêu Miêu do dự hồi lâu, vẫn run rẩy đưa quyển sổ nhỏ ra, nói: “Tôi… tôi muốn xin cô ký tên cho tôi, em trai tôi là fan của cô, nó rất thích cô.”
Tần Dã nhìn quyển sổ, không nói một lời liền cầm lấy và ký tên. Miêu Miêu liếc thấy bảng nhiệm vụ cô mang theo, lập tức phồng má tức giận nói: “Ekip chương trình sao lại thế này chứ, biết cô bị thương ở tay mà vẫn sắp xếp trò chơi PK, thật quá đáng.”
Tần Dã nhướn mày, không để tâm nói: “Làm xong rồi, năm nhiệm vụ còn lại chỉ là bắt gà hoặc đấu ngỗng, không khó.”
“Bắt gà à? Vừa hay tôi có nhiệm vụ nhặt trứng gà, chúng ta cùng làm nhé, tôi giúp cô bắt gà, cô giúp tôi nhặt trứng có được không?” Miêu Miêu đau lòng cho tay bị thương của Tần Dã nên chủ động đổi nhiệm vụ, đưa phần nhẹ hơn cho Tần Dã.
Cô ấy cũng từng xem Tần Dã thi đấu, sau đó cũng đọc được các tin về việc cô giải nghệ, lúc đầu bị dọa sợ khi thấy cô đánh Trần Văn Bân.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô nàng cảm thấy đánh rất đúng, đàn ông tồi thì phải bị đánh mạnh!
Tần Dã gật đầu không từ chối, đưa quyển sổ đã ký cho Miêu Miêu, Miêu Miêu vừa nhìn đã lập tức xé đi.
Bình luận trực tiếp lập tức nháo loạn, ngay sau đó lại bị tát vào mặt.
“Chữ ký không thể ký thế này, phải ký nghệ danh hoặc ký sao cho hoa mỹ một chút, nếu không sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.” Miêu Miêu nghiêm túc nói.
Tần Dã thật sự không biết điều đó, nghệ danh? Cô không có. Chữ ký hoa mỹ? Cô cũng không biết ký.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô dứt khoát chỉ ký một chữ, Dã.
[Ha ha ha Dã? Được đấy, thật sự rất dã (hoang dã).]
[Tần Dã quên biệt danh “Thất gia” trong giới eSports rồi à?]
[Gợi ý lần sau ký Suport Dã số một Huyền Thần.]
[Miêu Miêu thật sự vừa đẹp người vừa tốt bụng.]
[Chương trình livestream đánh bạn trai cũ, người đầu tiên trong giới giải trí, chữ “Dã” này thật xứng đáng.]
[Một cô gái nhỏ mà ra tay ác như vậy, thật tàn nhẫn.]
[Livestream đánh người có phải phạm pháp không?]
[Là Trần Văn Bân tự nói có thể bị đánh, Tần Dã cũng không quá tay, chỉ là một cú đấm, không tính là phạm pháp.]
Khách mời tại hiện trường không nhìn thấy những bình luận đó.
Lúc này, Miêu Miêu cầm chữ ký chỉ có một chữ “Dã” mà vui mừng như điên, kéo Tần Dã chạy thẳng đến chuồng gà chuẩn bị bắt gà.
Tần Dã tựa người vào cửa chuồng, nhìn Miêu Miêu chạy theo mấy con gà khắp sân, đến mức lông gà bay cả lên đầu cô.
Cô hơi chán ghét gỡ lông gà ra, nói: “Để tôi làm cho.”
Miêu Miêu lo lắng nhìn tay cô, ngay cả những fan ruột của cô cũng thấy bất an, nếu bị thương nữa chẳng phải càng tệ sao?
Thế nhưng Tần Dã từ tốn đi vào giữa chuồng gà, nhìn đám gà chạy loạn xạ, bất ngờ túm cổ một con gà, lập tức dùng lực, cổ con gà vang lên tiếng rắc, con gà tội nghiệp chết ngay tại chỗ.
[?????]
