Đến nội dung chính

Chương 7

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Không nộp linh thạch? Hừ hừ, vậy ta chỉ có thể phân các ngươi đến ký túc xá tồi tệ nhất. Và các ngươi đừng mong nhận được chút ưu đãi nào từ ta. Hãy nhớ, tân đệ tử chỉ có kỳ bảo hộ ba năm. Sau ba năm, các ngươi phải cống nạp cho tông môn.”

“Nhiệm vụ cống nạp của tân đệ tử các ngươi đều do ta phân phối. Ta nói trước, nếu các ngươi không chịu nộp linh thạch, đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ cống nạp thì đừng trách ta!”

Trương Đông Lai dừng lại, quét mắt nhìn các đệ tử: “Đương nhiên, nếu các ngươi có bản lĩnh, cũng có thể tự nhận nhiệm vụ ở Ủy Thác đại điện. Nhưng ít nhất phải có tu vi Luyện Khí trung kỳ mới có thể nhận nhiệm vụ ở Ủy Thác đại điện.”

“Ba năm mà đột phá tới Luyện Khí tầng ba đã là khá lắm rồi. Muốn đột phá tới Luyện Khí trung kỳ? Hừ hừ!”
Người hỏi kia cân nhắc lợi hại. Nếu không nộp sáu khối linh thạch, việc bị phân đến ký túc xá kém còn là chuyện nhỏ. Nếu đắc tội vị quản sự này, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến phát triển về sau!

Do dự một lúc, cuối cùng hắn ta vẫn đếm sáu khối linh thạch từ trong túi trữ vật ra nộp.

Dù sao nhiều người đều nộp như vậy, cũng không thiếu mình.

Những người còn lại thấy vậy, dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng đều chuẩn bị bấm bụng nộp linh thạch, coi như tiêu tai.

Hứa Xuân Nương nắm chặt túi trữ vật vừa phát, chau mày.

Trên phi thuyền, Đại Võ ca có nói với nàng về một thứ gọi là linh thạch, nó rất quan trọng trong thế giới tiên nhân, giống như vàng bạc ở thế tục.

Linh thạch không chỉ có thể dùng làm bạc trong thế giới tiên nhân, còn có thể hỗ trợ tu luyện, nói chung là rất nhiều công dụng.
Tuy nàng không rõ cụ thể linh thạch dùng thế nào nhưng nhìn vào việc tông môn chỉ cấp cho tân đệ tử tổng cộng ba mươi sáu khối thì cũng thấy đây hẳn là thứ rất có giá trị.

Hứa Xuân Nương tám tuổi rồi, ngay cả bạc còn chưa từng sờ qua, huống chi là linh thạch quý giá hơn bạc nhiều lần.

Trong lòng nàng giằng co dữ dội!

Không nộp linh thạch sẽ đắc tội vị Trương quản sự này. Nhưng nộp sáu khối linh thạch thật sự khiến nàng xót. Đây là trợ cấp nửa năm của tân đệ tử!

Ánh mắt Trương quản sự rơi xuống người Hứa Xuân Nương, lộ ra vẻ chán ghét: “Này, những người khác đều nộp linh thạch rồi, chỉ còn mình ngươi. Mau nộp linh thạch đi.”

Trong lúc nàng không biết, tất cả mọi người đều đã nộp linh thạch, kể cả vị công tử áo gấm tên là Tề Hạo Chi luôn đi theo tiểu cô nương ăn mặc lộng lẫy kia.