Đến nội dung chính

Chương 5: Con hoang

admin 878 Chữ Cài Đặt

“Tôi đồng ý!”

“Thưa ông bà chủ, cô chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Sự xông vào của trợ lý riêng đã phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng trong phòng khách.

Trợ lý Chu Hưng thở không ra hơi nói: “Giám đốc, giám đốc bị cảnh sát bắt rồi!!”

Cha mẹ Tần đồng loạt kinh ngạc.

Mẹ Tần suy sụp: “Vũ Xuyên? Vũ Xuyên xảy ra chuyện gì rồi!”

Cha Tần vẫn còn giữ được bình tĩnh, khẽ cau mày hỏi: “Sao lại bị bắt?”

Trợ lý lúng túng, liếc nhìn Tống Noãn một cái rồi cúi đầu không dám nói năng gì.

Mẹ Tần sốt ruột: “Rốt cuộc là thế nào! Nói mau!”

Trong lòng Tống Noãn sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như lo âu, giả bộ không biết chuyện gì: “Trợ lý Chu, cha mẹ chồng tôi đều ở đây, đương nhiên sẽ giúp đỡ được, cậu mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa.”

Trợ lý đành bấm bụng nói: “Giám đốc vừa xuống máy bay đã bảo bộ phận quan hệ công chúng khuấy động dư luận, nói rằng nhận được tin xác thực cô chủ lén lút ngoại tình sau lưng anh ấy, anh ấy phải đi bắt gian.”
Sắc mặt cha mẹ Tần lập tức tối sầm lại.

Mẹ Tần lo lắng: “Nhưng thế cũng không đến mức phải vào đồn cảnh sát chứ!”

Mặt mày Chu Hưng xám xịt thở dài: “Không biết là thông tin sai lệch hay nhầm lẫn chỗ nào, anh ấy dẫn một đám người xông vào nhà dân bằng cách bất hợp pháp, đối phương liền báo cảnh sát, thế là…”

Tống Noãn đã phải dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời mình mới không bật cười thành tiếng.

Lộ Tử Dương quả nhiên là chàng trai bao có IQ cao lăn lộn lâu năm trong giới ăn chơi, phản ứng nhanh thật đấy.

Cơ mà lời nói dối về chuyện bản thân bị đánh của anh cũng coi như tự mình phơi bày rồi.

Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

Cha Tần lạnh mặt: “Thật là càn quấy!”

Mẹ Tần càng bất lực hơn: “Cái thằng bé này, vừa về nước không lo gần gũi với Noãn Noãn, lại cứ nghe gió bảo mưa, gây ra cái trò trống gì thế không biết?”
Tống Noãn vờ như thấu hiểu: “Chắc là do con không ra sân bay đón anh ấy, cộng thêm tin tức ngày hôm nay nên anh Xuyên mới hiểu lầm con. Cha mẹ, để con đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh ấy về, sẵn tiện giải thích rõ chuyện tin đồn hôm nay.”

Mẹ Tần vội nắm lấy tay cô: “Noãn Noãn, làm khổ con rồi, đừng giận Vũ Xuyên nhé, nó không phải người bốc đồng vậy đâu, chắc chắn là bị kẻ khác xúi giục rồi. Con đợi nó về, mẹ nhất định sẽ mắng nó một trận tơi bời, xả giận cho con!”

“Con biết rồi mẹ.” Tống Noãn cầm lấy túi xách và áo khoác, nhìn về phía cha Tần: “Cha, con đi đây.”

“Hai đứa có hiểu lầm gì thì gặp mặt giải thích cho rõ ràng, đừng để ầm ĩ lên cho người ta chê cười. Bảo Tần Vũ Xuyên, chuyện trong nhà thì giải quyết trong nhà, nếu nó không làm được thì bảo nó cút ngay về nước P đi, đừng có về đây làm xấu mặt gia đình nữa!”
Tống Noãn gật đầu: “Dạ.”

Rời khỏi biệt thự nhà họ Tần, khi Tống Noãn đến trước cổng đồn cảnh sát đã là chuyện của bốn mươi phút sau.

Đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt.

Tống Noãn diện chiếc váy dài ôm sát cao cấp, mái tóc xoăn sóng dài ngang eo tung bay, xuất hiện trong đồn cảnh sát.

Tần Vũ Xuyên đang dìu Tống Ngân Tuyết, hai người họ xuất hiện trước mặt cô với vẻ vô cùng tình tứ.

Trên người Tống Ngân Tuyết còn khoác chiếc áo của Tần Vũ Xuyên.

Không biết là do bị giày vò hay sợ hãi mà sắc mặt cô ta tiều tụy, bước chân lảo đảo, nép mình vào lòng Tần Vũ Xuyên đầy vẻ yếu đuối đáng thương.

Thấy Tống Noãn, ánh mắt cô ta né tránh một cách vi diệu, khẽ cất tiếng: “Vũ Xuyên.”

Tần Vũ Xuyên lập tức đưa tay bảo vệ cô ta, lên tiếng trước, muốn áp đảo cô: “Ai bảo cô đến đây?”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta, ánh mắt Tống Noãn dời xuống dưới, đôi mắt hơi híp lại.

Phần bụng của Tống Ngân Tuyết đã nhô lên một đường cong khá rõ, không giấu nổi dáng vẻ mang thai.

So với sự rạng rỡ của Tống Noãn, cả người cô ta trông có vẻ hơi phù nề.

Nhưng dưới những cử chỉ yếu đuối kia lại là sự thị uy ngầm.

Tống Noãn chỉnh đốn cảm xúc, nở nụ cười, bước lên trên đôi giày cao gót thanh mảnh, lạnh lùng liếc nhìn cái bụng của Tống Ngân Tuyết: “Hèn chi đột nhiên đòi về nước, hóa ra là về để làm hộ khẩu cho con hoang à?”