Hạ Vãn Ca thấy Lục Thu chắc chưa thể tỉnh lại ngay được, bèn thu thiên nhãn về, định lát nữa sẽ xem lại sự thay đổi của chuỗi vòng.
Vừa quay đầu lại, cô đã bắt gặp vẻ mặt lo lắng của trợ lý Từ. Thấy anh ta đang nhàn rỗi, cô bèn lên tiếng.
“Này.” Hạ Vãn Ca hạ giọng hỏi: “Có muốn xem không?”
Trợ lý Từ ngẩn người, sau khi hiểu ra ý cô, mắt anh sáng rực lên: “Muốn!”
“Phải trả tiền đấy.” Hạ Vãn Ca vẫn nói rất khẽ: “500.”
“Cô nhận thanh toán bằng cách nào ạ?”
Hạ Vãn Ca khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên Trợ lý Từ có khác, chu đáo thật sự, việc gì cũng lo liệu đâu ra đấy: “Cách nào cũng được.”
Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt lặng lẽ chen vào: “Tôi hôn mê chứ đâu phải chết. Không gian ở đây vốn nhỏ, hai người cứ ghé sát tai tôi thì thầm thế này, thật sự rất ồn đấy.”
Hai người đang ngồi bệt dưới đất để trông chừng Lục Thu đồng loạt quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt.
Ngược lại, Hạ Vãn Ca tỏ ra thoải mái hơn đôi chút, quay sang hỏi: “Anh còn muốn xem không?”
Trợ lý Từ do dự liếc nhìn Lục Thu, thấy đối phương vẫn nhắm mắt như cũ.
“Ây da, anh sợ cái gì chứ? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Lục tổng sẽ không quản anh đâu. Anh tính là cái…” Nói đến đây, Hạ Vãn Ca khựng lại: “Anh tính là gì nhỉ? Ừm… xem gì đây?”
Trợ lý Từ biết Lục tổng trước nay vốn không chiếm thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Nhưng bây giờ Lục tổng yếu như vậy, nhìn qua cũng không tiện di chuyển, anh ta chắc chắn không thể để đại sư ra ngoài xem bói cho mình được. Nhưng nếu lần này bỏ lỡ, anh ta cũng chẳng biết sau này đại sư có còn chịu xem cho mình nữa hay không.
“Xem duyên đi.” Trợ lý Từ có hơi ngượng ngùng. Anh ta độc thân đã nhiều năm, bận bịu tới mức chẳng có cơ hội yêu đương. Nhưng nhớ lại tình cảnh thảm hại của Trương Nguyệt, anh ta vội bổ sung thêm một câu: “Chỉ xem chính duyên thôi, đúng duyên là được.”
“Được.” Kiểu xem duyên này cô thích nhìn bát tự hơn. Đang định hỏi thì ánh mắt cô lại rơi vào chuỗi mắt mèo bích ngọc trên tay Lục Thu. Cô lập tức tháo nó xuống. Bên trên đã bám một tầng tử khí cực kỳ mỏng yếu. Cô muốn mở thiên nhãn thử xem, dù sao nhìn tương lai của một người bình thường cũng không tốn bao nhiêu sức.
“Thứ đó… không phải cô cho tôi rồi sao?” Lục Thu khẽ nói.
Chẳng hiểu sao, anh lại có chút không muốn thứ đang đeo trên người mình bị tháo xuống. Không chỉ vì nó giúp giảm đau, mà dường như còn vì một cảm xúc khó gọi tên nào khác.
“Anh đeo cái này trước đi.” Nói xong, Hạ Vãn Ca lại đeo một chuỗi bạch ngọc sơn thủy lên tay anh.
[Ôi chao, hôm nay mang ít quá. Mai phải mang thêm ít hàng tới mới được. Biết trước hôm nay anh ấy phát bệnh thì đã gom sạch đống ở nhà qua đây rồi, lỗ quá, lỗ quá.]
Lúc phát bệnh, tử khí tàn phá dữ dội, mới có thể nhanh chóng nuôi dưỡng chiếc vòng mắt mèo bích ngọc trống rỗng kia lên một tia tử khí trong thời gian ngắn. Nếu là lúc bình ổn, muốn có được chừng đó ít nhất cũng phải mất ba ngày.
Nhìn đi, bây giờ vừa ổn lại rồi, chuỗi bạch ngọc này nhiễm tử khí chậm hẳn.
Hít sâu một hơi, Lục Thu không muốn nói thêm gì nữa, chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn một cách khó hiểu.
Nắm chuỗi vòng mắt mèo bích ngọc trong tay, Hạ Vãn Ca nhìn sang Trợ lý Từ, mở thiên nhãn, quả nhiên hình ảnh tương lai hiện ra nối tiếp không ngừng.
Không lâu sau, đầu ngón tay Hạ Vãn Ca khẽ nhấc lên, đeo lại chuỗi vòng vào cổ tay mình. Chuỗi vòng đeo trên tay Lục Thu thì vừa khít, nhưng lên tay cô lại hơi rộng. Mệnh của Trợ lý Từ không tệ, gia cảnh khá giả, bản thân cũng chăm chỉ. Lại thêm việc vốn làm việc bên cạnh quý nhân, cả đời cũng bình an thuận lợi, không gặp sóng gió lớn. Chỉ có điều chuyện duyên phận này…
“Anh chắc là chỉ xem duyên thôi chứ?”
Nghe cô nói vậy, lòng Trợ lý Từ thắt lại: “Đại sư, còn có chuyện gì khác không tốt sao?”