Đến nội dung chính

Chương 31: Chuyện tình chú và cháu gái

admin 1.666 Chữ Cài Đặt

“Con nói cái gì cơ?!” Chu Mẫn bật dậy ngay lập tức, mặt mũi hết xanh lại trắng.

Tống Ngân Tuyết lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Con không biết An Tư Trạch đã tra ra được những gì, chúng ta phải khẩn trương xóa sạch dấu vết ở bệnh viện.”

“Đồ ngu!” Chu Mẫn vừa giận vừa cuống, mắng xong vẫn chưa hả dạ, định giơ tay tát Tống Ngân Tuyết nhưng nhìn thấy cái bụng bầu đã nhô cao của cô ta, bà lại đau đớn thu tay về.

Chu Mẫn điên tiết: “Sao con có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế! Mẹ đã nói với con không chỉ một lần, loại người như Hứa Lâm chơi bời thôi là được rồi, vậy mà con còn mang thai con của thằng chả!”

“Giờ nói mấy chuyện này thì có ích gì nữa.” Tống Ngân Tuyết vịn vào lưng ghế, bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình vô thức run rẩy: “Mẹ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngộ nhỡ Vũ Xuyên không làm gì được Tống Noãn, mà con lại…”
“Được rồi, con đừng nói nữa!” Chu Mẫn ngắt lời.

Lúc này đầu óc bà ta còn rối loạn hơn cả Tống Ngân Tuyết.

Tống Ngân Tuyết khẽ cau mày, giọng điệu cũng nghiêm hơn vài phần: “Mẹ, chuyện của cậu An, mẹ nhanh liên lạc với người đó xử lý đi. Nếu không, cả quyền thừa kế tập đoàn lẫn vị nữ chủ nhân nhà họ Tần đều không giữ được đâu.”

Chu Mẫn cau mày trợn mắt hỏi ngược lại cô ta: “Con đến bệnh viện nào phá thai?”

Tống Ngân Tuyết lí nhí báo tên bệnh viện và bác sĩ điều trị cho bà ta.

Chu Mẫn nói: “Chuyện ở bệnh viện đó mẹ sẽ cho người xử lý, con cứ yên tâm dưỡng thai đi.”

Tống Ngân Tuyết sốt ruột: “Còn cậu An…”

“Mấy chuyện này không cần con phải bận tâm!” Chu Mẫn rất ít khi nặng lời với Tống Ngân Tuyết, nhưng người đó chính là giới hạn cuối cùng của bà ta: “Ngân Tuyết, đừng nhắc đến người đó nữa.”
Tống Ngân Tuyết không vui gật đầu.

Phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh trong chốc lát, bầu không khí sau cuộc nói chuyện vừa rồi có phần hơi ngột ngạt.

Chu Mẫn mở cửa sổ đi ra ngoài ban công, đứng chỗ Tống Ngân Tuyết không nhìn thấy, bà ta lật tìm dãy số nằm ở cuối cùng của danh bạ.

Do dự một lúc, Chu Mẫn chọn gửi tin nhắn: [Có thể gặp nhau một lát không?]

Bà ta không hề hy vọng đối phương sẽ trả lời, chỉ coi đây là một lời giải thích dành cho Tống Ngân Tuyết.

Không ngờ đối phương rất nhanh đã trả lời bà ta: [Chuyện gì?]

Chu Mẫn vô cùng xúc động: [Trong tay An Tư Trạch có một số thứ, ông có thể giúp xóa sạch chúng đi không?]

[Không thể.]

Nụ cười trên mặt Chu Mẫn cứng đờ lại.

Lúc này ở ngoài cửa, Tống Noãn chết lặng, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại được.
Nhân lúc Tống Ngân Tuyết chưa phát hiện ra, cô lặng lẽ đóng cửa lại.

Lộ Tử Dương khoanh tay, thong thả tựa lưng vào tường, âm lượng được khống chế vừa đủ, nhẹ nhàng và điềm tĩnh: “Chẳng phải em muốn tìm Chu Mẫn sao, không vào nữa à?”

