Cô vẫn tưởng mình chẳng có gì khác biệt.
“Thật sao?” Cô đứng dậy soi gương, chẳng thấy gì đặc biệt.
“Mặt sáng hơn hẳn lúc mới gặp, cũng đầy đặn hơn chút.” Lỗ Yến gật đầu chắc nịch.
Liễu Thanh Thanh cười: “Tất cả nhờ chị Lỗ chăm sóc, có công việc rồi, cuộc sống cũng đỡ hơn nhiều.”
Lỗ Yến không nói gì thêm về chuyện đó, ghé tai cô hỏi nhỏ: “Em còn phiếu nào không dùng đến không?”
“Sao vậy? Nhà chị không đủ à?” Hỏi thế chứ ai mà đủ, dân thành phố ai chẳng thiếu.
“Là em họ bên dì Tư chị, sắp cưới rồi. Nhà trai hứa tặng máy may nhưng giờ vẫn chưa kiếm được phiếu. Nghe bảo vay mượn khắp nơi mà vẫn không được, bảo sau này sẽ bù nhưng nghe là biết muốn khất rồi.”
Dì Tư chẳng đời nào đồng ý kiểu dây dưa như thế, đợi đến khi con gái cưới rồi thì sính lễ còn đâu nữa mà bù.
Liễu Thanh Thanh gật đầu: “Có thì có, nhưng em không buôn bán phiếu đâu. Là vì chị Lỗ cần thì em mới đổi cho chị, chứ người khác thì thôi, em không yên tâm.”
Nghe vậy, Lỗ Yến nhếch miệng cười. Dù gọi là “đổi”, nhưng ý vẫn là cho. Chỉ là muốn giữ mình sạch sẽ thôi.
“Yên tâm, toàn người trong nhà cả.” Thấy Liễu Thanh Thanh vẫn ngập ngừng, chị ấy lại nói: “Cứ xem như chị cần, em đừng nghĩ nhiều.”
Liễu Thanh Thanh gật đầu: “Được thôi, chỉ tin mình chị đấy.”
Nói xong lấy ra cả nắm phiếu khiến Lỗ Yến nhìn mà đỏ cả mắt.
Dù sắp tới sẽ phát phiếu Tết, nhưng như phiếu vải, mỗi người cũng chỉ được một trượng rưỡi. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng là dùng cho cả năm.
“Em gái, chị lấy thêm chút gì đổi nhé.”
“Chị Lỗ cứ từ từ chọn.” Cô đã mượn danh Tống Cảnh Lâm gần đến nát cả, giờ cũng phải biết chừng mực. Không thể để Lỗ Yến lạm dụng quá mức.
Cô rời khỏi nhà Lỗ Yến với bảy mươi đồng trong túi.
Liễu Thanh Thanh vẫn tin tưởng Lỗ Yến, từ lúc định bán phiếu cho chị ấy, đã thăm dò đủ đường. Tiếp xúc từng ấy thời gian, cô biết Lỗ Yến không phải người ghen ăn tức ở.
Mình thì chẳng hợp làm dân buôn chợ đen, nên cũng phải tìm đường khác để xoay xở.
Trong tay không có tiền, lúc nào cũng thấy bất an. Nhỡ đâu có cơ hội, đến vốn khởi điểm cũng không có.
Về đến trạm phế liệu, cô lại nhớ lời Lỗ Yến nói.
Trước đây cô từng rút được một bộ mỹ phẩm.
Khi ấy còn thấy vô dụng, thời đại này mà trang điểm chẳng phải tự rước phiền toái sao.
Giờ nghĩ lại, phải đổi tư duy, trang điểm không nhất định là làm cho đẹp, còn có thể khiến mình trông… bình thường hơn.
Cô chọn loại kem nền có tông xám nhạt, đánh lên rồi dùng chì kẻ mày màu xám tô thêm bọng mắt.
Cuối cùng dùng phấn mắt nâu nhạt tạo thành quầng thâm.
Soi gương thấy sắc mặt u ám, mắt thâm quầng, trông hệt như người thiếu dinh dưỡng.
Tay cầm hai cây chổi cọ sờn, người mặc đồ cũ mèm xám xịt.
Đây mới đúng là một thành viên của giai cấp lao động.
Gần đây, cô thân thiết hơn với Hàn Tú Hoa (tự thấy vậy). Mỗi ngày không còn lặng lẽ đan len nữa (chuyển sang may giày rồi), vừa làm vừa buôn chuyện không ngừng.
Chuyện nhà này chuyện nhà kia, Liễu Thanh Thanh nghe như vịt nghe sấm, chẳng biết nhân vật nào là ai.
Nhưng vậy cũng chẳng sao, buôn dưa lê vẫn là một cách giết thời gian hiệu quả.
Đúng là có việc để làm thì ngày trôi nhanh thật. Không làm gì cứ như cả năm dài đằng đẵng.
Không hay không biết, đã đến Tết năm 1971.
“Cách mạng hóa Tết” khiến Tết chẳng được nghỉ.
Đơn vị khác còn có việc để làm, bận rộn qua ngày.
Trạm phế liệu của họ thì có gì? Ai Tết lại mò đến đây chơi?
Tuy nói cấm mê tín phong kiến, nhưng nhà nào cả năm vẫn muốn lấy lộc đầu xuân.
Mấy ngày này, chẳng ai vứt gì cả, kể cả rác.
Tục cũ bảo: Tết mà vứt đồ thì là vứt đi phúc khí và tài lộc.
Qua được tháng Giêng mà có người đến trạm thì chứng tỏ nhà đó nghèo đến thảm.
Hàn Tú Hoa từ mấy ngày trước ba mươi đã hầu như chỉ ló mặt rồi đi ngay.
Mấy phân loại viên nam thì vẫn đến đúng giờ, thể hiện rõ sự khác biệt về vai trò trong nhà giữa nam và nữ.
Đàn ông chỉ cần đi làm đúng giờ, đến bữa thì tranh thủ về.