Đến nội dung chính

Chương 5: Ta cần ngài

admin 487 Chữ Cài Đặt

Lời nói của Tiêu Chiến Mặc như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Tô Thanh Loan, cũng đồng thời vạch trần sự thật trần trụi.

Mặt nàng đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận, nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên một tia quyết tuyệt.

Dựa dẫm? Đúng, nàng cần dựa dẫm vào hắn, nhưng là để tìm đường sống cho chính mình.

“Vương gia nghĩ ta là người như thế nào cũng được.” Tô Thanh Loan cắn môi, ngước nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt long lanh ngập nước như hồ thu gợn sóng: “Nhưng đêm nay, ta đến đây… là vì ta cần ngài.”

Câu nói “ta cần ngài” thốt ra khỏi miệng nàng mang theo sự ám muội vô hạn.

Không gian trong Dưỡng Tâm Điện dường như đông cứng lại, tiếng mưa rơi bên ngoài dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của hai người…

Cơ thể Tiêu Chiến Mặc cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trước mặt, nàng là hoàng tẩu của hắn, là nữ nhân danh chính ngôn thuận của hoàng huynh hắn. Lý trí bảo hắn phải đẩy nàng ra, phải trừng phạt nữ nhân lẳng lơ này, nhưng bản năng lại phản bội hắn.
Ngay khoảnh khắc nàng bước vào, một mùi hương kỳ lạ trên người nàng đã len lỏi vào khứu giác hắn, nó không phải mùi nước hoa son phấn tầm thường, mà là một mùi hương thanh khiết ngọt ngào, mùi hương ấy kích thích huyết mạch trong người hắn sôi trào, khiến “Long Khí” vốn đang ngủ yên trong cơ thể hắn bỗng chốc bùng nổ, gào thét đòi thoát ra.

Đó chính là sự cộng hưởng của Phượng Ấn.

“Cần ta?” Tiêu Chiến Mặc bật cười khàn khàn, bàn tay đang nâng cằm nàng trượt xuống, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo mạnh nàng dán sát vào người mình: “Hoàng tẩu, người có biết mình đang đùa với lửa không?”

“Ta biết.” Tô Thanh Loan run rẩy, hai tay nàng vô thức bám vào bờ vai rộng lớn của hắn để đứng vững.

Nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng cao một cách bất thường, nóng rực như một lò lửa.
Và ngực nàng, nơi có Phượng Ấn ẩn giấu cũng bắt đầu nóng lên dữ dội, như muốn thiêu đốt da thịt.

“Nếu đã biết, vậy thì…”

Tiêu Chiến Mặc cúi xuống, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy môi nàng, hắn không hôn ngay, mà ghé sát vào tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến Tô Thanh Loan rùng mình.

“Bản vương ghét nhất là kẻ phản bội. Nhưng nếu nàng đã tự dâng mình đến, vậy bản vương cũng không ngại nếm thử xem… vị của hoàng tẩu cao quý rốt cuộc ngọt ngào đến mức nào.”

Nói dứt lời, hắn cúi đầu, chiếm đoạt đôi môi nàng.