Đến nội dung chính

Chương 532: Ngoại truyện – Mừng năm mới (được dịch bổ sung ngày 1/9/2025)

admin 2.678 Chữ Cài Đặt

“Cảnh báo!”

“Cảnh báo!”

“Xin mọi người chú ý, thằn lằn biến dị ở khu Bắc núi Lâm Sơn đang bạo động, xin di chuyển đến sân tập khu Tây, chờ chi viện!”

“Lặp lại một lần, xin mọi người…”

…

Học viện Dị năng đã nghỉ đông, nhưng vẫn có không ít học sinh ở lại trường để huấn luyện. Giờ phút này, bọn họ nhận được thông báo thì liền vội vàng từ các ngõ ngách chạy ra, hướng về sân tập khu Tây, mọi thứ đều rất trật tự ngay ngắn.

Những vẫn có ngoại lệ…

Lúc nhận được thông báo, Hướng Việt đang đi nặng.

Đợi đến khi cậu ta vội vàng ra ngoài thì học sinh trong ký túc xá gần như đã sơ tán hết, mà ký túc xá của bọn họ lại vừa vặn ở ngay sát Lâm Sơn luôn.

Không dám chậm trễ, cậu ta lập tức chạy về hướng khu Tây.

“Rầm!”

Phía sau, trong nháy mắt, một cây đại thụ ngã xuống. Sắc mặt Hướng Việt trắng bệch, thằn lằn biến dị đến rồi!
Chết tiệt, mùa đông lạnh giá thế này, sao lại có thằn lằn cơ chứ!

Cậu ta ngẩng đầu lên hét lớn: “Cứu mạng!”

Trong nháy mắt khi thằn lằn biến dị từ phía sau nhào tới, thì có một bàn tay kéo cậu ta lên. Một thiếu niên áo đen bĩu môi: “Cậu đúng là tự tìm đường chết, cảnh báo đã vang lên mà còn không chạy lẹ đi, còn rề rà ở đây làm gì hả?”

Hướng Việt: “…”

Cậu ta sai rồi, cậu ta không nên đi nặng xong mới bỏ chạy. Ai mà biết là lại xui xẻo như vậy cơ chứ?

Thiếu niên áo đen mang theo cậu ta, một đường chạy nhanh về phía khu Tây. Hướng Việt quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy con thằn lằn biến dị kia. Thân thể nó cực kỳ to lớn, trông vô cùng nổi bật trên nền tuyết, hơn nữa còn vừa đi vừa ăn sạch tất cả. Thân thể nó không ngừng trương lớn, khí tức khủng bố truyền đến, khiến lỗ chân lông cậu ta như muốn nổ tung.
“Không tốt, nó đang tiến hóa!” Thiếu niên áo đen nghiến răng, mở đồng hồ đeo tay hô lớn: “Hiệu trưởng, con thằn lằn là biến dị cấp cao, ước chừng là sáu sao, hơn nữa còn đang tiến hóa! Xin đến chi viện gấp!”

Lời vừa dứt, đàn anh thiếu niên này đã mang theo Hướng Việt chạy đến sân tập khu Tây rồi.

Hướng Việt có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao truyền đến…

“Thế mà lại là sáu sao cơ á, rốt cuộc nó từ đâu chạy đến vậy?”

“Càng đáng sợ hơn là nó đang tiến hóa, không biết dị năng của nó là gì nhỉ? Sau khi tiến hóa sẽ như thế nào đây?”

“Phải làm sao bây giờ? Thầy cô bọn họ có hàng phục được nó không?”

“Đã xin chi viện rồi, Đặc Tình Xử đóng quân ở thành phố này sẽ lập tức phái người đến.”

*

Cậu đàn anh thiếu niên còn chưa kịp mang Hướng Việt đáp xuống sân tập thì một cái đuôi đã hung hăng quất tới – thế mà con thằn lằn kia đã đuổi theo đến nơi rồi!
Hai người bọn họ đồng thời biến sắc.

Thiếu niên chấn động cánh, miễn cưỡng tránh thoát.

Thế nhưng, thằn lằn đã lại lập tức ra đòn công kích luôn rồi.

“A!”

Thằn lằn đáp xuống bên ngoài sân tập khu Tây, thân thể khổng lồ đập nát đài chủ tịch ở sân tập. Những học sinh đứng gần đó nhất thời thét to thành tiếng, cuống quýt lùi lại về sau, đồng thời tung hết dị năng của mình ra.

“Ầm!”

Có đòn công kích đã đánh trúng vào người thằn lằn, đồng thời, hiệu trưởng cũng dẫn theo các thầy cô xông lên. Đủ loại dị năng cùng xuất hiện, quấn lấy con thằn lằn kia.