[Đây là bắt gà hay giết gà?]
[Không hổ là người có thể xách bốn cái vali lên lầu không thở dốc.]
[Trời ạ, tôi cảm giác cổ mình đau theo.]
[Gà~ con~ à ~ mày chết thảm quá.]
[Như vậy xem ra Trần Văn Bân vẫn bị đấm nhẹ chán.]
[Giới eSports mà có đại lão như thế này ư? Tôi sốc luôn.]
Bánh Quẩy cũng đang làm nhiệm vụ, vừa hay nhìn thấy cảnh đó, lập tức thấy rợn tóc gáy, cứ như cái cổ bị túm là của mình.
“Vãi chưởng, lợi hại thật.” Bánh Quẩy sau khi hoàn hồn lập tức bắt đầu nịnh hót.
Miêu Miêu gật đầu lia lịa, Tần Dã thật sự rất lợi hại. Thì ra cuốn sách đó không đọc uổng, cô cũng phải mượn đọc thử mới được!
Ân Trầm Giác đang xem livestream, ngón tay dài bất giác sờ cổ, Tiểu Phong âm thầm nhìn anh, thầm nghĩ: [Quả nhiên hôm đó Tần Dã đã nương tay, chỉ là không cho anh giữ thể diện.]
Ân Trầm Giác liếc thấy vẻ mặt của Tiểu Phong, lập tức khó chịu, ánh mắt gì đây?
“Đi nói với người điều phối hiện trường, tăng độ khó lên.” Ân Trầm Giác hừ lạnh, bắt gà thì có gì ghê, có giỏi thì bắt ngỗng đi.
Người điều phối nhận được chỉ thị từ nhà đầu tư, do dự hồi lâu rồi cho người ra nói: “Nhiệm vụ của cô là bắt gà, không phải giết gà. Nhưng giờ đã giết rồi, cô cần bắt thêm hai con ngỗng sống để bù lại.”
Nhiệm vụ bắt ngỗng ban đầu của Tần Dã chỉ là một con, giờ nâng lên thành hai.
Miêu Miêu trợn tròn mắt, ngỗng mà thấy người là mổ đấy, bắt kiểu gì? Lỡ bị thương thì sao?
“Ừ.” Còn chưa đợi Miêu Miêu bênh vực, Tần Dã đã gật đầu nhàn nhạt, tiện tay ném con gà ra ngoài, còn không quên đi vào chuồng gà lấy ra một mẹt trứng.
Những con gà mẹ đang cục tác giữ tổ, bị Tần Dã tát một cái liền im bặt.
“Này.” Tần Dã đưa trứng gà cho Miêu Miêu, rồi đi thẳng đến chuồng ngỗng.
Bên trong có mấy con ngỗng trắng đang giương cánh hung hãn, Tần Dã vừa mở hàng rào, một con ngỗng lớn đã vươn cổ vỗ cánh lao tới.
Tần Dã tát một phát, con ngỗng vốn còn hùng hổ liền nằm vật xuống đất, mắt đầy sao.
[Ảo ma canada.]
[Ha ha ha ha tôi cười muốn điên, đây là tuyển thủ eSports? Rõ là đô vật sumo mà!]
[Một cú đấm bay Trần Văn Bân, một tay bóp gãy cổ gà, một tát làm ngỗng bất tỉnh, Tần Dã thật sự xứng với chữ “Dã”.]
[Hoang dã thật.]
[Từ nay đây là nữ thần của tôi, anh Dã thật sự!]
Tần Dã xách con ngỗng đã ngất trong tay, quay đầu đi tìm con tiếp theo.
Đám ngỗng vốn hung dữ nay đã sợ co rúm lại, chen chúc chạy vào chuồng, chúng có thể mổ bất kỳ ai, nhưng bản năng sinh tồn của động vật vào lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Tần Dã chẳng thèm để ý, đưa tay bắt một con, thấy nó không phản ứng gì thì cũng không ra tay.
