“Tôi thấy người không tỉnh táo chính là anh!”
Tần Quảng Thịnh giận dữ, dưới màn đêm, cơ thể ông ấy run lên vì cảm xúc dao động dữ dội.
Tống Noãn nhận ra sự bất thường của ông ấy, liền đỡ lấy ông ấy và nói: “Chú Tần, chú đừng tức giận quá ảnh hưởng sức khỏe. Căn nhà này là từ đường, là căn cơ bao năm của nhà họ Tần, con không thể nhận được.”
“Cô còn biết căn nhà này là căn cơ của nhà họ Tần sao?”
Tần Vũ Xuyên cười lạnh, mỉa mai ngược lại: “Tống Noãn, cô thật là lắm thủ đoạn, ở buổi họp báo thì diễn vai bị hại đáng thương, quay đầu một cái đã khiến bố tôi giao cả nhà tổ họ Tần cho cô. An Tư Trạch ra mặt vì cô, Lộ Tử Dương – một thằng trai bao ở bar cũng vì cô mà hoàn lương, chạy đôn chạy đáo, giờ đến cả bố tôi cũng nói giúp cho cô, cô đúng là có thuật dắt mũi đàn ông thật đấy!”
“Mày” Tần Quảng Thịnh ôm lấy ngực:”Thằng mất dạy!”
Đừng nói là Tần Quảng Thịnh, ngay cả Tống Noãn cũng muốn xông lên vả cho anh ta hai cái.
Tối nay cô đến là định hỏi Tần Quảng Thịnh về chuyện Thái Ân Hoa, nhưng nếu Tần Vũ Xuyên đã tự mình sấn tới, cô cũng không ngại sút cho anh ta vài cái.
“Tần Vũ Xuyên, anh mặt dày vu khống tôi ngoại tình thì thôi đi, giờ đến cả bố anh mà anh cũng dám bịa đặt. Vì Tống Ngân Tuyết, có phải anh sẵn sàng chống lại cả thế giới không?”
Gương mặt Tống Noãn tràn ngập vẻ giễu cợt.
Tần Vũ Xuyên nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời.
Lời vừa rồi chẳng qua là do nhất thời nóng nảy, không suy nghĩ nhiều.
Nhịn một hồi, Tần Vũ Xuyên nói: “Cô đừng hòng ly gián quan hệ gia đình chúng tôi.”
Giây tiếp theo, Tần Quảng Thịnh gầm lên: “Bây giờ mày cút ngay cho tao!”
Tần Vũ Xuyên lạnh lùng liếc nhìn, dứt khoát bỏ đi.
Tống Noãn đỡ Tần Quảng Thịnh vào nhà.
Người làm bưng trà lên, còn quản gia thì lấy ra một bản hợp đồng và sổ đỏ.
Tống Noãn ngạc nhiên: “Chú Tần, con thực sự không cần nhà đâu.”
Lúc nãy ở bên ngoài, Tần Quảng Thịnh đã nhận ra Tống Noãn đã đổi cách xưng hô với mình.
Giờ nghe thấy lần nữa, trong lòng ông ấy không khỏi thất vọng.
Ông ấy trầm giọng nói: “Noãn Noãn, Vũ Xuyên sắp tiếp quản tập đoàn T rồi, chú chỉ có thể cho con bấy nhiêu thôi. Chú biết con đang tranh giành cổ phần TN, không phải chú coi thường con, nhưng bố con nắm quyền ở TN bao nhiêu năm nay, con muốn làm lung lay vị trí của ông ta là rất khó.”
Tống Noãn im lặng.
“Gần đây ông ta đang thu mua cổ phần, Vũ Xuyên cũng giúp đỡ không ít.”
“Chú Tần, con biết rồi ạ.” Tống Noãn mỉm cười: “Hôm nay con đến là vì việc khác, chú có biết Thái Ân Hoa là ai không ạ?”
Tần Quảng Thịnh suy nghĩ một lát: “Không có ấn tượng gì mấy, hình như có nghe Cầm Uyển nhắc qua.”
