“Ta không cần tang vật.” Khúc Linh ném khuyên tai trả lại cho Diệp Thiều, nàng lập tức đưa tay chụp lấy.
Thật là kiểu người cầu kỳ! Diệp Thiều thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi liếc Khúc Linh một cái, sau đó lục lọi khắp người, cuối cùng tháo hai chiếc khuyên tai bạc hình lá ở trên tai xuống đưa cho y.
Khúc Linh nhận lấy nhét vào trong túi, rồi sải bước đi về phía khách điếm trong trấn.
Diệp Thiều cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Hai người một trước một sau tiến vào khách điếm. Hiển nhiên chưởng quầy đã quen với những vị khách cầu tiên cầu duyên lui tới trong khoảng thời gian này, nên rất thành thạo làm thủ tục thuê phòng cho Khúc Linh.
Đến lượt Diệp Thiều, nàng mở miệng nói ngay: “Chưởng quầy, cho ta lấy phòng ngay cạnh vị tiểu huynh đệ vừa rồi là được.”
Khúc Linh vừa xoay người định rời đi, suýt chút nữa tự vấp chân mình: “?”
Chưởng quầy cũng kinh ngạc không kém, chủ yếu là chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ mà còn nói chuyện hùng hồn như vậy.
“Ta là kẻ si mê huynh ấy điên cuồng.” Diệp Thiều chống tay lên quầy, thân thiết nháy mắt với chưởng quầy, “Vì chàng, ta đã cắt đứt quan hệ với cả gia tộc, trèo tường trốn ra ngoài. Mong chưởng quầy thông cảm một chút.”
Diệp Thiều có dung mạo xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt phượng trong trẻo sâu thẳm, nhưng đuôi mắt và đầu mày lại mang theo chút anh khí riêng biệt. Nhìn thế nào cũng giống hệt một đại tiểu thư khuê các dám vì tình mà lang bạt chân trời.
Chưởng quầy xúc động, vô thức hào khí bừng bừng, vỗ bàn quyết đoán nói: “Được! Ta sẽ cho cô nương ở ngay bên cạnh hắn!”
Diệp Thiều còn chưa kịp cảm tạ, đã nghe chưởng quầy hạ giọng nói tiếp: “Khách điếm của ta phòng nào cũng có ôn tuyền riêng, suối nước nóng đều được xây trên ban công lộ thiên, chỉ ngăn cách bằng hàng rào trúc.”
“Ban đêm trèo qua cũng không khó lắm.”
“Cố lên nhé, tiểu cô nương. Nam nhân mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi nữ nhân dai dẳng đâu.”
Diệp Thiều: “…”
Khúc Linh chưa đi được bao xa: “…”
“Chưởng quầy.” Diệp Thiều nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta là tình yêu trong sáng!”
***
Cầm lấy chìa khóa, hai người lại một trước một sau đi về phòng.
Chưởng quầy không hề lừa nàng, phòng của hai người đúng là sát vách nhau, chỉ cách một bức tường mỏng, có thể nghe rõ tiếng nước chảy từ ôn tuyền bên trong.
Diệp Thiều vừa lấy chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở cửa thì một luồng khí lạnh lẽo bỗng ập tới.
Nàng lập tức lách sang một bên, liếc nhìn trường kiếm đang kề sát gò má mình, rồi nàng ngước mắt, cười nói: “Hôm nay là lần thứ hai rồi đấy.”
Ánh mắt của Khúc Linh còn lạnh hơn cả thanh kiếm trong tay y.
Đôi đồng tử yêu dị màu hoàng kim nhạt lấp lóe trong hành lang lờ mờ, phản chiếu gương mặt đang cười của Diệp Thiều.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Y hỏi.
Nếu y muốn giết nàng thì chỉ cần một cái nháy mắt.
Diệp Thiều cảm thấy sống lưng hiếm khi cảm thấy rùng mình. Không rõ là vì sợ hãi, hay là vì… hưng phấn.
Nàng kiếm nhẹ răng khểnh, mỉm cười: “Vậy thì ta sẽ nói thật cho ngươi biết.”
Đôi mắt phượng sáng trong của nàng mang theo vẻ thẳng thắng chân thành: “Nếu ta rời xa ngươi quá lâu, ta sẽ chết đấy.”