Nhìn cô bình tĩnh xách hai con ngỗng đi ra, khách mời sững sờ, người điều phối sững sờ, khán giả sững sờ, ngay cả Ân Trầm Giác cũng sững sờ.
Ân Trầm Giác nhíu mày sâu, vốn định xem cảnh cô bị ngỗng đuổi chạy loạn, mà giờ thì thế này? Hay là nâng độ khó thêm nữa?
“Tôi nghĩ thả hổ vào chắc cô ấy cũng chẳng sợ.” Tiểu Phong thấy vẻ mặt thiếu gia nhà mình thì lên tiếng, trong lòng đã mặc định Tần Dã rất lợi hại.
Cũng không trách anh ta nghĩ vậy, dù sao anh ta từng đánh nhau với Tần Dã, lúc đó anh ta cảm nhận được, Tần Dã chưa hề nghiêm túc, chỉ nhẹ nhàng đã hạ gục anh ta.
Không phải do anh ta yếu, mà là vì Tần Dã ra tay nhanh, chuẩn, mạnh, chiêu nào cũng đánh vào điểm yếu, lại không làm anh ta bị thương, khiến anh ta không có cơ hội phản đòn.
“Thôi kệ, tôi muốn ăn thịt ngỗng.” Ân Trầm Giác nghiến răng, coi như con ngỗng đó là Tần Dã, hầm nhừ lên xem như trút giận.
Người điều phối đem con ngỗng đã ngất đi nấu cho Ân thiếu gia, con còn lại được thả lại chuồng.
Còn con gà đó… chết quá thảm, tổ đạo diễn không ai dám động, xem như thêm món cho khách mời.
“Tuyệt quá, được húp canh gà rồi.” Miêu Miêu xách con gà không ai lấy chạy vào nhà, Bánh Quẩy liền chạy ra sau nhà hái hành ngò.
Ân Trầm Giác hừ lạnh một tiếng, nghệ sĩ công ty mình chẳng ai bình thường, thấy đồ ăn thì ai nấy lao vào như hổ đói.
Hai người này rốt cuộc nổi tiếng kiểu gì vậy? Hừ.
Tiểu Phong thấy mặt thiếu gia không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy kịch tính, trong lòng tiếp tục phỉ nhổ: [Thiếu gia chắc chắn đang mắng thầm nghệ sĩ công ty nhà mình đây mà.]
Tần Dã không biết nấu ăn, có điều Miêu Miêu và Bánh Quẩy cùng nhau làm thịt con gà, còn nấu canh.
Ngửi mùi thơm ngào ngạt của canh gà, Tần Dã thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm.
Miêu Miêu thấy vậy không nhịn được cười trộm, nói: “Tôi với Bánh Quẩy có mười điểm, bọn tôi đi đổi cơm trước.”
“Tôi cũng có điểm.” Một mình Tần Dã có đến bốn mươi lăm điểm, hoàn toàn có thể đổi cơm.
Miêu Miêu lắc đầu, vừa đẩy Bánh Quẩy vừa nói: “Không cần không cần, gà là cô giết, cơm để bọn tôi đổi là được rồi.”
“Có thể đi đổi thêm ít đồ ăn khác mà, cô biết nấu không?” Tần Dã hiếm khi chủ động hỏi, cô cảm thấy Miêu Miêu biết nấu ăn, cần thiết kéo gần quan hệ.
Miêu Miêu gật đầu: “Biết thì biết, chỉ là điểm hơi ít…”
“Tôi có bốn mươi lăm điểm, đổi được gì?” Tần Dã nghiêng đầu, đã nghĩ tới những món ngon rồi.
Miêu Miêu nuốt nước miếng, trời ơi Tần Dã dễ thương quá thì phải làm sao?
“Chúng ta đi xem, cô muốn ăn gì tôi đều nấu cho cô!” Miêu Miêu coi như đã nhận ra, Tần Dã là người mê ăn uống.
Tần Dã lập tức gật đầu, hai người đổi được ít rau xanh và thịt, Miêu Miêu xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, chẳng có tí dáng vẻ ngôi sao đang hot nào cả.