Đến nội dung chính

Chương 5.2: Đường lui vẹn toàn

admin 547 Chữ Cài Đặt

Duy chỉ có Quế Nương là quỳ thụp xuống, nhất quyết không chịu nhận khế ước: “Thiếu phu nhân, lão nô đã vào Doãn gia từ khi Đại thiếu gia còn nằm trong nôi. Giờ người đi rồi, lão nô chỉ còn mỗi tiểu thiếu gia và phu nhân là người thân, người có đánh chết lão nô cũng không đi!”

Hạ Nguyên Ninh nhìn bà lão trung hậu, trong lòng khẽ gật đầu hài lòng nhưng bên ngoài vẫn làm bộ đưa đẩy một hồi.

Cuối cùng, nàng thở dài, đỡ Quế Nương dậy: “Được rồi, chỉ cần Hạ Nguyên Ninh ta còn sống một ngày, nhất định sẽ không để bà và A Chiêu phải chịu thiệt thòi.”

Sự tin tưởng của Quế Nương đối với nàng giờ đây đã đạt đến mức tuyệt đối. Cách đây vài hôm, bà từng khẽ khàng khuyên nàng hãy nghĩ đến việc tái giá khi tuổi còn xuân, nhưng Hạ Nguyên Ninh chỉ lắc đầu.
Ánh mắt nàng đượm buồn: “Quế Nương à, ta không muốn tái giá, cũng không thể tái giá. Phu quân chỉ có duy nhất một đệ đệ là A Chiêu. Tương lai đệ ấy còn dài, hoặc là vào triều làm quan, hoặc là ra trận làm tướng, dù thế nào thì gia thế cũng phải trong sạch. Nếu ta tái giá lúc này, người đời sẽ nói gì về Doãn gia? Ta đã hứa với phu quân sẽ chăm sóc đệ ấy nên người, ta không thể để bản thân mình làm vướng chân tiền đồ của đệ ấy được.”

Nghe những lời gan ruột đó, Quế Nương bật khóc nức nở, bà quỳ xuống dập đầu thật sâu trước nàng: “Thiếu phu nhân, Doãn gia có được người con dâu như người, thật là phúc đức ba đời tích góp mà thành. Chỉ tiếc cho Đại thiếu gia vô phúc, bắt người phải chịu khổ cực thế này…”

Hạ Nguyên Ninh cũng rơm rớm nước mắt, ôm lấy Quế Nương cùng khóc.
Nhưng trong thâm tâm, nàng lại đang thầm cười khẩy: [Khổ cực cái gì chứ? Đang làm góa phụ có tiền, có quyền tự quyết, tại sao phải gả cho nam nhân khác để rước về một ông chủ quản thúc mình? Ta đâu có điên!]

Cái danh tiết hạnh khả phong* chính là tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời nhất để nàng tự do vùng vẫy ở cổ đại này.

(*tiết hạnh khả phong: Đoan trang hiền thục đức hạnh đến mức đáng được khen ngợi làm gương cho người khác.)

Nửa số tiền còn lại cùng một xấp ngân phiếu tích cóp được, Hạ Nguyên Ninh lén đưa cho Lâm Thời Phủ. Nàng nhờ hắn giúp mình tìm mua một căn nhà có mặt tiền nhìn ra phố, gần chợ để tiện kinh doanh, nhưng phía sau phải có một tiểu viện yên tĩnh để Doãn Chiêu học hành.

Lâm Thời Phủ đúng là người nhanh nhẹn, việc nàng nhờ hắn không dễ vậy mà hắn vẫn nhanh chóng tìm ra. Còn mặc cả với chủ nhà, mua được với giá hời cho nàng. Tiền còn thừa lại, đều trả lại hết cho nàng, khiến Hạ Nguyên Ninh cảm động đến rơi nước mắt.
Mai này thứ bọn họ thiếu nhất chính là tiền đấy!