Tống Noãn lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”

“Thôi bỏ đi?” Lộ Tử Dương nhướn mày, chuyện liên quan đến Đỗ Phàm Du mà cô định bỏ qua thế này sao?

An Tư Trạch đã tung ra một chiêu “không thành kế”, khiến Tống Ngân Tuyết lo lắng đến mức muốn tung hết bài tẩy ra.

Vì Tống Ngân Tuyết để tâm đến “bằng chứng” trong tay An Tư Trạch như vậy, Tống Noãn vốn định thừa cơ giao dịch với Chu Mẫn, dùng bằng chứng của An Tư Trạch để đổi lấy manh mối chuyện của Đỗ Phàm Du và Thái Ân Hoa.

Nào ngờ chiêu “tay không bắt giặc” này còn chưa kịp thực hiện thì Tống Noãn đã nghe lén được một quả dưa khổng lồ khác của Tống Ngân Tuyết.

Tống Noãn ôm ngực, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Thật là kích thích quá đi!

Lộ Tử Dương thong thả nhìn cô: “Điểm khiến em kinh ngạc nằm ở đâu?”

Tống Noãn đáp: “Phá thai đấy, cô ta thế mà từng mang thai con của Hứa Lâm.”

Lộ Tử Dương hỏi: “Em không biết sao?”

Tống Noãn từ từ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh biết à?”

“Biết.” Lộ Tử Dương gật đầu.

Tống Noãn hỏi: “Sao anh lại biết được?”

Lộ Tử Dương lắc đầu, khẽ búng vào trán cô một cái: “Lúc Tư Trạch điều tra quan hệ giữa cô ta và Hứa Lâm đã tra ra rõ ràng mọi chuyện của hai người họ rồi. Em là người nhà họ Tống, anh cứ tưởng em phải biết chứ.”

Tống Noãn im lặng xoa xoa trán: Đồ vô lương tâm nhà anh, sao tôi biết được chứ hả? Ngay cả chuyện Tống Ngân Tuyết từng qua lại với Hứa Lâm tôi cũng phải nhờ An Tư Trạch mới biết được đó trời.

Lộ Tử Dương dường như cũng nhớ ra điều đó, anh khẽ mím môi: “Là do tôi không đủ tỉ mỉ, quên mất em còn phải nhờ An Trạch mới biết chuyện, mà Hứa Lâm là ai vậy?”

Tống Noãn im lặng vài giây mới trả lời: “Là con nuôi của ông nội tôi, còn có lời đồn ông ta là con riêng của ông nội. Dù là thật hay giả thì tôi và Tống Ngân Tuyết đều phải gọi ông ta một tiếng chú.”

Nghe vậy, Lộ Tử Dương khẽ nhíu mày, anh thực sự chưa từng nghe nói qua chuyện này.

Nhà họ Tống giấu cũng kỹ thật.

Nhìn biểu cảm của anh, Tống Noãn bỗng thấy hơi buồn cười: “Có phải anh cũng thấy chuyện này cực kỳ bùng nổ không? Chú và cháu gái.”

“Cũng bình thường thôi.” Lòng Lộ Tử Dương phản lặng như mặt hồ.

Ở nhà họ Lệ, những chuyện nghe được, thấy được còn kích thích và vặn vẹo hơn thế này nhiều.

Tống Noãn lại hiểu lầm ý anh: “Cũng đúng, cái nghề của anh chắc không thiếu chuyện trời ơi đất hỡi, ngày nào chẳng có những chuyện luân thường đạo đức mới mẻ đơm hoa kết trái.”

Lộ Tử Dương mím môi thành một đường thẳng, cạn lời trước suy đoán của cô nhưng cũng không thể phản bác.

Tống Noãn kéo tay áo anh: “Đi thôi, về nhà nào.”

Lộ Tử Dương cười khẽ, ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

“Anh chú ý một chút đi, ở đây không chừng có tai mắt của Tần Vũ Xuyên đấy.” Tống Noãn khẽ vỗ vào tay anh.

