Lão Chu ra hiệu cho bốn người họ, Tạ Minh Hạo nhìn sang ba người nghĩ nên nói thế nào đây, sao mà ngượng miệng vãi ra.
Ba người kia quay mặt sang chỗ khác người nhìn trời người nhìn đất người thì nhìn cây như kiểu tụi này giao cho cậu hết đó, Tạ Minh Hạo nhìn thái độ đấy liền há hốc mồm nghĩ rằng mấy người vô tình tới vậy sao!
Tạ Minh Hạo ổn định lại tâm trạng hít một hơi sâu thở ra nhìn lão Chu rồi đưa mắt sang Lạc Vô Yên: “Vậy nên xin tiền bối hãy giúp bọn tôi với…” Thấy cô không phản ứng gì cậu liền bồi thêm một câu: “Tiền bối muốn gì bọn tôi cũng đáp ứng cả! Dù có phải lăn lê bò lết hay moi ruột gan ra bọn tôi cũng làm!”
Ba người Quân Thừa và Bạch Du, Hạ Nghiên nghe câu cuối thì xanh mặt.
Nói lố rồi đấy cha nội!
Đông thanh nói: “Tôi không làm!” Tạ Minh Hạo sững lại mở to mắt nhìn bọn họ lão Chu cũng nhìn bốn người không khí chìm vào im lặng, một sự im lặng kì lạ…
Lão Chu nhắm mắt cười hả ha: “Ha Ha Ha! Lão thích mấy nhóc rồi đấy, nhưng cũng không cần tới mức đó đâu.” Lão Chu nhìn Tạ Minh Hạo: “Nhóc con, coi chừng lời nhóc nói bây giờ cô ta nghe thấy liền coi là thật thì…” Ông nhìn từng người một cố tình nói thật chậm: “Thì cô ta sẽ làm thật đấy!”
Bốn người mặt tái mét lén nhìn sang Lạc Vô Yên thấy cô cũng không có động tĩnh gì cả đám liền căng thẳng, lão Chu thấy bốn đứa nhóc trước mặt bị mình dọa cho mặt không còn một giọt máu trong lòng liền cười như điên: “Yên tâm cô ta ngủ rồi không nghe thấy đâu.”
Bạch Du thở phào cười cười: “Hên quá.”
Tạ Minh Hạo chưa kịp thở ra thì khựng lại: “Khoan đã, vậy những gì cháu nói nãy giờ… tiền bối không nghe thấy gì hết ư?” Cậu như muốn khóc tới nơi, mặt xiệu xuống.
Lão Chu chỉ cười rồi vỗ vai cậu: “Không sao, lão nghe được rồi.”
Hạ Nghiên đột nhiên nhíu mày cảm giác cứ bất an không rõ lý do, cô nghĩ chắc là mình căng thẳng quá thôi.
Lão Chu định gọi Lạc Vô Yên dậy thì một mũi tên cắm mạnh vào bàn đá phát ra tiếng phập rõ to, trên mũi tên còn xót lại một tia sáng tím.
Lão Chu khựng lại và đám người Minh Hạo đều nhíu mày tất cả đều biết là người của tên kia.
Bọn chúng đuổi tới đây rồi!
Vậy luồng sát khí lúc nãy là đang cho họ biết hắn đang ở rất gần họ.
Lão Chu nhìn mũi tên: “Ôi trời, làm lão già này hết hồn.” Rồi nhìn xung quanh cau mày có vẻ rất bực: “Đứa nhóc nào chơi cái đồ chơi nguy hiểm này vậy! Ra đây cho lão.”
Quân Thừa đứng dậy nhíu mày nhìn về hướng bầu trời nói với lão Chu: “Là người của tên kia, xem ra không chỉ có mình hắn đến.”
Hạ Nghiên và Tạ Minh Hạo cũng đồng thời đứng dậy: “Rắc rối rồi đây.”
Một giọng nói vang trên không người xuất hiện trên đó là một nam nhân gương mặt cũng rất tuấn tú trên tay là cung tên: “Tưởng các ngươi chạy đi đâu, thì ra là ở cùng một lão già và…” Hắn liếc mắt qua Lạc Vô Yên nhìn dáng vẻ tùy tiện của cô liền cười khẩy: “Và một con ngốc?”
Lão Chu nghe thấy hắn nói vậy liền xanh mặt, bốn đứa thấy lão Chu mặt xanh chành thì lo lắng hỏi: “Ông sao thế?!” Hạ Nghiên nhìn mặt lão Chu: “Ông có bệnh tim sao ạ? Thuốc để đâu thế cháu lấy…”
Hạ Nghiên chưa kịp nói hết đã bị lão Chu chen vào: “Lão không có bệnh, chỉ là…” Ông nuốt nước bọt sau đó từ từ giở quyển sách úp trên mặt Lạc Vô Yên lên.
