Cả lớp im lặng. Lý Huệ giơ tay, giọng mỉa mai: “Thưa thầy, bất công là khi bạn cùng lớp đứng đầu khối mà vẫn mặc áo rách ạ?”
Tiếng cười rộ lên. Tiểu Vũ cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt mép áo đồng phục mượn rộng thùng thình.
Trần Hạo Nhiên không cười. Anh nhìn thẳng vào Lý Huệ, ánh mắt bình thản đến mức khiến cô ta phải rụt cổ lại.
“Đó không phải là bất công, đó là sự quan sát nông cạn của em về hoàn cảnh.”
Anh bước xuống bục giảng, đi chậm rãi giữa những dãy bàn.
“Bất công thực sự là khi thế giới cố gắng định nghĩa giá trị của các em dựa trên những gì các em không có, thay vì những gì các em đang nỗ lực.”
Anh dừng lại ngay cạnh bàn của Tiểu Vũ. Hơi ấm từ cơ thể anh dường như tỏa ra, bao bọc lấy sự run rẩy của cô.
“Tiểu Vũ, em nghĩ sao?”
Tiểu Vũ giật mình, cô ngước nhìn anh. Trong đôi mắt sau lớp kính kia, cô không thấy sự thương hại, chỉ thấy một lời thách thức thầm lặng.
“Em… em không biết.”
“Em biết.” Trần Hạo Nhiên nói khẽ, chỉ đủ để cô nghe thấy.
“Em là người hiểu rõ nhất cái giá của sự bất công.”
Anh quay đi, tiếp tục bài giảng bằng chất giọng trầm ấm, lôi cuốn.
“Khi bị đối xử bất công, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là tức giận hoặc cam chịu. Nhưng cả hai đều là liều thuốc độc. Tức giận làm mờ mắt, cam chịu làm mòn lòng.”
Anh lại cầm viên phấn, viết thêm một dòng dưới tiêu đề:.
*Bất công không định nghĩa giá trị bạn.*
“Nếu ai đó đưa cho em một nửa cái bánh, em có quyền từ chối vì nó không nguyên vẹn. Nhưng nếu em từ chối mà trong lòng vẫn khao khát cái bánh đó, thì em đang để cái bánh định đoạt cảm xúc của mình.”
Tiểu Vũ sững sờ. Anh đang nói về con gà quay. Anh đang dùng cả lớp học này để trả lời cho sự kiêu hãnh của cô lúc sáng.
“Thầy ơi!” Chu Diệc Nam, lớp trưởng, giơ tay hỏi.
“Vậy nếu chúng em muốn sự công bằng tuyệt đối thì sao?”
Trần Hạo Nhiên dừng bước, anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng vàng vọt đang nhảy múa trên những cành cây già.
“Trên đời này không có sự công bằng tuyệt đối được ban phát. Công bằng là thứ em phải tự tay giành lấy, hoặc tự tay xây dựng nên. Đừng đợi ai đó chia cho em một phần quà nguyên vẹn. Hãy trở thành người sở hữu cả cửa hàng.”
Cả lớp im lặng phăng phắc. Bài giảng của anh không giống bất kỳ giáo viên nào họ từng gặp. Nó không dạy họ cách làm bài thi, nó dạy họ cách đối diện với cuộc đời đầy gai góc phía trước.
Suốt cả tiết học, Trần Hạo Nhiên không hề nhìn Tiểu Vũ thêm một lần nào nữa. Anh đối xử với cô như một học sinh bình thường, thậm chí còn có phần phớt lờ.
Sự phớt lờ này khiến Tiểu Vũ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, cũng không muốn bất kỳ ai nhận ra mối quan hệ kỳ lạ giữa cô và vị giảng viên này.
Nhưng đồng thời, một cảm giác hụt hẫng nhỏ nhoi lại nhen nhóm trong lòng.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
Trần Hạo Nhiên thu dọn sổ sách. Anh cầm lấy chiếc túi giấy nâu, nhìn nó một giây rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp.
Đám nữ sinh ùa lên bục giảng, vây quanh anh để hỏi han, nhưng anh chỉ mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
Tiểu Vũ thở phào một hơi, cô gục đầu xuống bàn, cảm thấy mệt mỏi rã rời.
“Này, Lâm Tiểu Vũ, thầy đó nhìn cũng được đấy chứ? Nhưng mà có vẻ thầy ấy ghét cậu nhỉ? Chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.” Trình Giai Giai đi ngang qua, buông một câu mỉa mai.
Tiểu Vũ không đáp, cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình bóng của anh.
Bất chợt, cô cảm thấy có một vật gì đó nhẹ tênh rơi xuống bàn mình.
Cô mở mắt ra.
Một mảnh giấy nhỏ được gấp thành hình con chim sẻ xinh xắn nằm ngay ngắn trên trang vở của cô.
Tiểu Vũ nhìn quanh. Cả lớp đang ồn ào giờ ra chơi, không ai chú ý đến cô. Chu Diệc Nam đang bận thảo luận bài tập với mấy bạn khác ở góc lớp.