Vẻ mặt Lộ Tử Dương ngạo nghễ, chẳng chút lo lắng: “Sẽ không đâu.”

Đám người A Hiên vẫn luôn lẳng lặng theo sau.

Nếu thực sự có người của Tần Vũ Xuyên, sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Tống Noãn vốn rất cẩn thận, đang định phản bác anh.

Đột nhiên cửa thang máy phía trước mở ra, bóng người bước ra từ bên trong…

Cô nghĩ ngoài Tần Vũ Xuyên thì còn ai vào đây nữa!

Tống Noãn nín thở, cô hành động theo bản năng, kéo Lộ Tử Dương trốn vào lối thoát hiểm bên cạnh.

Cánh cửa hít phát ra một tiếng “rầm” thật lớn.

Lộ Tử Dương bị Tống Noãn ép lưng vào tường, cả người cô áp sát vào cơ thể anh, hai tay ấn lên lồng ngực anh, cô dồn hết tâm trí nhìn ra hành lang, ánh mắt như một chú hươu nhỏ hoảng hốt.

Vừa rồi anh cũng liếc nhanh qua, nếu không nhìn lầm thì người ra khỏi thang máy đúng là Tần Vũ Xuyên.

Lộ Tử Dương gạt tay cô xuống: “Em đang trốn cái gì vậy?”

Tống Noãn đáp: “Tần Vũ Xuyên đến rồi.”

“Hiện tại anh là luật sư của em, đường đường chính chính, không cần phải trốn.” Lộ Tử Dương chỉnh lại quần áo, nhấn mạnh bốn chữ “đường đường chính chính”.

Tống Noãn nghi ngờ đánh giá anh: “Anh nhập vai cũng nhanh thật đấy.”

“Đừng nhìn nữa.” Lộ Tử Dương kéo cô lại, nhân cơ hội ôm cô vào lòng, anh cao lớn nên tầm nhìn xa hơn Tống Noãn: “Tần Vũ Xuyên đang tiến lại gần đây.”

Tống Noãn ngẩng đầu, cằm đặt trên xương quai xanh của anh, khi cô nói chuyện, cơ thể hai người rung lên đồng điệu.

“Anh ta đến đây làm gì?”

Lộ Tử Dương không nhịn được cười, chỉ tay vào cánh cửa: “Vừa rồi em gây ra âm thanh lớn như thế, anh ta chẳng lẽ không tới kiểm tra sao.”

Tống Noãn: “…”

Tống Noãn thoát khỏi vòng tay anh, bắt chước Lộ Tử Dương chỉnh lại quần áo.

Bên ngoài cửa, Tần Vũ Xuyên dừng lại cách đó năm bước chân.

Lúc này tiếng gọi của Tống Ngân Tuyết vang lên: “Anh Xuyên, anh đứng ở đó nhìn cái gì thế?”

“Không có gì.” Tần Vũ Xuyên trả lời, vừa nãy anh ta thấy hai bóng người lẻn vào cầu thang bộ, ban đầu lo là phóng viên hay thám tử, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể nào.

Anh ta đã cho người canh gác xung quanh, phóng viên hay thám tử không dễ gì vào được đây.

Tống Ngân Tuyết bước tới khoác tay anh ta, đôi mắt rủ xuống, vẻ mặt u sầu: “Anh Xuyên, đã qua lâu như vậy rồi mà những tin xấu về em trên mạng vẫn cứ hot thế này.”

Tống Ngân Tuyết sụt sịt: “Có phải cậu An đang cố ý nhắm vào em không?”

Tần Vũ Xuyên đáp: “Không phải đâu.”

Tống Ngân Tuyết hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là không tin.

Vốn dĩ là mấy người họ thi nhau tung tin xấu về nhau, vậy mà Tống Noãn lại đăng thông cáo, chủ động đứng ra bảo vệ tình cảm với Tần Vũ Xuyên, khiến Tống Ngân Tuyết lập tức trở thành người sai duy nhất.

Tống Ngân Tuyết rất không cam tâm.