Bạch Du nói nhỏ với Quân Thừa: “Sao tay ông ấy run dữ vậy?”
Lão Chu thầm cầu trong lòng cầu trời cầu phật đừng để cô ta nghe thấy lời tên đó nói!
Ông giở được nửa mặt vừa đủ thấy mắt của Lạc Vô Yên liền bỏ tay ra ngồi ngay ngắn: “E hèm!”
Tên kia thấy bọn họ như vậy càng khinh thường hơn: “Xem ra hôm nay chính là ngày chết của các ngươi rồi, ha! Phải chi các ngươi không xen vào chuyện của bọn ta thì đâu bị đuổi cùng giết tận như vậy.” Rồi hắn cười một cách đầy chế giễu: “Đã thế còn tìm mấy kẻ không ra gì giúp, hahaha cười chết ta! Vậy để ta xem kẻ mà các ngươi tìm có tài gì? Sẵn tiện ta giúp đám các ngươi xem thực lực của bọn đó giúp!”
Nói rồi hắn giơ cung lên nhắm thẳng vào lão Chu: “Trước tiên là lão già đó.” Hắn cười khẩy thả dây cung ra mũi tên thế mà lại nhắm vào Lạc Vô Yên chứ không phải lão Chu.
Bốn người Tạ Minh Hạo đều sững sờ há hốc mồm.
Tạ Minh Hạo: “!!!”
Quân Thừa nhíu mày: “!!!”
Bạch Du: “!!!”
Hạ Nghiên tim như chững lại một nhịp: “!!!”
Cả bốn đổ mồ hôi hột đều nghĩ không phải chứ, chẳng phải hắn nói nhắm lão Chu trước sao?
Làm sao đây! Sao cô ấy không phản ứng gì hết vậy!?
Lão Chu thì không nói gì nhưng vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, mũi tên bay đến gần Lạc Vô Yên đúng lúc mỗi người nghĩ cô chắc chắn sẽ trúng tên thì Lạc Vô Yên giơ tay búng mũi tên làm nó đảo hướng cắm thẳng vào thân cây phía sau.
Bốn người sững lại như đang loangding…
“Gì-gì thế? M-mũi tên bị búng rồi á????” Hạ Nghiên chớp chớp mắt.
Quân Thừa nhíu mày: “Chỉ với một cái búng tay lại có thể làm lệch đường đi của mũi tên.”
Bạch Du há mồm: “Đã vậy còn đang úp quyển sách trên mặt nữa.”
Tạ Minh Hạo nhìn cảnh đó mà không biết nói gì, cậu sốc tới nổi chỉ nói đúng một từ: “ĐỈNH!”
Tên kia cũng ngạc nhiên không kém hắn không ngờ mũi tên của mình lại bị búng đi như vậy, liền khó chịu nhíu chặt mày.
Đang định giơ cung lên thì một áp lực vô hình khiến hắn cảm thấy khó thở, Lạc Vô Yên đưa tay lấy quyển sách úp trên mặt ra: “Nhức đầu ghê.”
Cô ngồi thẳng dậy lấy tay day day thái dương, rồi liếc sang lão Chu và bốn đứa kia: “Ồn quá đó.”
Rồi nhìn sang tên kia: “Tên nào đây?” Sau đó quay lại nhìn bốn người: “Bạn các ngươi à?” Cả đám liền lắc đầu điên cuồng, cô quay sang lão Chu: “Bạn ông kiếm kìa?”
Lão Chu thở dài lắc đầu ông thật sự rất bất lực với người này: “Là kẻ thù của đám nhóc này.”
Ông nhìn Lạc Vô Yên thấy cô vẫn rất bình thường liền nghĩ trong đầu ồ không nổi giận sao? Bình thường thì cô ta đã khó chịu khi bị gọi là con ngốc cơ mà!? Nay đổi gió á.
Lạc Vô Yên thờ ơ đáp: “À, vậy ra giải quyết đi ngồi đây làm gì?” Lời này là nói với bốn người họ.
Cô liếc thấy mũi tên cắm trên bàn đưa tay rút ra rất nhẹ nhàng sau đó rất tốt bụng mà quăng về phía tên kia: “Lãng phí thế.”
Tên kia chụp lại mũi tên cau mày khó chịu nhìn Lạc Vô Yên như nghĩ gì đấy rồi hắn cười nhếch mép: “Phản xạ tốt đấy, nhóc làm ta ngạc nhiên phết.”
