Nhóm người trong nhóm của Âu Dã Ảnh hình như đều là cậu ấm thiếu gia của gia đình giàu có. Bởi vì, những nơi mà bọn họ thường lui tới đều là những địa điểm khá xa hoa đắt đỏ và chẳng mấy phù hợp với chi tiêu của một sinh viên bình thường.
Tài xế dừng xe lại trước cửa một nhà hàng 5 sao. Người tài xế nghi hoặc nhìn cậu trai vẫn còn nét non nớt của thiếu niên trước mặt.
Nhìn kiểu gì cậu trai này cũng chẳng giống cậu ấm nhà dư dả có thể chi trả cho những bữa ăn tại địa điểm đắt đỏ như này.
Thanh toán tiền xe xong, Bạch Thế Nhất tiến vào sảnh nhà hàng và nhanh chóng được tiếp tân nhà hàng chào đón một cách chuyên nghiệp.
“Xin chào, không biết cậu đã có hẹn chưa?”
“À, chào ạ, em đến tìm Âu Dã Ảnh, không biết anh ấy ở phòng nào?” Bạch Thế Nhất hơi bối rối nhìn người tiếp tân, cậu vẫn chưa quen lắm với sự đối đãi cẩn trọng của nhân viên ở mấy nơi sang trọng thế này.
“Ra là tìm cậu Âu. Cậu Âu và mấy người khác hiện đang ở phòng riêng ở tầng trên. Để tôi thông báo với họ rồi đưa cậu lên nhé.”
“Không cần thông báo đâu ạ. Chỉ cần đưa em lên là được rồi, em…” Nói đến đó, Bạch Thế Nhất thoáng có hơi ngượng ngùng gãi gãi má rồi nói tiếp: “Em muốn làm anh ấy bất ngờ.”
Nghe cậu nói thế, người tiếp tân tỏ ra đã hiểu.
Chuyện riêng của khách hàng không tiện xen vào nên người tiếp tân vội đưa người lên trước cửa phòng riêng của Âu Dã Ảnh.
Cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, bởi vì nhóm của cậu Âu lúc nào đến đây cũng là người đên trước kẻ đến sau và họ chỉ cần nhắc tên nhau thì sẽ có tiếp tân hiểu ý dẫn người lên phòng. Mà cậu thiếu niên đã nhắc tới tên của Âu Dã Ảnh nên tiếp tân như thường lệ đưa người lên.
Theo lời từ chối thông báo cho người bên trong phòng hay, tiếp tân chỉ đưa người lên tận trước cửa phòng rồi mới rời đi.
Có vẻ như tất cả mọi người đều đã tập trung hết ở đấy rồi.
Chẳng hề nghĩ nhiều, Bạch Thế Nhất đưa tay vặn mở cửa đẩy nhẹ một cái hé ra một khe nhỏ, sự ồn ào của mấy người bên trong truyền tới thông qua khe hở. Động tác muốn mở cửa của Bạch Thế Nhất chững lại chỉ chừa lại đúng một khe hẹp.
Chắc là vì ồn ào, cũng có thể vì chỉ người trong phòng đang bận đùa giỡn với nhau nên chẳng mấy ai chú ý đến động tĩnh nhỏ ở cửa.
Tiếng cười nói của bọn họ từ phía sau truyền ra. Là tiếng cười lanh lảnh, là những câu đùa cợt mang theo sự chế nhạo, châm chọc quá mức xa lạ đối với cậu.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng tê rần không thể động, nụ cười ngọt ngào trên môi cũng dần trở nên méo xệch, khóe môi luôn cong cong chậm rãi hạ xuống.