Đến nội dung chính

Chương 34

admin 705 Chữ Cài Đặt

Triệu Mỹ Lệ chỉ còn cách tiếp cận Âu Dương Triết. Càng tiếp xúc, cô ta càng nhận ra nam chính này đúng là kiểu “ăn trong bát, nhìn trong nồi”, thậm chí còn để mắt đến cả bát cơm của người khác. Nếu không phải hiện giờ chưa tìm được người đàn ông nào xuất sắc hơn, cô ta đã sớm từ bỏ rồi.

Triệu Mỹ Lệ ghen đến đỏ cả mắt. Cô ta lặng lẽ bấm mạnh vào lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh lại rồi dùng giọng đầy lo lắng nói: “Hải Hinh làm vậy có phải không ổn lắm không? Nếu người trong thôn ghi hận cả đám thanh niên trí thức chúng ta thì biết làm sao?”

Thấy Triệu Thành Lập, Cát Kiến và Vương Tử Phi đều gật đầu đồng tình, Triệu Mỹ Lệ càng thêm tự tin. Cô ta dịu dàng nói tiếp: “Lát về em sẽ khuyên Hải Hinh đi xin lỗi chị dâu trưởng thôn. Cô ấy không chịu thì em xin lỗi thay cũng được. Dù sao chúng ta cũng là một tập thể, phải cùng tiến cùng lùi.”
Âu Dương Triết nghe vậy, ánh mắt nhìn Triệu Mỹ Lệ càng thêm dịu dàng. Anh ta khẽ nói: “Em đừng lương thiện quá như vậy, chuyện này đâu liên quan đến em. Cần thì để anh đi khuyên Vu thanh niên trí thức. Lúc trước bí thư cũng dặn, nếu Vu thanh niên trí thức gặp chuyện gì thì cứ tìm anh giải quyết.”

Âu Dương Triết nhớ lại lời dặn của bí thư Dương, trong lòng nảy sinh chút bất mãn với Vu Hải Hinh.

Thanh niên trí thức Vu này… Sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Thôi thì sau này anh sẽ rộng lượng hơn một chút, từ từ dạy bảo cô vậy.

(Nếu lúc này Vu Hải Hinh nghe được suy nghĩ ấy, chắc chắn sẽ tặng anh ta một cái tát đến mức hoài nghi cuộc đời.)

Chu Hải Anh vốn đã nhẫn nhịn từ lâu. Cô và Ngô Mỹ Lệ lại rất thân nhau. Hai người nhìn nhau một cái, Chu Hải Anh lập tức trợn trắng mắt.
“Thanh niên trí thức Âu Dương, thanh niên trí thức Triệu, hai người đúng là quản nhiều quá rồi. Hải Hinh muốn làm gì là chuyện của cô ấy. Hai người ngàn vạn đừng đi xin lỗi thay, cô ấy không cần.”

Nói xong, cô và Ngô Mỹ Lệ cùng hừ một tiếng rồi nắm tay nhau bỏ đi.

Trước khi đi, Ngô Mỹ Lệ còn quay đầu buông lại một câu: “Đúng là chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng.”

Vương Tử Phi lập tức nổi giận, hướng theo bóng lưng hai người hét lớn: “Ngô Mỹ Lệ! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!”

Chu Hải Anh và Ngô Mỹ Lệ chẳng buồn quay đầu. Vương Tử Phi tức đến mức dậm chân liên tục, bĩu môi đầy tủi thân nhìn Âu Dương Triết.

Thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, lòng Âu Dương Triết lập tức mềm nhũn. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Vương Tử Phi, dịu giọng an ủi: “Đừng để ý nữa. Anh không sao. Anh là người phải đứng ra gánh vác thanh niên trí thức điểm.”
Đứng bên cạnh, Lý Phần Dương và Lý Dương Khắc đều không nhịn nổi. Hai người cảm thấy buồn nôn đến mức muốn ói. Trước đây, bên cạnh Âu Dương Triết chỉ có một mình Vương Tử Phi, bọn họ còn thấy bình thường.

Từ khi có thêm Triệu Mỹ Lệ… Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ quái. Đầu óc của mấy người này hình như cũng không còn bình thường nữa.

Lý Phần Dương lặng lẽ chớp mắt với Lý Dương Khắc. Cả hai ngầm hiểu ý, không nói gì. Mãi đến giữa trưa, mọi người mới tan làm trở về.

Nhìn thấy Tôn Bát Thẩm cũng lảo đảo, tay chân rã rời đi về, Triệu Mỹ Lệ và mấy người kia lập tức nhân cơ hội trách móc Vu Hải Hinh thêm vài câu.

Lý Dương Khắc đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tôn Bát Thẩm thật lâu. Ánh mắt anh đầy vẻ suy tư. Không một ai để ý đến điều đó.