“Đau quá…” Trong cơn mơ màng, Hứa Trường Hạ không nhịn được khẽ rên lên.
“Vậy dừng lại nhé?” Một giọng nam trầm lạnh, sắc bén vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.
Toàn thân Hứa Trường Hạ giật thót, trong nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa.
Lúc này cô mới nhận ra cảm giác vừa rồi là gì!
Nhưng cô đã năm mươi tuổi rồi mà! Đã sớm già nua tàn phai! Sao có thể…
Cô đột ngột mở mắt, nhìn người đàn ông đang đè trên người mình. Đường nét gương mặt anh cứng cỏi, săn chắc, lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, trông nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi.
“Anh là ai?” Hứa Trường Hạ sững người vài giây, vội kéo chăn bên cạnh quấn chặt lấy mình.
Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cô vô tình lướt qua nửa thân trên rắn rỏi của người đàn ông, cùng đường cơ bụng ẩn hiện sau khi anh kéo chăn ra.
Gương mặt Hứa Trường Hạ càng nóng bừng. Cô vội thu tầm mắt lại như bị điện giật.
“Nếu cô kháng cự tới mức cắn lưỡi tự sát, vậy chuyện này thôi bỏ đi.” Người đàn ông im lặng vài giây rồi đứng dậy.
Trong giọng nói lạnh nhạt của anh thoáng chút cảm xúc khác thường khó diễn tả.
Dứt lời, anh ngồi dậy trên mép giường, cầm chiếc áo khoác quân phục khoác lên vai.
Đến lúc này, Hứa Trường Hạ mới muộn màng nhận ra đầu lưỡi mình đang đau nhức. Trong miệng cô tràn ngập vị máu tanh.
Cô cũng không biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa quấn chặt chăn quanh người, vừa theo bản năng liếc nhìn bóng lưng người đàn ông.
Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến cô sững sờ lần nữa.
Nếu cô nhìn không nhầm, chiếc áo khoác anh đang mặc ít nhất cũng là kiểu quân phục của ba mươi năm trước!
“Anh…” Cô còn chưa kịp nhìn rõ, người đàn ông đã mặc xong quần áo, đứng dậy, đẩy cửa sải bước rời đi.
Hứa Trường Hạ nhìn đôi ủng quân đội dưới chân anh, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Cô cúi đầu nhìn chiếc chăn trên người. Đó là loại chăn gấm đỏ kiểu cũ, thêu hoa sen liền cành và đôi chim phượng vờn mây.
Cô ngẩn ra vài giây, vội vàng nhảy xuống giường, lần theo ký ức tìm công tắc đèn rồi gạt xuống.
Đèn bật sáng. Cô vội đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, đây là nhà cũ họ Giang!
Lúc này, căn phòng được bày trí như phòng tân hôn. Trên bức tường đối diện còn treo một tờ lịch vạn niên, dòng chữ đỏ dưới ánh đèn vàng bốn mươi oát chói mắt đến nhức nhối. Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 1981! Ngày đính hôn năm cô mười tám tuổi!
Hứa Trường Hạ lùi mấy bước, ngồi phịch xuống ghế sofa.
Vậy tình hình hiện tại đã quá rõ ràng. Sau khi chết, cô đã trọng sinh về hơn ba mươi năm trước, đúng vào đêm tiệc đính hôn!
Người đàn ông vừa rồi hẳn chính là vị hôn phu Giang Diệu, người đã hy sinh trong chiến đấu ngay sau tiệc đính hôn?
Cuối năm 1981, tình hình biên giới căng thẳng. Nhà họ Giang lo Giang Diệu có thể bị điều đi bất cứ lúc nào, nên mới sắp xếp cho hai người chung phòng ngay trong đêm đính hôn.