Xem ra Tần Quảng Thịnh không rõ sự tình.
Tống Noãn thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ nơi đáy mắt.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Tống Noãn tìm lý do rời đi.
Tần Quảng Thịnh nhất quyết bắt cô cầm theo sổ đỏ, Tống Noãn từ chối không được đành phải nhận, nhưng cô bảo Tần Quảng Thịnh cứ tiếp tục ở lại đó.
Cô vừa đi, Tần Quảng Thịnh liền dặn quản gia: “Thu dọn đồ đạc đi, trong tháng này chúng ta sẽ dọn đi.”
A Hiên nghe lời Lộ Tử Dương, đưa thẳng Tống Noãn về khu chung cư.
Tống Noãn cũng chẳng buồn quậy phá nữa, chạy một chuyến đến nhà họ Tần đã tốn bao nhiêu thời gian, mai còn phải đi làm.
Cô vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ ngay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vị trí bên cạnh vẫn trống trơn.
Lộ Tử Dương cả đêm không về.
Tống Noãn định gọi điện cho anh thì phát hiện thẻ SIM đã bị rút mất, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt, cô cũng chẳng thèm quan tâm anh sống chết ra sao nữa.
Đường bị tắc, lúc Tống Noãn đến TN thì đã muộn hơn mười phút.
Trong văn phòng không một bóng người.
Chuyện gì thế này?
Cô định đến bộ phận hành chính hỏi tình hình thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nhóm người ùa vào.
Dẫn đầu là một người phụ nữ dáng cao, gương mặt sắc sảo.
“Cô là ai?” Giọng điệu người phụ nữ không mấy thiện cảm.
“Tống Noãn.”
“Người mới à?”
Tống Noãn gật đầu, đoán chắc đây là người đứng đầu bộ phận.
Người phụ nữ quả nhiên đẩy cửa của phòng trưởng phòng ra: “Vào đi.”
Tống Noãn đi theo sau, nhìn thấy bảng tên trên bàn làm việc ghi: Tạ Linh Ngọc.
Cô chưa kịp lên tiếng, Tạ Linh Ngọc đã lạnh lùng mở lời: “Hồ sơ của cô tôi xem qua rồi, chẳng có bản lĩnh gì, nhưng nếu cấp trên đã nhét người vào thì tôi cũng đành nhận. Có điều ngay ngày đầu tiên cô đã đi muộn, với cái thái độ này thì cô nên tự giác nghỉ việc sớm đi, cô không hợp ở đây đâu.”
Tống Noãn ghét nhất là mấy lời này.
Lúc ở tập đoàn T cô tuy là giám đốc “nhảy dù” nhưng ngồi vững suốt ba năm không phải nhờ vào ông bố chồng là chủ tịch mà nhờ vào chính thực lực của mình.
“Trưởng phòng Tạ, đi muộn là lỗi của tôi, bị phạt thế nào tôi cũng nhận.” Tống Noãn mỉm cười, không hề bị lời nhục mạ của Tạ Linh Ngọc làm cho lung lay: “Nhưng việc trưởng phòng Tạ nghi ngờ năng lực làm việc của tôi khiến tôi băn khoăn không biết trưởng phòng Tạ đã thực sự đọc kỹ sơ yếu lý lịch của tôi chưa?”
“Cô tưởng cái CV của cô là vật báu gì chắc, tôi lại còn không được xem à?” Tạ Linh Ngọc cười khẩy.
Tống Noãn chỉ mỉm cười: “Tôi đã từng làm qua rất nhiều dự án, nếu trưởng phòng Tạ thấy năng lực của tôi không ổn, hay là cứ chọn bừa vài dự án ở đây rồi hỏi tôi xem sao? Cũng là để tôi có cơ hội chứng minh bản thân.”
Sắc mặt Tạ Linh Ngọc hơi biến đổi, cô ta chỉ xem qua loa chứ làm gì đọc kỹ Tống Noãn từng làm dự án nào.
