Diệc Ninh khẽ lắc đầu, ra hiệu cho đồng nghiệp đừng hỏi lúc này.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục ra về. Cô đuổi theo Bành Ngọc, vừa đi vừa nói: “Chị Bành, chị có rảnh không ạ? Em… em có chuyện muốn thưa với chị.”
Bành Ngọc năm nay 36 tuổi, dáng người đậm, gương mặt bình thường nhưng đã có thâm niên hơn mười năm trong ngành vải vóc. Chị ta quay lại nhìn Diệc Ninh. Cô gái trẻ lộ rõ vẻ căng thẳng, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt, cứ như sắp sửa giải quyết một việc gì đó trọng đại lắm.
Cô nàng này đẹp thật Bành Ngọc thầm nghĩ.
Dẫn dắt Diệc Ninh hai năm qua, chị ta luôn thấy khí chất của cô gái này rất mâu thuẫn.
Khách hàng của Bành Ngọc là các doanh nghiệp may mặc và công ty ngoại thương khắp cả nước. Đi gặp đối tác, chị ta thấy nhiều cô gái trẻ sành điệu, nhan sắc chỉ trung bình nhưng biết cách ăn diện nên trông cũng khá có thần thái, ai nấy đều tự tin và tràn đầy sức sống.
Còn Đường Diệc Ninh có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm nhưng lại chẳng màng phấn son, tính tình lại trầm mặc. Lúc mới nhận cô vào, Bành Ngọc cứ ngỡ cô tiểu thư này chẳng trụ lại xưởng được lâu, gương mặt ấy thừa sức kiếm bộn tiền ở nơi khác. Thậm chí nếu cô có đi lấy đại gia làm phu nhân giàu sang thì chị ta cũng thấy đó là chuyện hết sức bình thường.
Vậy mà Đường Diệc Ninh lại ở lại, bền bỉ đến không ngờ.
Bành Ngọc không ghét cô, ngược lại còn khá quý mến cô trợ lý xinh đẹp, làm việc chăm chỉ và ít nói này. Thế nhưng khi đứng trước công việc, hay nói đúng hơn là đứng trước lợi ích, chị ta sẽ không bao giờ nương tay.
Chị ta biết cô sẽ tìm mình, và đây cũng là cơ hội tốt để chị ta dạy cho cô một bài học thực tế.
Bành Ngọc hất cằm về phía phòng nghỉ: “Đừng về văn phòng vội, Diệc Ninh, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện.”
Đường Diệc Ninh theo Bành Ngọc ra sân thượng nhỏ phía ngoài phòng nghỉ. Từ đây có thể nhìn thấy kho bãi bên dưới, công nhân đang hối hả chỉ huy xe tải bốc xếp hàng hóa, không khí làm việc vô cùng khẩn trương.
Bành Ngọc tựa vào lan can, nụ cười niềm nở như gió xuân, vào thẳng vấn đề: “Em muốn hỏi về chuyện của Á Sĩ Mân phải không?”
Diệc Ninh gật đầu: “Vâng ạ.”
“Sao nào?” Bành Ngọc hỏi: “Em thấy chỗ nào không thỏa đáng ư?”
Cô đáp: “Chị Bành, Á Sĩ Mân vốn là khách hàng của em.”
“Thật sao? Em nghĩ vậy à?” Bành Ngọc vẫn cười: “Diệc Ninh, em làm trợ lý cũng gần hai năm rồi, chị hỏi em nhé, kế hoạch phát triển mẫu mới thu đông năm nay của Á Sĩ Mân bắt đầu từ khi nào, em có biết không?”