Mùa đông vừa mới qua đi, trời tối sớm, đi đường mà không có đèn soi thì rất dễ vấp ngã.
Cẩm Thư một tay xách hộp thực phẩm, tay kia cầm đèn lồng, bước chân rón rén nhưng lại vội vã đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, đến trước một cánh cửa, nàng đang định vén rèm lên thì tấm rèm vừa vặn được người bên trong mở ra.
“Sao lại muộn thế này? Coi chừng làm tiểu thư bị đói đấy.” Cẩm Nhu cau mày, vừa nói vừa giục nàng mau chóng vào trong.
Trong phòng đang đốt than sưởi ấm áp, nghe thấy tiếng động, thiếu nữ đang cúi đầu thêu hoa trên giường nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Nàng mới qua tuổi cập kê không lâu, ở trong phòng riêng nên tóc đen buông xõa, trên mặt không tô son điểm phấn, mày ngài mắt ngọc, không phải là vẻ đẹp rực rỡ sắc sảo, nhưng lại khiến người ta nhìn vào đã muốn thân thiết, gần gũi.
Thẩm Gia Phù thấy người bước vào, trên mặt nở một nụ cười, dừng động tác trên tay, tự mình phủi phẳng xiêm y rồi đứng dậy đi tới.
“Tiểu thư chờ có sốt ruột không? Bên ngoài trời tối nhanh quá, nô tì phải đi tìm người mượn đèn nên mới về muộn.” Cẩm Thư vừa nói vừa tiến lên hầu hạ Thẩm Gia Phù rửa tay.
Đồ ăn của Thẩm phủ tất nhiên sẽ không tệ, chưa nói đến đây là phần chuẩn bị cho vị Thẩm cô nương vừa mới được đón vào phủ không lâu này. Thẩm Gia Phù nhẹ nhàng lắc đầu, nói một câu không ngại. Nàng ngồi xuống, Cẩm Nhu múc cho nàng một bát canh, nàng cũng ngoan ngoãn uống hết.
Trong phòng chỉ có Cẩm Thư và Cẩm Nhu là hai nha hoàn thân cận đi theo Thẩm Gia Phù từ nhỏ, còn những người do Thẩm phủ sắp xếp đều phải chờ ở bên ngoài.
“Tiểu thư, ngày mai là phải vào cung yết kiến Thái hậu nương nương rồi, lát nữa người đừng thêu hoa nữa nhé?” Cẩm Thư sợ nàng thêu nhiều sẽ hại mắt, nhưng mà tiểu thư nhà mình trong lòng đã có tính toán riêng.
Thái hậu nương nương và Thẩm gia cùng chung một dòng máu, hiện giờ Thái hậu lâm bệnh, muốn tìm một người của Thẩm gia vào hầu bệnh, mà dòng chính không có người, lúc này mới tìm đến tiểu thư nhà các nàng. Tuy rằng không nói rõ, nhưng ai cũng ngầm hiểu, cô nương này một khi đã bước chân vào cửa cung, muốn trở ra e rằng cũng không dễ dàng. Cũng không biết Thái hậu nương nương bệnh thật hay là giả vờ nữa.
Trước đây, Đại cô nương của Thẩm gia được đưa vào cung, nửa năm trước đã hương tiêu ngọc nát. Trong hậu cung ngoại trừ Thái hậu thì không còn người nào của Thẩm gia nữa. Thẩm gia nôn nóng, Thái hậu cũng nôn nóng, gấp đến độ chờ Thẩm Gia Phù vừa mới cập kê liền vội vã đưa nàng vào cung.
Thẩm Gia Phù hơi rũ mắt, nhìn đầu ngón tay không cẩn thận bị kim châm, nhỏ giọng nói: “Vẫn phải thêu.”