Đến nội dung chính

Chương 29

admin 672 Chữ Cài Đặt

Bị hắn ta nhận nhầm, Xuân Anh cực kỳ phẫn nộ.

Không ngờ phò mã lại ái mộ Chiêu Dương công chúa, vậy còn Hoa Thường công chúa thì sao!

Hắn ta đặt Hoa Thường công chúa ở đâu!!

Nàng ấy vô cùng hối hận vì mình không thể sớm nhận ra tâm tư của phò mã, Hoa Thường công chúa đáng thương của nàng ấy, chỉ sợ đến chết cũng chẳng hay biết gì.

Lý Khiêm ôm người, vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

Hắn ta đẩy nàng ấy vào tường, vội vàng hôn môi nàng ấy, hôn một cách lộn xộn, không hề có chút trật tự nào.

Vừa thân mật, vừa nhiệt liệt bày tỏ lòng mình.

“Công chúa, ta rất thích người, người tựa như mặt trời chiếu sáng người khác, cũng chiếu sáng ta… Công chúa, xin người cho ta… Ta không yêu người khác, chỉ yêu một mình nàng… Công chúa, Khanh Khanh, gọi ta một tiếng Khiêm ca ca…”
Rất nhanh hai cơ thể đã chạm vào nhau, phát ra những tiếng động khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Giờ phút này Lý Khiêm vô cùng hưng phấn.

Hắn ta đã có được nữ nhân mình ái mộ bao năm, cho dù là một giấc mộng đẹp, hắn ta cũng cảm thấy mãn nguyện…

“A…”

Một tiếng thét chói tai ngoài linh đường, phá vỡ sự hài hòa bên trong.

“Là ai! Ai ở bên trong!! Đây là linh đường Hoa Thường công chúa, kẻ nào dám làm chuyện dơ bẩn, không thể chấp nhận được!”

Tiếng kêu của người nọ lập tức thu hút không ít người.

Những người đưa linh cữu đi, ngoài người Lý gia ra thì còn có một số bằng hữu thân thiết của Lý Khiêm.

Họ tưởng có chuyện gì xảy ra, đều từ ngoài đi vào.

Mộ Từ vẫn luôn khoanh tay đứng ở hành lang cách đó không xa, nhìn từ chỗ tối.

Bùi Hộ đứng bên cạnh nàng, vì nàng ngăn cản gió lạnh thổi tới, khẽ hỏi ý.
“Công chúa, bây giờ có cần qua đó không?”

Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Mộ Từ hiện lên một tia ghét bỏ, giọng nói mềm mại, pha lẫn vài phần tùy hứng, nuông chiều.

“Không cần đâu. Chỗ đó bẩn lắm.”

Bùi Hộ nghiêng đầu nhìn thiếu nữ một cái, vừa vặn bắt gặp nàng ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Mộ Từ giơ tay chỉ về phía linh đường, trên mặt hiện lên vẻ đáng thương, vô tội, lo lắng hỏi.

“Làm sao bây giờ đây, A Hộ, ta đã làm bẩn chỗ của Hoa Thường tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ trách ta sao?”

“Hoa Thường công chúa sẽ cảm kích công chúa giúp ngài ấy báo thù, tuyệt đối không trách cứ người.”

Mộ Từ lập tức nở một nụ cười, lúm đồng tiền như hoa dò hỏi: “Vậy ngươi nói, Hoa Thường tỷ tỷ sẽ vui vẻ sao?”

“Sẽ vui, công chúa.” Bùi Hộ khẽ gật đầu, tỏ vẻ cung kính.
Mộ Từ nhìn đám người đang đổ xô về phía linh đường “Xì” cười một tiếng, nốt ruồi lệ chí ở đuôi mắt càng thêm yêu kiều, quyến rũ.

“Vậy thì tốt rồi. Ta à, sẽ làm tỷ tỷ vui vẻ hơn nữa.”

Nói xong nàng cất bước, mang theo ý cười đi về phía linh đường.

Lúc này, động tĩnh trong linh đường vẫn chưa dừng lại.

Thế nên, người bên ngoài đều có thể nghe rõ những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đồng thời, những lời nói bậy bạ kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của Lý Khiêm cũng tuôn ra hết.

“Công chúa… Chiêu Dương công chúa, nàng thật đẹp…”

“Công chúa chính là mặt trời mới mọc, rực rỡ chói mắt, nóng bỏng đến mức khiến người ta muốn lại gần…”

“Khanh Khanh, Chiêu Dương, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng muốn chết, hận không thể chết trên người nàng… Khanh Khanh, gọi tên ta…”

“Công chúa, Ôn Cẩn Quân không xứng với nàng… Gả cho ta… Nàng gả cho ta, cả đời này Khiêm ca ca sẽ đối xử tốt với nàng…”