Diệc Ninh hiểu ra, cô bắt đầu nhẩm tính: mình có 110 triệu tiền tiết kiệm, nếu mua một chiếc xe cũ tầm dưới 100 triệu để đi lại thì cũng không quá khó khăn.
“Còn một điều nữa,” Bành Ngọc bồi thêm, “làm kinh doanh thì phải chuẩn bị tâm lý mấy tháng đầu không có đơn hàng. Chị không thể dâng khách của chị cho em được. Dân lâu năm trong nghề này, trừ khi họ bỏ nghề, còn không họ đi đâu là mang khách theo đến đó, chẳng để lại cho em đâu.
Vì thế người mới sẽ rất vất vả, phải tự đi tìm khách từ những đơn nhỏ nhất. Chị ngày xưa cũng trầy da tróc vảy như thế mới có ngày hôm nay. Vạn sự khởi đầu nan, khi khách đã tin tưởng em rồi thì sau này sẽ nhàn hơn nhiều. Như chị bây giờ, khách nào quá khó tính hoặc lấy lượng hàng ít quá là chị còn chẳng buồn nhận.”
Diệc Ninh hỏi: “Chị Bành, lúc vào làm mình có ký thỏa thuận không cạnh tranh mà? Sao mọi người vẫn mang khách sang công ty đối thủ được ạ?”
“Mấy xưởng tư nhân này ấy mà, mình đi rồi ai rảnh hơi đâu mà quản?” Nói đến đây, Bành Ngọc khựng lại hỏi: “Diệc Ninh, em định gắn bó lâu dài với ngành vải này à? Cái này phải nghĩ cho kỹ đấy.”
“Em làm được hai năm rồi, cũng đã quen thuộc với các sản phẩm của xưởng mình.”
“Mới hai năm thôi, đổi nghề không khó, em còn trẻ mà.” Bành Ngọc hơi buồn bã, “Chẳng bù cho chị, trên có già dưới có trẻ, đời này chắc chẳng đổi nghề được nữa, cứ bám lấy cái ngành này cho đến lúc về hưu thôi.”
Diệc Ninh không đáp lời. Cô biết thu nhập của Bành Ngọc, lúc khấm khá kiếm được hơn bốn trăm triệu, lúc kém cũng được hai ba trăm triệu. Dù không bằng lão Vương hay lão Đàm, nhưng đó vẫn là con số khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Nếu có thu nhập như vậy, cô cũng sẵn sàng bám trụ cả đời.
Cô lại nhớ đến Giang Khắc. Anh kiếm được tiền nhưng lại sống cực kỳ tiết kiệm, đi làm ba năm đã tích cóp được 600 triệu, chuẩn bị mua nhà đến nơi rồi.
So sánh như vậy, Diệc Ninh thấy hơi nản lòng, cảm thấy mình thật kém cỏi. Giờ nghỉ trưa, cô ủ rũ trở về ký túc xá.
Sáng nay đi xe đưa đón của xưởng, cô gửi hai túi hành lý ở phòng bảo vệ rồi vào văn phòng làm luôn. Bây giờ cô muốn tranh thủ lúc bạn cùng phòng không có nhà để dọn dẹp đồ đạc. Cô không muốn phải giải thích với Tiểu Hà về nguồn gốc của mống đồ này, cô chẳng muốn nhắc đến Giang Khắc một chút nào.
Ký túc xá của xưởng dùng giường tầng truyền thống. Diệc Ninh ngồi bên mép giường, lôi từng thứ trong túi ra: quần áo bỏ vào tủ, cà phê hòa tan bỏ vào hộp đồ ăn vặt, giày để dưới gầm giường… Đang dọn dẹp, cô thấy dưới đáy túi có mấy hộp sữa tươi.