“Thật ra A Ánh là người tốt lắm.”
“Đường Nguyệt!”
Tạ Ánh không quay đầu lại, mà chỉ lạnh lùng gọi: “Đừng phí thời gian nữa!”
“Ai da, ta biết rồi!”
Túc Đường Nguyệt cảm thấy hơi đau đầu, đành bất lực mỉm cười xin lỗi Khúc Linh, rồi liền xách váy đuổi theo Tạ Ánh.
Giữa không khí im lặng, hệ thống đột ngột lên tiếng: [Ký chủ!! Giá trị hắc hóa của nam phụ số 2 đang tăng vọt!]
Diệp Thiều thầm bảo hệ thống im miệng, rồi khẽ xoay bàn tay đang bị Khúc Linh nắm chặt: “Khúc Linh, hơi đau đấy.”
Khúc Linh lúc này mới hoàn hồn trở lại, y giống như bị điện giật lập tức buông tay Diệp Thiều ra, rồi nhỏ giọng xin lỗi nàng: “Là ta bất cẩn.”
Diệp Thiều xoa bàn tay hơi đỏ của mình, bất ngờ gọi tên y: “Khúc Linh?”
Hiếm khi nghe Diệp Thiều gọi tên mình, Khúc Linh theo bản năng nhìn sang.
Cảm xúc vừa rồi của y còn chưa lắng xuống, đôi mắt ám kim ấy dù là tông ấm nhưng vẫn lóe lên ánh sáng sắc lạnh của kim loại.
Nốt ruồi lệ chí đen nhánh của y không toát lên vẻ quyến rũ, mà lại mang chút sắc bén khiến người ta rợn người.
Y là yêu quái.
Diệp Thiều cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn y một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài.
Nàng lấy ra chiếc khăn bẩn thỉu, lật qua lật lại mà vẫn không tìm thấy mặt sạch, nên đành nhét vào tay Khúc Linh, rồi dùng tay áo của mình lau mặt cho y.
Động tác của nàng không hề nhẹ nhàng.
Sau khi lau sạch hết bụi bẩn, làn da trắng nõn trên khuôn mặt Khúc Linh đã hơi ửng đỏ vì bị chà xát.
Diệp Thiều cuối cùng cũng lau sạch mặt cho Khúc Linh rồi, nàng tỏ vẻ hài lòng chống nạnh nói: “Ngươi đừng nghe Tạ Ánh nói nhé.”
Khúc Linh chớp mắt, bật cười: “Sao cô lúc nào cũng bảo đừng nghe người khác nói vậy?”
Hết dặn đừng nghe lời chủ tiệm, giờ lại bảo đừng nghe Tạ Ánh.
Diệp Thiều túm lấy ống tay áo Khúc Linh, lững thững đi sau lưng nhóm Tạ Ánh, đáp gọn lỏn:
“Tại ta hay nghịch ngợm.”
“Thế cô nói xem, ta nên nghe ai đây?”
Khúc Linh để mặc nàng kéo đi, suy nghĩ cũng vô thức kéo theo lời nàng.
Diệp Thiều đột ngột dừng bước, rồi quay phắt lại.
Khúc Linh không kịp phản ứng, nên suýt nữa thì cả hai đã đâm sầm vào nhau rồi.
May mà nhờ vào sự chênh lệch chiều cao, họ chỉ đứng sát đến mức nghe rõ hơi thở của đối phương thôi, chứ không có cảnh “môi chạm môi” đầy kịch tính nào xảy ra cả.
“Nghe nương tử này này.”
Diệp Thiều tùy ý buông một câu, nhưng đôi mắt hạnh đen láy lại nhìn chằm chằm vào mắt Khúc Linh không rời.
“Nếu sau này còn do dự chuyện gì nữa.”
Nàng khẽ cong môi cười: “Thì cứ nghe ta là được.”
“Ngươi thấy lời này có ngầu không?” Diệp Thiều đắc ý hỏi thầm hệ thống trong lòng, tự say mê chính mình.
Hệ thống giữ im lặng, không thèm trả lời.