Lộ Lộ tò mò hết mức: “Bủn xỉn thế nào ạ?”
Trần Diễm kể tội: “Chị lấy ví dụ nhé, công ty phát phiếu mua hàng, phiếu mua hoa quả, bánh trung thu hay bánh sinh nhật, hắn đều đem đi bán lấy tiền mặt hết.”
Lộ Lộ tròn mắt: “Hả? Sao lại thế? Lương anh ấy đâu có thấp.”
“Ai mà biết được, chắc tại hám tiền.” Trần Diễm hạ thấp giọng: “Còn nữa nhé, hắn ta hận không thể ăn cả ba bữa, từ trà chiều đến quà đêm ở công ty để tiết kiệm. Thỉnh thoảng lại xuống phòng tập gym của công ty tập tạ rồi tắm rửa ở đó luôn cho đỡ tốn điện nước nhà mình.
Chị nghe bảo đồng nghiệp rủ đi liên hoan, cứ nghe đến đóng tiền đều AA là hắn không bao giờ đi, cũng chẳng bao giờ mời ai uống trà sữa. Rõ ràng có ô tô, mỗi tháng nhận 800 tệ tiền xăng trợ cấp nhưng hắn nhất định không đi, ngày ngày vẫn cưỡi cái xe điện cà tàng đến công ty. À, còn điểm quan trọng nhất này!”
Lộ Lộ nghe đến đờ người: “Là gì ạ?”
Trần Diễm thần bí nói: “Hắn theo chủ nghĩa độc thân, chính miệng hắn nói đấy. Trước đây mấy chị bên phòng kế toán định giới thiệu bạn gái cho, hắn bảo mình không có ý định kết hôn.”
Lộ Lộ hưng phấn: “Á! Không lẽ anh ấy là g…” “Suỵt! Đừng nói bậy!” Trần Diễm thấy mình hơi quá lời nên dặn lại: “Chị nói cho em biết thế thôi, đừng có kể với ai đấy. Nói chung chị thấy Giang Khắc chỉ được cái mặt thôi, chứ có cô nào chịu nổi hạng đàn ông keo kiệt bủn xỉn như thế?”
Lộ Lộ buông một câu: “Thì mấy cô nàng mê trai, yêu vào là mờ mắt chứ sao.”
“Phụt! Ha ha ha…” Trần Diễm cười ngặt nghẽo: “Cũng đúng, có lý lắm!”
Cùng lúc đó, Đường Diệc Ninh thấy ngứa mũi, cô liên tiếp hắt xì ba cái. Cô rút khăn giấy lau mũi rồi ngồi thẳng người lại.
Phòng kinh doanh của công ty Khải Huân đang họp ở phòng hội nghị lớn. Dù sáng nay cô vừa kết thúc “nghiệt duyên” kéo dài suốt 6 năm, nhưng chẳng có thời gian đâu cho cô gặm nhấm nỗi đau. Thế giới của người làm công ăn lương không có chỗ cho sự bi lụy; so với tình yêu, cô cần “bánh mì” hơn.
Cô ngồi cùng mấy trợ lý ở góc phòng, lắng nghe các nhân viên kinh doanh lần lượt báo cáo công việc tuần qua.
Bành Ngọc cũng có mặt. Khi chị ta nhắc đến đơn hàng của hãng thời trang Á Sĩ Mân, chị ta đã được sếp tổng phụ trách kinh doanh khen ngợi vài câu. Đường Diệc Ninh im lặng lắng nghe, cô bé đồng nghiệp tên Tiểu Hà khẽ kéo áo cô, vẻ mặt ngỡ ngàng, dùng khẩu hình hỏi: “Chuyện này là sao?”