Các đàn anh đàn chị trong trường cũng hồi phục tinh thần, nhao nhao dựng lên các loại lá chắn để bảo vệ nhóm học sinh ở phía sau.

“Đừng sợ, chỉ là sáu sao thôi, thầy cô có thể đối phó được!”

Đúng vậy, sáu sao thôi, các thầy cô do hiệu trưởng dẫn đầu có thể đối phó được.

Hệ thực vật quấn lấy thằn lằn, hệ kim và hệ thổ, hệ thủy thì vây nó lại, còn hệ lôi và băng thì bắt đầu tấn công nó.

Thằn lằn bị chế trụ, ồ ồ thở dốc.

Cậu thiếu niên và Hướng Việt thở phào nhẹ nhõm, đàn anh thiếu niên mang theo Hướng Việt đáp xuống. Đột nhiên, một trận khí tức khủng bố truyền đến, kèm theo đó là các thầy cô bị đánh bay.

Nguy hiểm!

Hai mắt Hướng Việt vừa vặn có thể nhìn thấy, giờ phút này, đồng tử cậu ta co rút, vẻ mặt không thể tin được…

Chỉ thấy những cái đuôi bị đứt ra của con thằn lằn kia đã nhanh chóng sinh ra vô số còn thằn lằn khác. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó lại đều biến lớn – một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, năm sao…

Nó thế mà lại sinh ra hàng trăm hàng ngàn con thằn lằn năm sao!

Chỉ trong chốc lát như vậy, lại có sinh ra nhiều đến thế.

Hiệu trưởng sớm đã biến sắc, quát lên: “Dị năng của nó là diễn sinh! Đã gần như tiếp cận với quy tắc trật tự loại rồi, mọi người cẩn thận!”

Tiếng kinh hô nhất thời lại vang lên.

Con thằn lằn kia không tấn công, nhưng so với tấn công thì còn đáng sợ hơn, bởi vì… Nó còn đang diễn sinh.

“Không thể tiếp tục nữa, nếu không thì chiếu theo tốc độ này mà tính, cả nước đều sẽ gặp họa mất!” Có thầy cô mặt mày trắng bệch, sốt ruột hô lớn: “Nhanh, chúng ta cùng tấn công có đi!”

Nhiều con thằn lằn năm – sáu sao như vậy, bọn họ có thể làm được ư?

Hướng Việt đã triệt để tuyệt vọng luôn rồi.

Đàn anh thiếu niên lẩm bẩm: “Cứ kiên trì đi, rồi báo cáo tình huống, nhất định sẽ có cao thủ đến giúp…”

“Rầm!”

Con thằn lằn lớn không hề tấn công mà để đám thằn lằn mới sinh nhào tới. Có một con nhào về phía bọn họ, đuôi nó chỉ quất một cái là đã đủ để đánh bay bọn họ rồi. Không chỉ thế, ngay bên dưới, một cái miệng lớn mở ra, chờ bọn họ rơi xuống.

Hướng Việt nhắm mắt lại.

Tết nhất đến nơi rồi, cậu ta sẽ “đai” tại đây sao? Còn chưa nói với người nhà một câu chúc mừng năm mới nữa, thực sự là chết không nhắm mắt!

Vù!

Gió nổi lên.

Giống như có một đôi cánh lớn đang vỗ mạnh, người đàn ông như chim ưng đen xuất hiện. Đôi cánh khổng lồ gần như che khuất nửa bầu trời, xé rách không trung, không khí đều phát ra tiếng reo vang.

Một móng vuốt nhẹ nhàng khéo léo bắt lấy hai người, một cái móng vuốt khác vung lên, mấy con thằn lằn bên cạnh đều đồng loạt tử vong.

Thiếu niên áo đen vui mừng thốt lên: “Sếp Ngô! Lại gặp mặt rồi!”

Hướng Việt mở mắt ra, sau đó vui mừng khôn siết. Thế mà lại là Ngô Bất Ngữ. Người này đến rồi, nguy cơ lần này có thể giải quyết rồi!

Đáng tiếc, không phải Lý Hâm mà cậu ta vẫn sùng bái.

Ngô Bất Ngữ cúi đầu, khẽ cười: “Tôi nghe thấy rồi đấy, cậu nhóc.”

Hướng Việt: “…”

Ngô Bất Ngữ sở dĩ còn rảnh rỗi nói chuyện với cậu ta là bởi vì phía trước căn bản không cần hắn đi chiến đấu, đồng đội của hắn đã ở đó rồi.

Mấy người bọn họ bay trên trời, ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy có một màn nước khổng lồ dâng lên, những con thằn lằn nhỏ nhào về phía mọi người trên sân tập đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Một cô gái đang đứng trên màn nước.

