Hứa Trường Hạ đứng cách anh vài bước, do dự một lát rồi lấy hết can đảm bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng túm lấy góc áo anh, hỏi: “Anh muốn ăn gì? Khu này em quen thuộc lắm.”
“Anh ăn rồi, xem em muốn ăn gì thì cứ gọi.” Giang Diệu bình thản đáp.
Hứa Trường Hạ cũng không khách sáo, thoải mái kéo anh sang bên kia đường.
Đi đến trước một quán ăn sáng quen thuộc, ông chủ hỏi cô: “Ồ! Cô dâu mới dẫn chú rể về lại mặt à?”
Hứa Trường Hạ chỉ cười chứ không đáp.
Ông chủ nhìn Giang Diệu bên cạnh cô. Anh vừa cao ráo vừa tuấn tú, Hứa Trường Hạ đứng cạnh yểu điệu nép người, trông đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Quan trọng là Giang Diệu mặc quân trang, toàn thân toát lên chính khí, nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn gã thanh niên trước kia nhiều, gã đó nhìn tà khí lắm.
“Hôm nay ăn gì?” Ông chủ thu lại ánh mắt, cười ha hả hỏi.
Hứa Trường Hạ sờ túi mình.
Tuy nhà họ Hứa không bỏ ra bao nhiêu tiền cho tiệc đính hôn này, nhưng Hứa Trường Hạ và Hứa Phương Phi vốn đã sống túng thiếu, dù chỉ tiêu vài đồng lẻ cũng đã vét sạch vốn liếng của hai mẹ con. Lúc này, trên người cô chỉ còn hơn mười đồng.
Cô cắn răng nói: “Ba lồng tiểu long bao nhân cua, một bát tào phớ, thêm hai bát chè bột củ sen Long Tỉnh.”
Tuy Giang Diệu đã ăn rồi, nhưng anh ăn từ sớm, hơn nữa đàn ông cao lớn tiêu hao thể lực rất nhanh.
Thời này, đồ ăn dính chút thịt đều rất đắt đỏ, một lồng tiểu long bao nhân cua đã ba hào, bình thường Hứa Trường Hạ phải mười ngày nửa tháng mới nỡ ăn một lần. Gọi xong, cô thấy đau ví vô cùng.
“Tổng cộng một đồng hai hào, hôm nay lấy cháu một đồng thôi.” Ông chủ cười ha hả đáp.
“Chừng đó liệu đủ không?” Giang Diệu bên cạnh bỗng lên tiếng.
Hứa Trường Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Nếu không phải vì anh, cô chỉ gọi một bát tào phớ là đủ rồi.
Đương nhiên, đồ dễ tiêu như tào phớ chẳng thể làm no bụng. Người dân bình thường ngày thường ăn uống chẳng có bao nhiêu dầu mỡ, Hứa Trường Hạ lại thường xuyên làm việc tay chân, bình thường ăn uống đạm bạc như vậy thì chưa đến hai tiếng đã đói.
Cô nghĩ ngợi một chút, có lẽ anh ăn không đủ no, liền nói: “Vậy anh ăn thêm miến tiết vịt không? Còn có hoành thánh dầu ớt nữa. Đây đều là những món đặc sắc của quán này, rất ngon.”
Hoành thánh dầu ớt đắt hơn vì là nhân thịt, một phần năm hào, nhưng người xuất thân danh môn như Giang Diệu e là không quen ăn quá thanh đạm.
“Vậy thêm một phần hoành thánh dầu ớt đi.” Cô suy nghĩ rồi chốt.
“Được, một đồng năm hào.” Ông chủ gật đầu.
Hứa Trường Hạ móc xấp tiền nhỏ trong túi, nhanh nhẹn đếm một đồng năm hào đưa qua.
“Làm gì vậy?” Giang Diệu vừa rút từ ví ra một tờ năm mươi đồng, thấy thế thì nhíu mày.
Hứa Trường Hạ quay đầu nhìn anh: “Anh đến nhà em, đương nhiên là em phải mời anh ăn rồi.”
Mày Giang Diệu càng nhíu chặt hơn.
Thật ra trong lòng anh, tiệc đính hôn tối qua đã tương đương với tiệc cưới, Hứa Trường Hạ đã là vợ anh, vậy mà bây giờ cô lại muốn phân định rạch ròi anh và em.
Quả nhiên cô vẫn còn tình cảm với Giang Trì.
“Anh Giang Diệu, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa tổ chức tiệc cưới, hơn nữa gia cảnh hai nhà chênh lệch quá lớn. Bây giờ em dùng tiền của anh sẽ bị người ta chỉ trích là tham tiền đấy.” Hứa Trường Hạ thấy sắc mặt anh không tốt lắm, suy nghĩ một chút rồi giải thích.
Trong lòng Giang Diệu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
“Đi thôi, mình đến bàn cạnh cửa sổ kia ngồi, chỗ đó không bị ám mùi khói dầu.” Hứa Trường Hạ lại mím môi cười với anh, nắm lấy tay anh dẫn đến chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ.
Giang Diệu nắm bàn tay mềm mại của cô, trong lòng không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn.
Nhưng vừa khẽ bóp một cái, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay cô có một lớp chai mỏng.
Hứa Trường Hạ vẫn còn là một cô gái nhỏ, có thể thấy từ bé đến lớn cô đã chịu không ít khổ cực.
Anh ngồi xuống, mở lòng bàn tay Hứa Trường Hạ ra xem, quả nhiên không sờ nhầm, đúng là vết chai.
Trước đó Hứa Thành nói coi Hứa Trường Hạ như con gái ruột, rõ ràng là nói dối.
“Sao vậy?” Hứa Trường Hạ không biết anh đang quan sát điều gì, rút tay về tò mò hỏi.
Trong lúc nói, cô lấy cho anh đôi đũa và chiếc thìa: “Chỗ này không sạch sẽ bằng ở nhà, anh ăn tạm nhé.”