Đầu thập niên tám mươi, các nguồn tin đều rất chậm trễ, rất nhiều người khôn ngoan làm giàu chính là dựa vào sự chênh lệch thông tin này.
“Hạ Hạ, thôi đi…” Bên cạnh, Hứa Phương Phi bỗng bước lên, kéo tay Hứa Trường Hạ nhỏ giọng nói.
Hứa Phương Phi nghĩ, mẹ con bà dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu, làm to chuyện quá mức khiến vợ chồng Hứa Thành nảy sinh hiềm khích thì không hay, họ không thể lấy oán báo ơn như vậy.
“Thế nào gọi là thôi? Nói như thể nhà này nợ hai mẹ con các người cái gì ấy! Chẳng lẽ tôi lại đi cắt xén sính lễ của Hạ Hạ chắc?” Chu Vân lại không chịu buông tha mà làm ầm lên.
Nói xong, bà ta lại chỉ vào Hứa Trường Hạ: “Còn nữa, những lời này, chẳng lẽ là thằng nhóc Giang Trì kia dạy cháu nói? Nếu không thì những đường ngang ngõ tắt này sao cháu biết được?”
Hứa Trường Hạ mỉm cười: “Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
“Vậy là cháu thừa nhận rồi!” Chu Vân chấn động nhìn chằm chằm cô, không cho cô cơ hội nói tiếp, lại quay đầu nói với Hứa Phương Phi: “Em hai, không phải em vẫn đang bao che cho nó, dung túng nó qua lại với Giang Trì đấy chứ?”
“Em có biết Giang Liên Châu là quan lớn cỡ nào không! Em dám xúi con gái mình đồng thời quyến rũ hai đứa con trai của ông ấy? Em không muốn sống thì cũng đừng kéo cả nhà chúng tôi xuống nước chứ!”
“Em không có!” Hứa Phương Phi hoảng hốt xua tay đáp: “Chị dâu, lời này không thể nói bừa được! Hạ Hạ biết phép tắc, nó tuyệt đối không làm bậy với Giang Trì!”
“Tối hôm kia rõ ràng tôi thấy Hạ Hạ ăn cơm xong thì lén chuồn ra ngoài! Lúc đó tôi tưởng nó chỉ ra ngoài giải sầu hít thở không khí nên mới không nói với anh cả của cô! Các người…” Chu Vân tỏ vẻ đau lòng nhức óc.
“Đủ rồi!” Đúng lúc này, Hứa Thành bỗng quát lớn một tiếng.
Gương mặt chữ điền của ông đỏ bừng, ông bước “cộp cộp” hai bước đến trước mặt Hứa Trường Hạ, nhìn chằm chằm cô: “Hạ Hạ, cháu nói thật với cậu cả, tối hôm kia, rốt cuộc cháu có gặp Giang Trì không!”
Hứa Trường Hạ đối mắt với Hứa Thành vài giây, rồi nhìn sang Chu Vân phía sau ông.
Trong đáy mắt Chu Vân lập tức lóe lên vài phần đắc ý.
Chỉ cần Hứa Trường Hạ dám tiếp tục truy cứu tiền sính lễ, bà ta sẽ ngồi trước tòa nhà làm việc của Giang Liên Châu mà khóc lóc, làm loạn, đòi sống đòi chết, truyền khắp Hàng Thành chuyện cô lén lút hẹn hò riêng với Giang Trì!
Vì danh tiếng của Hứa Trường Hạ, vì tương lai nhà họ Hứa, Hứa Thành tuyệt đối sẽ không dám tính toán chuyện khoản tiền này với bà ta nữa.
Hứa Trường Hạ không ngờ Chu Vân lại nhìn thấy cảnh tối hôm kia mà vẫn nhẫn nại không nói ra.
Nghĩ lại, hẳn bà ta đã giữ lại một điểm yếu của cô trong tay để phòng khi cần dùng. Bây giờ, đã đến lúc sử dụng.
Thậm chí cô còn nghi ngờ hôm đó Chu Vân đã theo dõi cô và Giang Trì, nghe lén suốt dọc đường.
Người phụ nữ Chu Vân này trước nay không hề đơn giản. Vì vậy mấy năm Hứa Phương Phi ở nhờ nhà Hứa Thành, vẫn luôn bị Chu Vân khống chế chặt chẽ, không có chút sức phản kháng nào.
Cô im lặng rất lâu, hít sâu một hơi, lên tiếng với Hứa Thành: “Hôm đó cháu…”
Bên này, Hứa Trường Hạ còn chưa kịp nói tiếp, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ: “Có ai ở nhà không?”
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đạo lý này Hứa Thành vẫn hiểu.
Ông nghiến răng chỉ mạnh vào Hứa Trường Hạ một cái, hạ giọng nói: “Chờ đó! Lát nữa cậu sẽ tính kỹ với cháu!”
Ông xoay người đi ra cửa, mở khóa.
Khoảnh khắc nhìn rõ người đứng ngoài cửa, ông sững lại.
“Sao vậy ạ?” Ngoài cửa, Giang Diệu mặc quân trang chỉnh tề, lịch sự mỉm cười với Hứa Thành: “Vẻ mặt của cậu như vậy, là không hoan nghênh cháu đến sao?”