“Là Kha Giai Tuyết!” Có dị năng giả hệ thủy vui mừng nói.

Két!

Ngay sau đó, những con thằn lằn kia lại bị ngọn lửa lớn liên kết thiêu rụi, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ.

“Lưu Việt!” Một dị năng giả hệ hỏa kích động hô lớn.

Nhóm người hiệu trưởng đang đứng chờ ở bên ngoài màn nước. Khi màn nước rơi xuống, một lá chắn không gian khổng lồ tựa như từ dưới đất mọc lên, bao phủ bọn họ cùng với các học sinh – lá chắn không gian gần như đã thành hình.

Đàn thằn lằn nhào tới, nên ngay lên trên lá chắn.

Nhóm học sinh trừng lớn hai mắt.

Chương Khôn từ trong đám người chui ra, ôn hòa cười một tiếng: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ mọi người.”

“Rầm!”

“Phịch phịch!”

Mấy tiếng rơi xuống đất đồng thời vang lên, chỉ thấy các thầy cô và học sinh vốn còn đang trốn chạy ở xa đã từng người xuất hiện bên trong lá chắn. Vẻ mặt của bọn họ và những học sinh khác đều vô cùng mờ mịt.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Một người đàn ông trông có vẻ ngông cuồng ngầu lòi đem học sinh cuối cùng cứu viện vào, gã nhếch cằm: “Là tôi.”

Đám học sinh mừng rỡ.

Long Ngạo Thiên!

À không, là Long Thiên Vũ!

“Anh bớt làm màu đi.” Lại là một giọng nữ vang lên, không ít người đã nghe ra, vui mừng ngẩng đầu nhìn qua.

Lê Uyển Vân mặc trên người đồng phục tác chiến của đặc tình xử, miệng nhai kẹo cao su, bình tĩnh đi về phía những con thằn lằn nhỏ đang tản ra bốn phương tám hướng kia. Cô ta đi đến đâu là đám thằn lằn bị cắt nát đến đó.

Lưỡi đao không gian vẫn sắc bén như vậy.

Long Thiên Vũ: “…” Cái này mới là làm màu đó, biết chưa hả!

Kỷ Á Ni mang theo Tưởng Ngư đáp xuống bên cạnh con thằn lằn mẹ, đóa hoa nhỏ trên đầu Tưởng Ngư lắc lắc, kích động nói: “Để tôi để tôi!”

Vừa dứt lời, dây leo màu xanh quấn lấy thằn lằn, hung hăng siết chặt!

Vô số thằn lằn nhỏ nhảy ra.

Tưởng Ngư: “…”

Một cậu trai nhuộm tóc vàng, phát ra ánh kim lấp lánh – lúc này liền xông tới, cười lớn thành tiếng: “Ha ha ha, Tiểu Ngư Nhi nhà chị đúng là đồ bỏ, vẫn là để ông đây ra tay đi!”

Cậu chỉ vừa xuất hiện, vô số dị năng giả hệ kim đã vui mừng hô lớn: “Người sắt Lý Hâm!”

Ngay sau đó, lưỡi dao kim loại ra tay, đem thằn lằn khổng lồ cắt thành mấy khối, ầm ầm nổ tung. Cậu nhướng mày, vẻ mặt dương dương tự đắc chẳng khác gì lúc trước.

Tuy nhiên…

Cố Thiên Sinh bình tĩnh đi tới, vẻ mặt lạnh lùng: “Lý Hâm, chị Thịnh nói là muốn bắt sống. Dị năng diễn sinh rất đặc thù, phải mang về cho viện nghiên cứu làm mẫu, năm nay cậu không muốn ăn tết ấm no hả?”

Lý Hâm nghe mà cứng đờ người.

Cậu rụt cổ lại, trốn sau lưng Trang Phàm – người im lặng bên ngoài nhưng nội tâm thì gào thét không ngừng.

Xong đời rồi!

Tần Hiên đang trong thời kỳ vỡ giọng, lắc đầu nói: “Xem ra hôm nay chúng ta không cần ra tay ha.”

Giả Quang Lượng cười khằn khặc, trên khuôn mặt mập mạp khó giấu vẻ đắc ý: “Vẫn cần thần quang minh anh đây mới được.”

Ngay sau đó, một luồng năng lượng ấm áp bao phủ nhóm thầy trò bị thương, vết thương trong nháy mắt lập tức lành lại.

Trên trời, vẻ mặt Hướng Việt đầy hưng phấn. Hôm nay thế mà cậu ta lại gặp được nhiều cao thủ của Đặc Tình Xử như vậy, chuyện xấu cũng hóa thành chuyện tốt, thật là quá may mắn luôn!