Lão Chu nhìn tên kia nhỏ giọng nói: “Tên này đúng là chán sống mà.” Tạ Minh Hạo gật gù: “Sao ông lại nói vậy?”
Bạch Du nhìn lão Chu hỏi: “Tên kia nhìn cũng không trẻ hơn tiền bối là bao, vậy mà lại gọi tiền bối là nhóc.”
Quân Thừa nhíu mày: “Hắn ta cố tình khiêu khích tiền bối.”
Hạ Nghiên nheo mắt quan sát Lạc Vô Yên và tên kia: “Đúng là ngông cuồng mà!”
Ba người họ không biết từ khi nào đã ngồi xổm gần Minh Hạo và lão Chu.
Lão Chu lắc đầu nhìn tên đó chề môi: “Chậc chậc! Ta cá với các ngươi vài giây nữa hắn sẽ ăn đá cho xem.”
Bốn người kìa cùng nhau ồ một tiếng, rồi chăm chú quan sát hai người họ.
Lạc Vô Yên nghe tên kia gọi mình là nhóc thì nhướng mày cô lặp lại từ mà hắn nói: “Nhóc?”
Trong đầu cô bây giờ nhìn mình bộ bằng tuổi hắn à?! Bị người khác không tôn trọng đúng là khó chịu ghê.
Tên kia vẫn giữ nụ cười nhếch mép: “Nhóc thì ta gọi là nhóc, chứ chả lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là bà…” Chưa kịp nói dứt câu thì người ở dưới đã biến mất, sau đó hắn bị ăn một cú đá từ phía sau bay thẳng xuống mặt và đất hôn nhau.
Bốn người Tạ Minh Hạo ồ một tiếng rõ to rồi quay qua giơ ngón cái cho lão Chu, Lạc Vô Yên trên không nhìn xuống: “Láo xược thật đấy.”
Tên kia nằm đó không động đậy gì Lạc Vô Yên nhẹ nhàng tiếp đất, lão Chu đứng lên đi lại nhìn tên đó: “Không phải cô đá hắn chết rồi đấy chứ?” Lạc Vô Yên nhìn lão Chu: “Yên tâm ta vẫn còn muốn yên bình, không chết đâu.”
Bạch Du cầm một cái nhánh cây ngồi xuống bên cạnh tên kia chọt chọt hắn: “Còn sống không gì đó ơi?” Lại chọt vài cái nữa nhưng hắn vẫn không động đậy Bạch Du quay lại nói với mọi người: “Hắn chết rồi…”
Lạc Vô Yên nhìn tên đó bước lại đá một cái khiến hắn văng ra va vào thân cây đằng kia, trong lúc cả đám còn bất ngờ vì hành động của cô thì tên kia đã mở mắt ra.
Bạch Du ngồi đó liền đứng dậy chạy lại chỗ Quân Thừa và hai người Hạ Nghiên, Minh Hạo: “Hết hồn à!”
Từ nãy tới giờ hắn giả bộ bất tỉnh để định tấn công bất ngờ nhưng đáng tiếc là thất bại.
Tên kia ôm sườn đứng dậy cau mày liếc Lạc Vô Yên nghĩ con nhỏ này đá đau vãi! Nó biết mình định làm gì nên mới đá ư?! Xem ra cũng không phải dạng vừa.
Lạc Vô Yên nhìn hắn không chớp mắt: “À, đúng là phiền phức thật rồi.” Cô thở dài, quay người đi lại ghế đá ngồi.
Tên kia nhìn cô không làm gì hắn nữa thì nhân cơ hội đó chuồn đi, chắc chắn hắn sẽ quay về báo với người đó!
Cả bốn người thấy tên kia chạy mất thì cũng thả lỏng một chút, lão Chu nhìn Lạc Vô Yên hỏi: “Cô lại làm sao thế? Người cũng bị cô đánh rồi thì giúp luôn đi.”
Lạc Vô Yên quay lưng lại với lão Chu và bốn đứa nhóc cô không nói gì chỉ mở quyển sách mình luôn đem theo ra đọc, Bạch Du thấy không khí có chút kì quái liền lên tiếng: “Tiền bối, lúc nãy ngầu ghê đánh cho hắn chạy mất dép rồi!” Cậu cười toe toét.
Tạ Minh Hạo nhìn Bạch Du cười rồi quay sang Lạc Vô Yên: “Đúng vậy đúng vậy, Bạch Du nói không sai. Quả thật rất ngầu!”
Nghe là biết đang nịnh, lão Chu nghiêng đầu nhìn cô nhíu mày: “Ôi trời, xem mấy đứa nhóc cố gắng thuyết phục cô kìa, nhìn mà thấy thương.” Rồi ông lấy tay giả vờ như đang lau nước mắt vì cảm động.