Dù sao cũng là người có quan hệ nhét vào, trên CV viết cái gì quan trọng lắm sao?
Tạ Linh Ngọc ném cho cô một bản kế hoạch dự án.
“Nếu cô giỏi giang thế thì dự án này giao cho cô chịu trách nhiệm.” Cô ta ngước nhìn Tống Noãn, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ác ý: “Làm không xong thì cút xéo.”
Tống Noãn: “Được.”
Kỳ thực tập ở TN chắc chắn sẽ không suôn sẻ, điều này Tống Noãn đã đoán trước.
Cũng may dự án Tạ Linh Ngọc đưa cho không quá khó.
Cô mất một ngày đã theo kịp tiến độ.
Đúng sáu giờ, Tống Noãn chuẩn bị tan làm, nhìn các đồng nghiệp vẫn ngồi im ở vị trí, Tống Noãn không nhịn được hỏi: “Hết giờ làm rồi, mọi người không về sao?”
“Ai cho về?”
Trưởng phòng Tạ mở cửa bước ra, Tạ Linh Ngọc xuất hiện ở khu làm việc.
Cô ta nhìn chằm chằm Tống Noãn với vẻ mặt không thiện cảm, giận dữ nói: “Làm dự như cục cức mà cô cũng tự tin tan làm sao?”
Tống Noãn nhíu mày: “Dự án làm sao ạ?”
“Gửi hàng mẫu mà không kiểm tra, gửi cho khách một đống hàng lỗi, khách hàng tìm thẳng đến tôi đòi hủy hợp tác kìa!” Tạ Linh Ngọc bốc hỏa: “Ngày mai cô không cần đến nữa!”
Không thể nào!
Lúc gửi cô rõ ràng đã kiểm tra kỹ hết rồi mà.
Nhưng bây giờ không phải lúc tranh cãi đúng sai.
Tống Noãn đưa ra phương án cứu vãn: “Bây giờ tôi sẽ liên lạc với khách hàng, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”
“Không cần đến cô, tôi đã hẹn khách đi ăn cơm rồi.” Tạ Linh Ngọc hừ lạnh, nhân cơ hội cảnh cáo những người khác: “Tất cả tập trung tinh thần cho tôi, người không có năng lực đừng hòng ở lại chỗ tôi, dù là con ông cháu cha cũng vậy.”
Ánh mắt các đồng nghiệp đồng loạt đổ dồn về phía Tống Noãn.
Có mỉa mai, có thương hại.
Lăn lộn nơi công sở nhiều năm, Tống Noãn đã gặp qua đủ loại thành phần, nhưng tình cảnh hiện tại thực sự khiến cô thấy khó xử.
Thấy Tạ Linh Ngọc rời đi, Tống Noãn không chút do dự xách túi đi theo.
“Tôi đi cùng cô đến gặp khách hàng.”
Tạ Linh Ngọc liếc cô một cái đầy khinh bỉ: “Đi rồi thì không có đường hối hận đâu.”
Nửa tiếng sau.
Tại phòng bao của một nhà hàng cao cấp, Tống Noãn đẩy cửa, Tạ Linh Ngọc bước vào trước.
Bên bàn ăn đã có vài người đàn ông đang ngồi.
Thấy Tạ Linh Ngọc, bọn họ liền vồn vã chào hỏi, rồi nhìn sang Tống Noãn hỏi: “Người này là?”
“Ông Lý, đây chính là tiểu Tống, hôm nay nhân viên trao đổi công việc với ông Lý là cô ấy.”
Tống Noãn mỉm cười lịch sự: “Chào ông Lý, tôi tên là Tống Noãn.”
Ông Lý nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm xuống: “Chính cô là kẻ gửi cho tôi một đống hàng rác rưởi, hại buổi họp báo sản phẩm mới của tôi thất bại sao? Trưởng phòng Tạ, tôi nói trước cho cô biết, hôm nay dù cô ta có dập đầu xin lỗi thì chuyện này cũng không xong đâu!”