Đến nội dung chính

Chương 16: Hạ Hạ, lại đây (2)

admin 718 Chữ Cài Đặt

Giang Diệu quay đầu, đối diện với ánh mắt cô vài giây, rồi đưa tay nắm lấy tay cô: “Thì ra mợ và mọi người hiểu lầm em như vậy, xem ra là anh làm không chu đáo rồi.”

Hứa Trường Hạ thuận theo anh đi đến bên cạnh, khẽ mím môi không lên tiếng.

Sao cô cứ thấy Giang Diệu cố tình tạo cơ hội để cô rửa sạch hiểu lầm trước mặt bao nhiêu người thế này nhỉ?

“Vậy chẳng phải tốt quá sao! Mọi người làm rõ chuyện với nhau là được rồi!” Hứa Thành thở phào một hơi dài, rồi quay sang chào mấy người hàng xóm trước cửa: “Các người xem, chuyện này ầm ĩ lên chỉ vì hiểu lầm cả thôi! Vừa hay mọi người ở đây rồi, cầm chút kẹo cưới về đi, cháu rể tôi sáng sớm đã đích thân đi mua đấy!”

“Tôi đâu phải đến ăn kẹo cưới!” Trong đó có một người phụ nữ cau mày đáp: “Tôi đến để tìm Chu Vân!”
Chu Vân thấy người phụ nữ này hùng hổ như vậy thì trên mặt không khỏi lộ vẻ chột dạ. Bà ta bước lên kéo người kia lại, hạ giọng nói: “Chuyện của chúng ta để lát nữa nói! Cháu rể tôi là quan lớn đấy, ăn miếng kẹo cưới hạ hỏa trước đã!”

Người phụ nữ do dự một chút rồi nói: “Được thôi! Vậy tôi nể mặt Hạ Hạ, lát nữa nói sau!”

Giang Diệu chẳng hứng thú nghe mấy chuyện vụn vặt trong nhà, nhàn nhạt nói với Hứa Trường Hạ: “Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì, tiện thể đặt nhà hàng cho bữa rượu lại mặt luôn.”

“Không cần đâu, không cần đâu! Để cậu đi đặt cho!” Hứa Thành khách sáo nói.

“Cậu không biết khẩu vị của ba mẹ cháu đâu, cháu đi là được rồi.” Giang Diệu một mực từ chối.

Thật ra Hứa Trường Hạ muốn ở nhà ăn bữa sáng Hứa Phương Phi làm, cũng để Giang Diệu nếm thử tay nghề của mẹ cô. Món hoành thánh nhỏ nấu canh gà của Hứa Phương Phi là tuyệt nhất.
Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng mấy mặn mà của Giang Diệu, cộng thêm Hứa Phương Phi bên cạnh đang cười tủm tỉm giục giã: “Cũng tốt, vậy vợ chồng trẻ các con cứ đi đi!”

Hứa Trường Hạ chần chừ một lúc rồi đáp: “Được rồi, anh Giang Diệu đi đặt nhà hàng, em đến thị trấn gọi cậu ba.”

Nói xong, cô quay sang Hứa Thành: “Cậu, cho cháu mượn xe đạp dùng một lát ạ.”

“Ăn sáng xong anh đưa em đi, thị trấn cách đây xa lắm.” Giang Diệu lại lên tiếng bên cạnh.

Hứa Trường Hạ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt Giang Diệu trông không giống như đang khách sáo.

Đạp xe đến thị trấn ít nhất phải một tiếng rưỡi, đi về là hơn ba tiếng, bây giờ đã tám giờ rưỡi, rất có thể sẽ không kịp bữa rượu lại mặt.

Hơn nữa hai người họ coi như đã là vợ chồng, anh không sợ phiền thì cô cũng không cần khách sáo nữa.
“Cũng được ạ.” Cô gật đầu đồng ý.

Bên này họ đã bàn bạc xong xuôi, bên kia Chu Vân đang kéo người hàng xóm kia vào phòng, không biết đang lầm rầm điều gì, giọng người hàng xóm kia hơi lớn, nghe có vẻ rất tức giận.

“Bà hại hàng xóm cũ gắn bó hai, ba mươi năm như vậy à? Bà còn là con người không đấy?”

“Đi thôi?” Hứa Trường Hạ còn đang vểnh tai nghe tiếp thì bên kia Giang Diệu đã gọi cô.

“Đến đây ạ.” Hứa Trường Hạ lập tức đi theo.

Trước khi ra cửa, cô nhỏ giọng dặn Hứa Phương Phi: “Mẹ, mẹ đi nghe xem rốt cuộc là chuyện gì, lát nữa kể lại cho con nhé.”

“Được.” Hứa Phương Phi gật đầu.

Hứa Phương Phi chỉ là tính tình mềm yếu chứ không phải ngốc. Trước kia Chu Vân bắt nạt bà thì thôi, hôm nay dám bắt nạt con gái bà như vậy, bà sẽ nhớ kỹ chuyện này!

Giang Diệu đi đến đầu hẻm, quay đầu thấy Hứa Trường Hạ chưa theo kịp thì dừng lại đợi.

“Lại đây.” Anh khẽ nói với cô.

Ánh mắt anh nhìn cô đong đầy vẻ dịu dàng chưa từng có.