Quả nhiên năm mới có bất ngờ mới!

Nhưng…

Hôm nay bọn họ có thể gặp được vị kia của Đặc Tình Xử không?

Tim Hướng Việt gần như ngừng đập.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân vang lên, có người đang đi đến từ phía của Lý Hâm. Cô mặc áo khoác dài, tóc tùy ý buộc lên, bên hông giắt súng, thong thả đi đến nơi thằn lằn biến dị chết.

Sau đó, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Hâm một cái.

Lý Hâm rụt người lại, vẻ mặt chột dạ.

Sân tập cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, nhưng nhất thời đều như là mất hết ngôn ngữ, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Cô dừng bước, sau đó khẽ thở dài, tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ với nhóm người dưới tay mình. Cô tùy tiện búng tay một cái, thay cậu thu dọn tàn cuộc.

“Cùm cụp.”

Hướng Việt trừng lớn hai mắt.

Chỉ thấy trên thi thể thằn lằn xuất hiện một cái đồng hồ màu trắng, thời gian hồi tưởng, tổ hợp, khôi phục, thu nhỏ lại…

Con thằn lằn kia sống lại!

Con thằn lằn kia bị thu nhỏ lại!

Con thằn lằn kia biến thành bộ dáng ban đầu rồi!

Nếu không phải trên mặt đất còn có máu tươi, thì thoạt nhìn cứ như thể chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì hết.

Chưa đợi mọi người hoàn hồn, cô đã vươn tay, xách con thằn lằn kia rời đi. Bóng dáng cô nhảy lên mấy lần rồi đáp xuống trên nóc một tòa nhà dạy học cách đó không xa.

Mà ở đó, hai người đang an tĩnh đứng chờ cô.

Một người mặc quân trang, trên mặt là những vệt màu ngụy trang, trông cực kỳ dã tính. Sau lưng anh đeo một khẩu súng bắn tỉa màu bạc, trong nháy mắt nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng của anh tan đi, tự nhiên mà nhận lấy con thằn lằn trên tay cô.

Đội trưởng Kỳ!

Kỳ Lăng Vụ.

Một người đàn ông khác thì đang cầm bút và sổ để ghi chép cái gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thấy cô đi tới, anh ta gật đầu, giơ tay đẩy gọng kính vàng rồi cúi đầu tiếp tục ghi chép.

“Đặc Tình Xử…” Thịnh An quay lưng về phía bọn họ, tay tùy ý phất phất: “Rút lui.”

Ngay sau đó, toàn đội rút lui.

Đôi cánh đen khổng lồ bay lên, dây leo màu xanh quấn quanh, gió gào thét, màu kim loại rực rỡ… Bọn họ hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, hoặc nam hoặc nữ, hình ảnh hài hòa đến cực điểm.

Mà sau khi bọn họ bay đi không lâu, khi bóng dáng bọn họ đã xa dần…

Tựa hồ như nghĩ đến điều gì đó, Thịnh An dừng bước, quay đầu cười một tiếng, băng tuyết tan rã: “Đúng rồi, quên nói… Chúc mừng năm mới.”

Sân tập vốn cực kỳ yên tĩnh, “oanh” một tiếng, tất cả mọi người đều hưng phấn như muốn nổ tung.

“Chúc mừng năm mới!”

Mọi người hướng về phía những cái bóng đã xa dần mà hô lớn, tiếng hô chấn động đất trời.

Nghe thấy tiếng hô phía sau, Đặc Tình Xử vừa đánh vừa đùa mà rời đi, thanh âm vui vẻ quanh quẩn mơ hồ…

“Tối nay đi ăn lẩu không?”

“Được, ăn xong đánh mạt chược.”

“…Nói trước nhé, lần này đánh mạt chược không được dùng dị năng, ai cũng không được dùng hết.”

“Không phải là cậu bôi ra một đống bản trắng trước hả?”

“Là Ngô Bất Ngữ trước dùng thuật đọc tâm chứ.”

“Có ai tàn nhẫn như chị Lê không, bốc một quân lại đổi một quân, cuối cùng đổi luôn nguyên bộ mạt chược!”

“Chờ một chút! Chúng ta đều lén dùng dị năng, vì sao cuối cùng người thắng tiền lại là chị Thịnh?”

“?”

“?”

“?”

*

Lời tác giả: Ngoại truyện mừng năm mới kết thúc, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha! Năm mới, hy vọng mọi người vạn sự như ý, ngày nào cũng vui vẻ! Yêu mọi người!

Sơn Hoa: Meo~

Rễ diếp cá: Hắc hắc!

Tổ A Đặc Tình Xử: Chúng ta cũng ra sân, chúc mọi người đều bình an vui vẻ nha!