“Vừa hay có một chuyện như thế.” Thấy anh ta căng thẳng, Hạ Vãn Ca vội nói thêm: “Thật ra số mệnh anh không tệ, ba mẹ sẽ không mắc bệnh nặng, sau này cũng có thể an hưởng tuổi già. Chỉ là trùng hợp thật, tôi tính ra hôm nay ba mẹ anh vừa bị hao tài. Mới nãy thôi, chưa lâu đâu.”
“Hao tài?”
“Cỡ mấy chục triệu. Bị lừa mua thực phẩm chức năng, còn mua cả máy lọc nước. Mua trên mạng chắc chừng vài trăm, nhưng họ lại mua tới cả chục triệu.”
Vụt.
Trợ lý Từ bật dậy, lập tức đau đầu không thôi: “Lại mua nữa sao? Lần trước bị lừa xong, mẹ tôi mấy ngày liền mất ngủ, miệng còn nhiệt, ba tôi thì hút thêm bao nhiêu thuốc. Giờ lại bị lừa nữa à? Còn mấy chục triệu? Chẳng phải thế này là phải vào viện mất sao?”
“Anh đi xử lý ngay bây giờ vẫn còn kịp, đám lừa đảo còn chưa rút tiền đâu.” Hạ Vãn Ca lại bổ sung thêm một câu.
Trợ lý Từ nhìn sang Lục Thu, lại bắt đầu do dự.
“Đi đi.” Lục Thu nói: “Nếu nhất thời xử lý không xong thì buổi chiều cũng không cần tới nữa. Toàn là tiền mồ hôi nước mắt cả.”
“Cảm ơn Lục tổng.”
Trước khi rời đi, Trợ lý Từ còn đặc biệt đẩy xe lăn vào, trải đệm mềm lên, lại gọi bác sĩ tới rồi mới đi. Thấy vậy, Hạ Vãn Ca không khỏi cảm khái. Quả nhiên có cấp trên tốt mới có cấp dưới tốt, biết thông cảm cho nhau.
“Thật ra nếu anh giống Chu Bái Bì một chút thì chưa chắc chân đã đau đến vậy.” Nghĩ tới nền giáo dục Lục Thu tiếp nhận từ nhỏ, cô bổ sung: “Chu Bái Bì tức là…”
“Người này, ai mở công ty cũng biết cả.” Lục Thu chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn Hạ Vãn Ca. Tóc mái trên trán anh hơi ướt, dán lơ thơ xuống da, trông mơ hồ có chút cảm giác tan vỡ. May mà sắc mặt đã hồng hào trở lại: “Ý cô là tôi đối xử với nhân viên quá tốt nên chân mới đau tới mức này?”
“Đúng vậy. Anh bóc lột bọn họ một chút, họ sẽ mắng anh, nguyền rủa anh. Biết đâu sẽ có một hai người nhân cơ hội mà nguyền trúng thật. Tử khí trên người anh bận đi đối phó những thứ đó thì cũng không bùng lên dữ dội đến thế nữa.”
Im lặng hồi lâu, Lục Thu mới lên tiếng: “Kiểu nói này, đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tự dưng có cảm giác người tốt thì chẳng sống lâu.”
“Anh cũng không cần cảm khái thế. Nếu anh thật sự làm vậy, sớm muộn gì khí vận toàn thân cũng sẽ bị tiêu hao cạn sạch. Sớm muộn gì anh cũng sẽ rơi từ trên cao xuống. Trước đây đứng cao bao nhiêu thì đến lúc ngã sẽ thảm bấy nhiêu.”
“Chẳng phải như vậy vẫn còn hơn bây giờ, đau đến mức chẳng ra người chẳng ra quỷ sao?”
Hạ Vãn Ca nhướng mày: “Đến lúc đó vợ con ly tán, nhà tan cửa nát, công ty phá sản, chịu đủ mọi ánh mắt khinh rẻ lạnh nhạt, kiếp sau nói không chừng còn đọa vào súc sinh đạo, anh thật sự thấy như vậy tốt hơn hiện tại à? Có những chuyện đời này không báo thì đời sau vẫn sẽ ứng lên người anh. Ép người khác làm trâu làm ngựa thì kiếp sau ngay cả trâu ngựa cũng chẳng được làm. Vua mất nước thảm thế nào, anh cũng biết mà, lịch sử có bao nhiêu ví dụ rồi.”
Đạo lý “nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền”, đặt vào thời nào cũng đúng.
Nín nhịn mãi, cuối cùng Lục Thu cũng nhượng bộ: “Vậy thì đúng là bây giờ vẫn tốt hơn.”
“Đúng rồi đó. Bây giờ cùng lắm chỉ là chân đau, ít nhất anh vẫn có thể treo mình trên đỉnh núi mà làm đóa hoa cao ngạo, còn có thể vào nhà vệ sinh riêng thơm phức để giảm đau. Chỉ có hai người thân cận biết thôi. Chứ đến lúc ấy mà chân đau, biết đâu lại phải đau trong nhà vệ sinh công cộng cho người ta đứng xem.”
Lục Thu: “…”
“Đoạn sau cô có thể khỏi nói. Ở trong cái nhà vệ sinh riêng thơm phức này, có khi tâm trạng tôi còn dễ chịu hơn một chút.”
“Chậc.” Hạ Vãn Ca bĩu môi: “Còn bắt bẻ nữa.”
Lục Thu: “…”
Đang yên đang lành, sao lại mọc miệng thế không biết?