Kim Quy Tốc Độ nhìn đống thịt cua chất thành núi, cái đuôi nhỏ quẫy tít mù, nước dãi suýt thì chảy ra: “Trời ơi! Không ngờ ngươi lại hào phóng thế, chiêu đãi ta nhiều thịt để chào mừng ta gia nhập thế này sao? Đại ca vạn tuế!”
Hân Dư liếc nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm, vỗ bợp một cái vào mai rùa: “Mơ đi cưng! Trước khi được ăn thì phải làm việc đã. Đống vỏ sắt này không tự di chuyển vào góc đảo được đâu.”
Thế là, dưới ánh trăng mờ ảo, một con rùa thần thú vốn dĩ có tốc độ kinh hồn, nay phải còng lưng dùng cái miệng ngoạm lấy những miếng vỏ cua nặng nề, hì hục kéo về phía gốc cây dừa theo chỉ dẫn của Hân Dư.
“Nhanh lên! Chú mày chạy 80km/h cơ mà, kéo có mấy miếng sắt đã thở hồng hộc thế à?”
Kim Quy vừa kéo vừa lầm bầm đầy uất ức: “Ta là Kim Quy Tốc Độ… chứ không phải Kim Quy Đô Vật đâu… Ngươi thật là bóc lột sức lao động thần thú quá đáng!”
Dù kêu ca, nhưng dưới áp lực của cái dạ dày và lời hứa về bữa tiệc thịt cua nướng, con rùa béo vẫn phải cặm cụi hỗ trợ chủ nhân mới chuẩn bị vật liệu cho căn “nhà vỏ cua” đầu tiên trong lịch sử mạt thế.
Hân Dư bắt đầu lên kế hoạch phân công công việc rõ ràng. Cô vỗ vỗ vào cái mai cứng cáp của Kim Quy, ra lệnh: “Nào, đến lúc dùng đến cái “vỏ bọc thép” của chú mày rồi đấy. Chui vào mai, dùng sức nặng và tốc độ xoay tròn đập nhỏ mấy cái càng cua này ra cho ta!”
Kim Quy nghe xong liền mặt mày méo xệch, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Hân Dư, nó chỉ biết thở dài rồi thu mình vào trong mai. Ngay lập tức, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên trên bãi cát. Con rùa như một quả cầu sắt khổng lồ, lao rầm rầm vào đống vỏ cua sắt, nghiền nát những phần thô cứng nhất thành những tấm lá thép phẳng phiu hơn.
Trong khi đó, Hân Dư cũng không hề thơi nghỉ. Cô cầm thanh gươm siêu sắc lách qua những khớp nối hiểm hóc, khéo léo chia nhỏ vật liệu ra thành từng mảng vuông vức để dễ bề lắp ráp.
Sau 7 tiếng ròng rã làm việc không ngơi nghỉ, khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu nhuộm hồng đường chân trời, một kiến trúc kỳ lạ nhưng vô cùng chắc chắn đã sừng sững hiện ra bên cạnh gốc Cây Dừa Thủ Vệ.
Đó là một chiếc lán nhỏ được ghép hoàn toàn từ những mảnh vỏ cua sắt ánh lên sắc đen huyền bí. Những chiếc càng cua lớn nhất được dùng làm cột trụ vững chãi cắm sâu xuống cát, còn mái nhà là những lớp vỏ cong tròn đan xen vào nhau, vừa giúp thoát nước mưa vừa có khả năng chống va đập cực tốt. Dưới ánh sớm mai, căn lán trông giống như một chiếc mũ giáp khổng lồ của chiến binh biển cả, toát lên vẻ oai nghiêm và an toàn tuyệt đối.